Georgia - Đức, còn 1 ngày: Người Đức vẫn đang ngủ quên

28/03/2015 09:59 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tám tháng kể từ sau chức vô địch World Cup trên đất Brazil, đội tuyển Đức vẫn đang lúng túng trong việc tìm lại phong độ vốn có, trong hoàn cảnh họ cần phải nỗ lực cho tấm vé dự EURO 2016.

Từ sau bàn thắng quyết định của Mario Goetze mang về chiến thắng trước Argentina trên đất Brazil hồi tháng 7, thầy trò Joachim Loew chỉ giành thêm 3 trận thắng trong 7 trận gần nhất. Hai trong số đó là những chiến thắng khi gặp phải các đối thủ dưới cơ, gồm Scotland và Gibraltar. Đó quả là một tín hiệu không mấy tích cực.

Nỗi nhớ những Lahm, Schweinsteiger

Tất nhiên có thể kể ra những vấn đề như quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của thủ quân Philipp Lahm, hay người kế nhiệm tấm băng đội trưởng Bastian Schweinsteiger, một trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Đức ở World Cup 2014, vắng mặt trong một thời gian dài vì chấn thương.

Sự trở lại của anh, dù chỉ là trên băng ghế dự bị, trong trận giao hữu với Australia vừa qua mang đến tin vui cho HLV Loew. Ông đang cân nhắc lựa chọn anh cho trận đấu ở vòng loại EURO 2016 với đội tuyển Georgia. Loew cho biết: “Chúng tôi cần Schweinsteiger cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Việc anh ấy trở lại đội tuyển Đức giúp chúng tôi được hưởng lợi không nhỏ”.

Tiền vệ 30 tuổi này có thể đem đến thứ café cần thiết để đánh thức các tuyển thủ Đức. Thầy trò Loew chỉ có một chiến thắng trong ba trận đầu vòng loại EURO 2016. Nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ thế này, nguy cơ ngồi ngoài giải đấu trên đất Pháp của tuyển Đức không nhỏ chút nào.

Sự tái xuất của những gương mặt cũ

Người Đức luôn tự hào về việc liên tục cho ra lò hàng loạt tài năng trẻ trong những năm gần đây. Bằng chứng là HLV Loew đã trao cơ hội ra sân lần đầu tiên ở đội tuyển Đức cho 74 cái tên kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2006. Trong khoảng thời gian đó, ông giúp đội tuyển Đức giành ngôi á quân EURO 2008, hạng ba World Cup 2010 và lọt vào bán kết EURO 2012. Nhưng ở lần tập trung gần nhất, vị HLV 55 tuổi này đã mang tới 16 người từng giành vinh quang trên đất Brazil cách đây 8 tháng, đồng thời không gọi thêm gương mặt mới nào.

Tương lai của Loew ở đội tuyển Đức vẫn được đảm bảo, ít nhất ông vẫn có thể cầm quân tại hai giải đấu EURO 2016 trên đất Pháp cũng như World Cup 2018 tại Nga. Ông tự tin rằng tuyển Đức có thể chơi tốt dựa trên nền tảng sẵn có: “Đó là quyết định dựa trên cả lý trí lẫn tình cảm. Chúng tôi đã phải đợi quá lâu cho thành công ở Brazil mùa hè năm ngoái. Chúng tôi muốn tiếp tục được trải nghiệm vinh quang. Chúng tôi cần đội ngũ hiện tại đạt thêm một danh hiệu nữa”.

Ngoài việc Loew đã gia hạn hợp đồng hồi đầu tháng, thì trợ lý Thomas Schneider và HLV thủ môn Andreas Kopke cũng đồng ý kéo dài thời gian làm việc cùng ông.

Những sự tăng cường mà Loew mang đến trong đội hình đội tuyển Đức đến từ các bệnh binh dài hạn. Tiền vệ Ilkay Guendogan tái xuất sau 14 tháng phải ngồi ngoài để điều trị chấn thương lưng. Hậu vệ Holger Badstuber, người đã vắng mặt ở đội tuyển quốc gia trong hai năm sau hàng loạt chấn thương liên tiếp ở đầu gối, cũng được gọi lại. Không thể không nhắc tới Marco Reus, người đã lỡ hẹn với World Cup 2014 do gặp chấn thương ở dây chằng mắt cá.

Trong trận giao hữu với đội tuyển Australia vừa qua, HLV Loew đã thử nghiệm sơ đồ ba trung vệ, với Benedikt Howedes, Shkodran Mustafi và Badstuber. Họ chưa từng chơi cùng nhau bao giờ, nên việc thi đấu lúng túng là điều dễ hiểu.

Nếu ví World Cup 2014 là một giấc mơ đẹp, thì người Đức bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại cho một hành trình gian nan ở phía trước.

3 Từ sau World Cup 2014, đội tuyển Đức chỉ giành chiến thắng ở 3 trong 7 trận đấu gần nhất, tính cả vòng loại EURO 2016 lẫn giao hữu.

74 Từ khi dẫn dắt tuyển Đức năm 2006, Loew đã trao cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia cho 74 cái tên khác nhau.

16 16 cầu thủ từng giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2014 vẫn có tên trong danh sách tập trung đợt này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm