Nếu nhớ Dortmund, Kagawa phải về ngay!

24/07/2013 12:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ tuyển thủ Nhật Bản đã nói "một ngày nào đó" anh sẽ trở lại với đội bóng cũ của mình. Nếu như đó thực sự là ý định của Shinji Kagawa, thì một ngày nào đó chính là lúc này.

Từng có lúc Borussia Dortmund phải chấp nhận để mất những cầu thủ giỏi nhất của họ. Một ngôi sao đang lên sẽ chơi nổi bật ở Westphalia, để rồi biến mất ở những siêu đô thị tại Tây Ban Nha, Anh và Bavaria, không bao giờ tỏa sáng trở lại.

Những thành tích mà Dortmund giành được trong vài năm qua càng thêm ấn tượng bởi họ thường xuyên để mất cầu thủ nhiều ảnh hưởng nhất của mình. Nuri Sahin rời Madrid sau khi đưa Dortmund tới chức vô địch năm 2011. Shinji Kagawa gói ghém đồ đạc sang Manchester mùa Hè năm ngoái, và giờ Mario Goetze đã về miền nam gia nhập Bayern Munich.


Kagawa cần nhớ bài học Sahin

Nhưng trong khi để mất những câu thủ giỏi, Dortmund vẫn duy trì được bầu không khí nồng hậu và vầng hào quang đủ để lôi kéo họ trở lại. Những trải nghiệm cay đắng của Sahin ở Madrid và Liverpool đã được bù đắp khi anh quay về Dortmund vào tháng 1. Chữ ký của Marco Reus từ Moenchengladbach là một tấm biển "chào mừng về nhà" khác, do tuyển thủ Đức này đã trải qua phần lớn sự nghiệp trẻ ở Dortmund. Và giờ có thể tới lượt Kagawa.

Báo Bild (Đức) ngày hôm qua nói Kagawa đã tuyên bố trên truyền hình Nhật Bản về khả năng tái ngộ những đồng đội cũ: "Tôi có một mùa giải không tồi ở M.U, nhưng nếu Dortmund sẵn sàng, tôi sẽ trở lại một ngày nào đó". Cụm từ "một ngày nào đó" có thể mơ hồ để tránh suy nghĩ về việc anh muốn rời M.U, nhưng Kagawa biết rõ hơn ai hết rằng nếu anh muốn lấy lại vị trí cũ ở sân Westfalen, quay về ngay mùa hè này là lựa chọn tốt nhất.

Với Goetze đã ra đi, tuyển thủ Nhật sẽ cạnh tranh với hợp đồng mới Henrikh Mkhitaryan cho vị trí tiền vệ tổ chức. Nếu chờ đợi quá lâu, Kagawa có thể sẽ lại phải chơi lệch cánh, như ở M.U.

Điều tương tự từng xảy ra với Sahin, dù rằng anh ít thành công hơn Kagawa và thời kỳ ở Dortmund của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ bị che phủ bởi những chấn thương liên tục. Dù việc anh trở về Dortmund vào tháng 1/2013 được chào đón đầy cảm xúc, Sahin đã gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại phong độ với màu áo vàng và nói chung chỉ là dự bị cho một Ilkay Guendogan đang càng chơi càng hay.

Nếu Kagawa trở lại cùng HLV Juergen Klopp, anh sẽ phải nghĩ tới câu chuyện của Sahin. Bởi lẽ trong khi Dortmund không bao giờ muốn để mất những cầu thủ ở đẳng cấp của anh, họ đã cho thấy họ có thể lôi kéo và nuôi dưỡng thành công những người thay thế ra sao.

Với bản thân Kagawa, có thể sẽ là hơi buồn nếu anh từ bỏ giấc mơ Old Trafford của mình quá sớm. Mùa giải vừa qua đã không dễ dàng và tuyển thủ Nhật chắc chắn không tạo ra được ảnh hưởng tại Old Trafford như ở Dortmund, nhưng anh cũng mới có mùa đầu tiên ở Premier League. Mùa giải thứ nhất của Kagawa trong 2 mùa tại BVB cũng không thật sự nổi bật, cho tới khi anh bắt đầu làm quen và tỏa sáng.

Tuy nhiên, nếu anh quyết định ra đi thì phải là ngay lúc này. Thành công với đội bóng của Klopp luôn xây dựng trên khả năng tự làm mới mình đáng kinh ngạc của BVB và những người ra đi, dù tài giỏi đến đâu, thường không thể trở lại thành công như trước. Nếu Kagawa đợi quá lâu trước khi trở về Ruhr, anh có thể phải chịu chung số phận như Sahin.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm