Pep Guardiola chỉ còn Dante đá trung vệ

25/08/2015 05:56 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Dante sẽ là trung vệ thực thụ duy nhất của Bayern Munich trước thềm vòng 3 Bundesliga, nơi họ sẽ phải đón tiếp Bayer Leverkusen trên sân nhà Allianz Arena.

Jerome Boateng sẽ bị treo giò sau khi nhận 2 thẻ vàng trong chiến thắng 2-1 của Bayern trước Hoffenheim. Trong khi đó, Mehdi Benatia sẽ nghỉ dài hạn do chấn thương dây chằng. Nhiều nguồn tin thậm chí đã khẳng định anh đã bị đứt dây chằng.

Khi được hỏi về việc liệu hàng thủ Bayern sẽ được xử lý ra sao, Giám đốc Thể thao Matthias Sammer vẫn tỏ ra tương đối tự tin khi cho biết: “Chúng tôi còn Dante, còn Rafa (Rafinha), còn Alaba – đội hình chúng tôi rất dày”.

Đây cũng chính là cách HLV Pep Guardiola sắp xếp đội hình trong giai đoạn cuối trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim. Ông đã nhiều lần sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ trong thời gian cầm quân tại Munich, trong đó cả Rafinha và Alaba đều đã quen với vị trí hậu vệ.

Dù vậy, đây vẫn là một lựa chọn tương đối liều lĩnh, bởi sự kết hợp của ba cái tên này khó có thể khiến cho Manuel Neuer an tâm phía sau. Lý do chủ yếu bởi, Bayer Leverkusen là đối thủ có hàng công rất mạnh.

Trước khi hoàn cảnh khó khăn hiện tại diễn ra, Dante thậm chí đã bị coi là “người thừa” tại Allianz Arena. Lý do lớn nhất là việc cầu thủ 31 tuổi này không còn đủ thể lực để đáp ứng với yêu cầu của Guardiola. Dù vậy, anh vẫn là cái tên được nhà cầm quân người Tây Ban Nha yêu thích nhờ sự đa năng và khả năng chơi chân tốt.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm