Joachim Loew thiên vị Bayern Munich?

19/11/2013 19:24 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Weidenfeller chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu được ra sân trong trận đấu với ĐT Anh đêm nay.Nhưng có lẽ ông thầy của anh tại Dortmund, Juergen Klopp sẽ khó có thể hài lòng với cách quyết định của Joachim Loew.

Ai cũng biết sau đợt tập trung ĐTQG lần này, Dortmund sẽ có 1 trận đấu vô cùng quan trọng với Bayern Munich tại Bundesliga. Nhưng HLV Joachim Loew lại có vẻ tạo điều kiện nhiều hơn cho đội bóng của Pep Guardiola, khi không sử dụng Neuer và Lahm – 2 trụ cột của Bayern Munich trong trận giao hữu tại Wembley.


Neuer (phải) sẽ được nghỉ ngơi đêm nay

Ngoài 2 ngôi sao này, với những gì diễn ra trên sân tập, nhiều khả năng sẽ chỉ có 1 cầu thủ duy nhất của Bayern sẽ đá chính trước ĐT Anh, đó là tiền vệ Toni Kroos (do Khedira đã bị dính chấn thương). Còn các tuyển thủ khác thuộc biên chế CLB xứ Bavaria như Boateng hay Goetze cũng sẽ được cho nghỉ.

Ngược lại, một loạt cầu thủ của Dortmund gần như chắc chắn vẫn sẽ phải cày ải ở trận đấu này. Ngoài trường hợp của Weidenfeller, sẽ có 4 học trò khác của Juergen Klopp rất có thể sẽ đá chính là Hummels, Schmelzer, S. Bender và Reus.

Tất nhiên, Loew phủ nhận việc thiên vị Bayern Munich.HLV trưởng ĐT Đức lí giải rằng các ngôi sao Bayern đã được sử dụng ở trận gặp Italia, nên lần này cầu thủ khác sẽ được trao cơ hội.Hơn nữa quãng thời gian nghỉ 4 ngày là đủ để quân của Klopp phục hồi thể lực. Nhưng rõ ràng không thể phủ nhận rằng quyết định xoay vòng này của Loew ít nhiều cũng tạo ra những thiệt thòi nhất định cho CLB vùng Ruhr trong cuộc đọ sức với Bayern Munich.

P.Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm