Ở lại Bayern, Pep vẫn cần thay đổi!

11/05/2015 14:53 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân Pep Guardiola đã phải nhận 4 thất bại liên tiếp, sau khi CLB Bayern Munich của ông bị Augsburg đánh bại với tỉ số 1-0 ngay trên thánh địa Allianz.

Rõ ràng, mọi thứ đang ngày càng trở nên xấu đi đối với vị chiến lược gia gốc Catalunya. Bayern Munich bước vào trận đấu với Augsburg với một tâm lý đè nặng, không chỉ vì trận thua tủi hổ trên sân của Barcelona, mà còn bởi thông tin Pep sẽ chia tay CLB xứ Bavaria vào cuối mùa để chuyển sang dẫn dắt Manchester City bắt đầu lan ra.

Liệu Guardiola có rời Bayern Munich?

Ngay trước thềm cuộc đọ sức giữa Bayern Munich và Augsburg, beIN SPORTS kênh truyền hình chuyên về thể thao của Qatar đã đưa ra một thông tin gây sốc. Đấy là Manchester City và Guardiola đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc vị HLV 44 tuổi này sẽ rời sân Allianz, để trở thành tân HLV trưởng của đội bóng Anh vào cuối mùa. Ở thời điểm thông tin này được phát đi, nó lập tức tạo ra một cuộc tranh cãi về tính xác thực.

Có những người nhận định rằng beIN SPORTS không hề đưa tin vịt, mà tiêu biểu như cựu danh thủ của Dietmar Hamann. Cũng theo tiền vệ từng chơi cho cả Bayern Munich lẫn  Manchester City này tiết lộ anh đã nhận được thông tin mật cho biết đội chủ sân Etihad đã có những cuộc tiếp xúc chèo kéo Guardiola từ 2 tháng trước.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít nhân vật cho rằng đây chỉ là một trò câu view, thu hút sự chú ý của beIN SPORTS. Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Guillem Balague đã phát biểu trên kênh SkySports rằng không có chuyện Guardiola đến Manchester City ít nhất là ở mùa giải tới. Guillem Balague cho biết ông đã trực tiếp liên hệ với cả 2 CLB (Bayern Munich và Man City) cũng như những người thân cận của Pep và đều nhận được cùng một câu trả lời là thông tin của beIN SPORTS chỉ là thứ rác rưởi.

Mọi chuyện chỉ thực sự ngã ngũ sau đó gần 24 giờ, khi tờ Manchester Evening News đưa tin phía Manchester City đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc họ và đương kim thuyền trưởng của Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận với nhau. Như vậy, với những diễn biến này có thể khẳng định rằng tương lai của Pep vẫn sẽ nằm ở sân Allianz. Chỉ có điều, ở thì hiện tại thì Guardiola vẫn đang phải đối mặt với một viễn cảnh  khá mờ mịt.

Thêm một bài học cho Pep

Tất nhiên, người ta có thể thông cảm với thất bại của Bayern Munich trước Augsburg. Bởi từ cách đây 1 tuần, chính Pep đã tuyên bố rằng đội bóng của ông không còn bận tâm với sân chơi Bundesliga. Hơn nữa, đội chủ nhà còn phải ưu tiên cho trận bán kết lượt về với Barcelona ở đấu trường Champions League.

Nhưng thật ra trong trận đấu với Aubgsurg, Guardiola đã tung ra sân một đội hình khá mạnh, với 7 cầu thủ vừa đá chính ở Camp Nou. Trong 11 cầu thủ có mặt ở đội hình xuất phát trận này chỉ có duy nhất Mitchell Weiser là bị xếp vào hàng tiểu tướng. Còn 3 cầu thủ còn lại là Pepe Reina, Dante và Mario Goetze đều là nhưng cái tên đầy sức nặng.

Thế nhưng, một lần nữa Bayern Munich lại đi vào vết xe đổ thất bại quen thuộc. Họ cầm bóng tới 71%, nhưng lại tạo ra quá ít cơ hội về phía cầu môn đối thủ. Trong khi đó, hàng thủ của đội chủ nhà lại tỏ ra quá dễ tổn thương trước những pha phản công nhanh của Augsburg. Hậu quả là Bayern Munich đã phải trả giá bằng 1 chiếc thẻ đỏ của Pepe Reina ngay ở phút thứ 17 và sau đó là bàn thua ở phút 71. Cả 2 tình huống bước ngoặt của trận đấu ấy đều đến sau khi Bayern Munich bị dính đòn hồi mã thương của Augsburg.

Nhìn chung, đây là “cách chết” đã quá quen thuộc đối với thày trò Pep Guardiola. Vì thế thực sự đã đến lúc Pep cần phải có những sự thay đổi, tự rút cho mình những bài học kinh nghiệm đắt giá, nếu không muốn Bayern Munich chỉ có thể đi đến nửa chừng con dốc.

1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bayern Munich chịu mất điểm trước Augsburg trên sân nhà ở đấu trường Bundesliga.

4 Bayern Munich đang trải qua mạch 4 trận thua liền trên cả 3 đấu trường (2 ở Bundesliga, 1 ở Cúp QG Đức và 1 ở Champions League).

4 Dù kiểm soát tới 71% bóng, nhưng số lần sút bóng trúng cầu môn của Bayern Munich cũng chỉ bằng đúng đội khách Augsburg (cùng 4 lần).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm