Muller mở đường đến M.U. Arsenal 'tranh hàng' với Juve

12/01/2017 14:22 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Muller mở đường đến Man United, Arsenal tính 'tranh hàng' với Juventus, Dybala làm Real và Barca nản lòng … Là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 12/1.

Thomas Muller mở đường đến Man United

Thomas Muller đangg cảm thấy không hạnh phúc ở Bayern dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Theo tờ The Sun, tiền đạo người Đức đã bóng gió về việc ra đi của mình sau phần lớn thời gian phải ngồi trên băng ghế dự bị mùa này: “Tất nhiên, tôi không ngồi đây và nở một nụ cười trên ghế dự bị”.


Thomas Muller không hạnh phúc vì phải ngồi dự bị

Man United là CLB từng có thời gian dài để ý đến Thomas Muller. Mặc dù Jose Mourinho đang liên hệ với rất nhiều tiền đạo khác ví dụ như Antoine Griezmann của Atletico Madrid, nhưng Muller có thể là lựa chọn hoàn hảo để sát cánh hoặc thay thế Zlatan Ibrahimovic trên hàng công Quỷ đỏ.

Về phía Bayern, nhà ĐKVĐ Budesliga vẫn muốn giữ chân công thần của mình. Nhưng nếu Muller thật sự muốn ra đi, đội chủ sân Allianz có thể kích hoạt thương vụ trên với mức giá khoảng 50 triệu euro.

Dybala làm nản lòng Real và Barca

Những ngày gần đây liên tục có những tin đồn liên quan đến việc 2 gã khổng lồ là Real Madrid và Barca vung tiền tấn để chiêu mộ tiền đạo đang khoác áo Juventus, Paulo Dybala. Tuy nhiên, sau trận thắng 3-2 của Juventus trước Atalanta ở vòng 1/8 cúp Quốc gia Italy, cầu thủ người Argentina đã khiến hai CLB đến từ La Liga nản lòng.

 
Dybala tuyên bố sẽ ở lại Juventus

Theo đó, Dybala khẳng định anh sẽ ở lại Turin trong tương lai. Phát biểu trong buổi phỏng vấn, Dybala cho biết: "Tôi cảm thấy ổn ở Juventus. Người đại diện của tôi sẽ có mặt ở đây để gia hạn hợp đồng với họ. Ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ về Juventus".

Dybala đã ghi được 5 bàn trong tất cả 17 trận của Juventus mùa này. Cầu thủ người Argentina được mệnh danh là "Messi mới" và được rất nhiều ông lớn ở Châu Âu quan tâm.

Arsenal tính "tranh hàng" với Juventus

Arsenal đang đưa Sead Kolasinac vào tầm ngắm như một giải pháp để giải quyết vấn đề hậu vệ trái của mình. Theo tờ Metro, Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ đưa ra lời đề nghị dành cho hậu vệ đang thi đấu cho Schalke 04 trong thời gian tới.


Kolasinac cũng đang được Juventus quan tâm

Arsene Wenger hiện chưa vội gia hạn hợp đồng với Kieran Gibbs và đang muốn bổ sung một luồng gió mới trong đội hình Pháo thủ. Sead Kolasinac có thể là giải pháp hợp lý của HLV người Pháp. Cầu thủ người Bosnia là hậu vệ góp dấu giày vào nhiều bàn nhất ở Bundesliga mùa này: 6 bàn (ghi 2, kiến tạo 4). Mặc dù đang có phong độ cao và gây được tiếng vang lớn nhưng Kolasinac chỉ có giá trị từ 3-4 triệu bảng.

Hiện Juventus cũng đang thể hiện sự quan tâm đến hậu vệ 23 tuổi này. Với lợi thế được dự Champions League, hai ông lớn của Châu Âu tự tin có thể thuyết phục Kolasinac rời khỏi Schalke để gia nhập đội bóng của họ.

Tottenham muốn sở hữu Ross Barkley


Tottenham đang để mắt đến Ross Barkley

HLV Ronald Koeman vừa có những sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này với 2 bản hợp đồng Morgan Schneiderlin và Ishak Belfodil. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng ra sân của Ross Barkley trong thời gian tới sẽ bị bỏ ngỏ. Bản thân Barkley và HLV Ronald Koeman cũng đang có mối quan hệ không mấy tốt đẹp ở mùa bóng này. Nhiều khả năng anh sẽ tìm đường ra đi trong tương lai và Tottenham được cho là đang tận dụng thời cơ để sở hữu tiền vệ 23 tuổi.

Man United dồn tiền mua gấp Bakayoko

Theo ESPN, Man United đã sẵn sàng để đánh bại Chelsea và Man City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Tiemoue Bakayoko. Sau khi có tiền từ thương vụ Morgan Schneiderlin, Quỷ đỏ chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng cho cầu thủ được mệnh danh là "Carrick mới".


Bakayoko sắp là người của Man United?

Trong bối cảnh Chelsea đang quan tâm ráo riết đến Bakayoko, Man United tỏ ra vô cùng lo lắng và đã đẩy nhanh tiến độ của thương vụ này. Quỷ đỏ đang có lợi thế trong việc chiêu mộ tiền vệ 22 tuổi vì mối quan hệ tốt với CLB Monaco trong những năm gần đây.

Bakayoko được cho là mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình của HLV Jose Mourinho. Với lợi thế chiều cao cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ, Bakayoko sẽ là hòn đá tảng nơi tuyến giữa Man United, tạo điều kiện cho những Pogba và Herrera có thể thoải dâng cao tấn công và phát huy thế mạnh của mình.

Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm