Hoãn trận Đức – Hà Lan vì nghi có khủng bố

18/11/2015 07:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Bóng ma khủng bố dường như vẫn còn ám ảnh bóng đá châu Âu. Vài ngày sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan tại Hannover đã bị hoãn lại vì cảnh sát bắt giữ được một đối tượng tình nghi.

Vài ngày trước, trận giao hữu Pháp – Đức ở Stade de France đã diễn ra trong bối cảnh Paris bị đánh bom và xả súng thảm khốc. Đó là lý do trận giao hữu Đức – Hà Lan đã được lực lượng an ninh đề cao cảnh giác. Và chỉ 90 phút trước khi trận đấu bắt đầu, cảnh sát Đức đã bắt giữ được một đối tượng tình nghi khủng bố, không những thế, họ còn phát hiện ra một chiếc vali đáng ngờ, nghi là chứa bom ở bên trong sân vận động có sức chứa 45000 chỗ ngồi HDI Arena tại Hannover.


Trước trận, hai đội Đức và Hà Lan ra sân với lá cờ Pháp ở giữa sân.


Các fan bóng đá ngoài sân cũng bày tỏ tình cảm với nước Pháp


Cảnh sát lục soát rất kỹ lưỡng các CĐV trước khi bước vào sân


Cảnh sát tuần tra nghiêm ngặt ngoài sân...

...và trong sân vận động

Trận đấu buộc phải bị hoãn lại
 
Sau khi bàn bạc, Thủ tướng Đức Merkel, ban tổ chức sân, cũng như đại diện hai đội bóng đã đi đến thống nhất hoãn trận đấu lại, đồng thời tiến hành sơ tán những người có mặt trên sân để đảm bảo an toàn cho các fan hâm mộ, cầu thủ và ban huấn luyện. Trên trang Twitter, đại diện LĐBĐ Đức cũng gửi lời xin lỗi tới đội khách Hà Lan, CĐV.

Quang cảnh vắng lặng ngoài sân HDI

Cảnh sát tập trung rất đông ngoài sân

Các CĐV gọi cho nhau sau khi trận đấu bị hoãn

Một người hâm mộ giương cờ ủng hộ Pháp, phản đối IS

Các CĐV theo dõi thông tin hoãn trận Đức - Hà Lan
Hiện tại, phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về danh tính kẻ tình nghi.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm