Joachim Loew: 'Philipp Lahm là số 1 thế giới trong thập kỷ qua'

14/01/2015 07:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - HLV xuất sắc nhất thế giới 2014 của FIFA Joachim Loew cho rằng Philipp Lahm xứng đáng được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thập niên qua sau những gì anh đã giành được cùng Bayern Munich và tuyển Đức.


Joachim Loew cho rằng Lahm xứng đáng là cầu thủ số 1 thế giới thập niên qua

Lahm chính là thủ quân của Die Mannschaft vô địch World Cup 2014. Trong 7 năm gần nhất thì giải thưởng QBV FIFA chỉ được chia sẻ giữa Messi 4 lần (2009, 2010, 2011, 2012) và Ronaldo 3 lần (2008, 2013, 2014).

Lahm không có Quả bóng vàng nào, thậm chí không lọt vào top 3 ứng viên cuối cùng tranh giải thưởng này nhưng ông Loew cho rằng nhà vô địch World Cup 2014 xứng đáng được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm qua.

“Bỏ qua giải thưởng quả bóng vàng thì FIFA nên sớm bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thập kỷ qua. Người xứng đáng với giải thưởng đó là Philipp Lahm. Anh ấy đã chơi tuyệt vời ở 3 VCK World Cup 2006, 2010 và 2014, đã hai lần giúp tuyển Đức vào bán kết và mùa Hè qua đã vô địch thế giới. Với tôi, Lahm là cầu thủ hay nhất thế giới thập niên qua”.

Trong cuộc bầu chọn các giải thưởng tại Gala QBV FIFA vừa qua, Joachim Loew được bầu là HLV xuất sắc nhất năm 2014 của FIFA trong khi chính ông đã bầu cho Philipp Lahm quả bóng bạc còn Manuel Neuer quả bóng vàng ở hạng mục dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Sau chiến thắng đầy vinh quang ở World Cup 2014, Lahm đã tuyên bố từ giã ĐTQG Đức khi mới 30 tuổi.

Lựa chọn của Lahm được coi là đầy bất ngờ và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Die Mannschaft nói chung cũng như cá nhân anh nói riêng. Lahm chơi khá đa năng, có thể đá cả hai cánh ở hàng thủ, đá cả tiền vệ trung tâm và khi cần có thể đá tiền vệ cánh.

HT
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm