Mùa tới, Bayern của Pep phải vô địch Champions League?

20/05/2015 10:59 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich của Pep Guardiola đang chơi không tốt trong thời gian gần đây. Lần đầu tiên sau 17 năm, họ đã phải nhận 3 trận thua liền ở giải VĐQG.

Nhưng điều ấy cũng không thể làm mờ một thực tế là dù sao Bayern Munich cũng đã vô địch Bundesliga. Và giờ là lúc Bayern Munich chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với chiếc đĩa bạc ở mùa giải này, Bayern Munich đã có ngôi sao thứ 5 trên ngực áo từ mùa bóng sang năm. Bởi theo quy định của Bundesliga, cứ mốc 5 chức vô địch VĐQG sẽ được tính là 1 ngôi sao trên áo đấu. Và gần như chắc chắn hiện diện trên băng ghế huấn luyện của CLB xứ Bavaria vẫn sẽ là Pep Guardiola.

Nguyên nhân giúp Guardiola giữ được ghế

Cho dù Pep Guardiola đã phải nhận khá nhiều sự chỉ trích, thậm chí từ những nhân vật huyền thoại của CLB như hoàng đế Franz Beckenbauer. Đồng thời, lối chơi mà ông xây dựng cho Bayern Munich vẫn phơi bày khá nhiều hạn chế. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao chiếc ghế của vị chiến lược gia gốc Catalunya vẫn vững như bàn thạch?

Để trả lời câu hỏi ấy người ta sẽ phải tìm hiểu lí do tại sao Pep lại là người được BLĐ Bayern Munich lựa chọn. “Họ (Bayern Munich) muốn tìm kiếm một bản sắc, một thương hiệu, một hướng đi, một cách làm khiến họ nổi bật”, cuốn sách "Pep Confidential" (Bí mật của Pep Guardiola) đã tiết lộ nguyên nhân đội bóng số 1 nước Đức trải thảm đỏ đưa Guardiola về sân Allianz.  

Nếu xét trên những tiêu chí ấy thì Guardiola vẫn đang thành công tại Bayern Munich. Thứ bóng đá mà Guardiola theo đuổi là một lối chơi có tính đặc thù cao. Thực sự cùng với tiki-taka ông đã tạo ra bản sắc riêng của Bayern Munich. Lối đá của CLB này là rất khó để lẫn với các đội bóng khác (kể cả với Barcelona hiện nay). Mà như nhận xét của HLV Otmar Hitzfeld là: “Cậu ấy có những ý tưởng rất rõ ràng”.

Về mặt thương hiệu thì bản thân cái tên Guardiola cũng đắt giá. Việc Pep dẫn dắt Bayern Munich đã góp phần giúp CLB này nâng cao vị thế cũng như nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ giới mộ điệu. Thế nên, có thể hiểu vì sao, BLĐ Bayern Munich chẳng tội gì chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Guardiola.

Nhưng Pep vẫn cần thành công hơn nữa

Tuy nhiên, nói gì thì nói thì tương lai lâu dài của Pep sẽ chỉ được đảm bảo nếu Bayern Munich thu được thành công lớn hơn nữa. Mục tiêu của đội chủ sân Allianz trong giai đoạn tới là tiến ra thế giới, trở thành một thương hiệu mang tính toàn cầu. Nhưng trở ngại của Bayern Munich là các trận đấu ở Bundesliga hiện chưa thể cạnh tranh với La Liga và đặc biệt là Premier League về khả năng hút khán giả truyền hình ở những thị trường nước ngoài. Vì thế, để gia tăng tầm ảnh hưởng, Bayern Munich sẽ buộc phải tận dụng những trận đấu ở Champions League – giải đấu vốn nhận được rất nhiều sự quan tâm để “chào hàng”.

Có thể thấy ngay cách lựa chọn đối thủ của Bayern Munich cho mùa hè sắp tới cũng hướng đến mục tiêu làm thương hiệu. Cụ thể, CLB này đã mời Real Madrid với dàn sao đắt giá và rất được chú ý tham dự Audi Cup được tổ chức vào đầu tháng 8 tới.

Nói một cách khác, thành tích ở Champions League (đặc biệt là như giai đoạn vài năm trước khi Bayern Munich lọt vào 3 trận CK chỉ trong vòng 4 năm) là yếu tố mang tính chất quyết định sự thành công trong chiến lược của Bayern Munich. Và đấy cũng sẽ là mục tiêu mà Pep phải chinh phục, nếu ông muốn trở thành một tượng đài trong lịch sử hào hùng của CLB.

Xabi Alonso rời Bayern Munich?

Xabi Alonso đến Bayern Munich từ Real Madrid vào đầu mùa này và kí hợp đồng tới tháng 6/2015, nhưng chỉ sau 1 mùa, anh có thể ra đi. Phong độ thất thường của cầu thủ 33 tuổi khiến Bayern Munich không mặn mà giữ anh ở lại. Theo tờ Bild, Alonso có thể rời Bayern vào cuối mùa này. Đích đến của anh có thể là Juventus, đội sẽ chia tay Andrea Pirlo vào cuối mùa này nếu vô địch Champions League.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm