Man City, Chelsea và Man United: Pep Guardiola sẽ chọn bến đỗ nào?

16/12/2015 22:49 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Quyết định rời Bayern của Pep Guardiola sẽ châm ngòi cho uộc chiến tranh giành chữ kí của vị thuyền trưởng thiên tài người Tây Ban Nha của các đại gia Premier League.

Cựu HLV Barca gần như sẽ rời bỏ giải VĐQG Đức vào cuối mùa giải năm nay và chọn Premier League là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Manuel Pellegrini, Jose Mourinho và Louis van Gaal chắc chắn đang toát mồ hôi hột khi nghĩ về tương lai của mình tại đội bóng chủ quản, trước những thông tin về Pep Guardiola ngày một dày đặc.


Ba điểm đến tiềm năng của Pep Guardiola, họ có ưu nhược điểm gì trong cuộc chạy đua này?

Manchester City

Tại đây, mọi thứ dường như đã được sắp đặt một cách hoàn hảo dành cho Pep. Man City có cựu giám đốc thể thao của Barca Txiki Begiristain và phó chủ tịch Ferran Soriano. Cả 2 đã từng làm việc trực tiếp với Guardiola và sẽ không có khó khăn gì nếu bộ ba này hợp tác thêm một lần nữa.


Trong khi đó, mặc dù giành danh hiệu Premier League ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng, nhưng HLV người Chile Manuel Pellegrini chưa bao giờ cảm thấy thực sự an toàn khi đứng trên cương vị HLV trưởng của Man City. Pep Guardiola luôn là cái tên mà Man City thèm muốn, chính vì lẽ đó, Pellegrini luôn phải sống trong cái bóng mập mờ của Pep tại Man City.


Man City đã sẵn sàng để thách thức cho mọi danh hiệu và mọi thứ như được chuẩn bị để chờ Pep tới.

Chelsea

Mặc dù đưa Chelsea đến ngôi vương Premier League chỉ vài tháng trước nhưng rất có thể một cuộc chiến giữa Mourinho và Pep sẽ lại nổ ra – nhưng không phải trên đấu trường La Liga khốc liệt – mà sẽ là trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea, nơi mà tương lai của Mourinho hiện giờ chỉ như 'mành chỉ treo chuông'.

Guus Hiddink đang là ứng cử viên sáng giá nhất nếu Mourinho bị sa thải ngay lúc này, nhưng luôn có sự thèm muốn từ bộ sậu của Chelsea dành cho Pep Guardiola.


Không dưới 2 lần, chủ tịch CLB Abramovich đã cố gắng để đưa vị chiến gia 44 tuổi nắm quyền chỉ đạo tại Chelsea, nhưng đều bất thành. Người ta đã nói rằng quá tam ba bận, để Guardiola tiếp quản Chelsea thay Jose Mourinho ngay lúc này thì xem chừng khó, nhưng nếu đạt được một thỏa thuận ngay lúc này để bắt đầu từ mùa giải sau Pep có thể lên nắm quyền thì sẽ luôn là một kịch bản tốt mà các CĐV Chelsea có thể mường tượng được.

Roman Abramovich luôn luôn là một tín đồ của lối chơi đá tiki-taka mê hồn mà Pep gây dựng. Rất có thể, ông sẽ đá đít Mourinho vì những thành tích tệ hại trong mùa giải này và đưa về Pep – để vị chiến lược gia này biến Chelsea của ông thành một tập thể hoa mỹ như ông hằng mong mỏi.

Man United

Louis van Gaal đã lên kế hoạch nghỉ hưu vào năm 2017, nhưng vị chiến lược gia này rất có thể sẽ phải nghỉ... sớm hơn dự kiến, nếu Man United và Pep tìm được những tiếng nói chung trên bàn đàm phán.

Man United muốn đưa Guardiola làm HLV sau thời hậu Sir Alex Ferguson nhưng bất thành. Kết quả, họ có được vị HLV thiên tài Sir David Moyes. Họ liên lạc với Ancelotti sau khi sa thải David Moyes và cuối cùng Louis van Gaal mới là HLV đang tại nhiệm.


Pep Guardiola từng bày tỏ mong muốn dẫn dắt Man United trong cuốn tự truyện của mình, và bây giờ là thời điểm thích hợp để ông thực hiện hóa mong mỏi ấy. Tại Old Trafford, cựu HLV Barca sẽ có một nguồn ngân sách khổng lồ, một lịch sử lâu đời và những CĐV cuồng nhiệt. Đó sẽ là bàn đạp để Guardiola có thể chạm tới mọi đỉnh cao của Châu Âu cùng Man United.

Thăm dò ý kiến

Nếu rời Bayern, Pep Guardiola nên dẫn dắt CLB nào?


Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm