ĐT Đức: Ai đủ tầm thay thế Klose?

15/10/2013 05:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thày trò HLV Joachim Loew đã hoàn thành mục tiêu giành vé sớm đến Brazil vào mùa hè sang năm. Trận đấu với Thụy Điển đêm nay chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, vì thế, nó cũng chính là cơ hội để ĐT Đức thử nghiệm những phương án dài hơi cho chiến dịch giành vàng tại World Cup 2014.

Chỉ còn đúng 240 ngày nữa, World Cup 2014 sẽ chính thức khởi tranh. Quãng thời gian ấy không phải là ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài với khối lượng công việc đáng kể mà Joachim Loew cần giải quyết.

Từ cơ hội cho Max Kruse…

Theo thăm dò của tờ BILD (nhật báo hàng đầu nước Đức), có tới 43% số người tham dự đã chọn Klose là chân sút số 1 của tuyển Đức tại World Cup 2014. Số phiếu này cao gấp đôi Mario Gomez (19%) và gấp 3 lần Max Kruse (13%). Ở khía cạnh nào đó, kết quả thăm dò này đã phơi bày một thực tế rằng, hàng tiền đạo của ĐT Đức đang có vấn đề.

Trong lịch sử chưa bao giờ ĐT Đức tham dự VCK World Cup với một tiền đạo quá 34 tuổi (điều này cũng chỉ xảy ra 3 lần). Còn tại Brazil 2014, Klose đã 36 tuổi. Thế nhưng, lão tướng này hiện vẫn là chân sút được các CĐV tin tưởng nhất. Rõ ràng, đặt quá nhiều kì vọng vào Klose là một quyết định sai lầm. Bởi gánh nặng tuổi tác có thể biến bất cứ huyền thoại nào trở thành một cầu thủ tầm thường. Vì vậy, Joachim Loew cần phải tìm những phương án B.


Max Kruse (20) sẽ được trao cơ hội ở trận đấu này?

Đáng tiếc là Loew lại mặc định đặt Kiessling ra ngoài cuộc chơi. Chân sút của Leverkusen được cả giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá khá cao. Thậm chí, Kiessling còn là người nhận được nhiều phiếu thứ nhì trong cuộc bầu chọn của BILD (20%). Trong bối cảnh ấy, rất có thể cờ sẽ đến tay Max Kruse.

Chân sút Monchengladbach này vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở trận đấu với CH Ireland, Kruse chỉ được vào sân có 8 phút. Nhưng trong cuộc đối đầu với Thụy Điển, khi thành tích không còn là vấn đề sống còn, rất có thể Max Kruse sẽ được thử lửa. Để cụ thể hóa giấc mơ lần đầu được tham dự World Cup, tuyển thủ 25 tuổi này cần phải chắt chiu những cơ hội quý giá dành cho mình.

…đến đòi nợ ở Solna

Và không chỉ Kruse, ngay cả nhiều cái tên đã thành danh cũng hành quân đến Solna với tâm lý phải thể hiện mình.

Điển hình là trường hợp của thủ thành Rene Adler hay trung vệ Hummels. Hai ngôi sao kể trên đều có thể coi là những người hùng bị thất sủng của ĐT Đức. Adler có thời gian là thủ môn số 1 của ĐT Đức. Nhưng một chấn thương nặng ngay trước thềm World Cup 2010 đã khiến anh mất cơ hội tham dự giải đấu, đồng thời mất luôn vị trí tại ĐTQG vào tay Manuel Neuer từ đó cho tới nay. Tương tự, Hummels cũng từng là trung vệ được Loew tin tưởng nhất. Nhưng sự sa sút đã khiến ngôi sao của Dortmund phải trả giá. Trong cả 3 trận đấu gần nhất của ĐT Đức, Hummels đều phải ngồi nhìn các đồng đội thi đấu.

Giống như Kruse, nhiều khả năng Loew sẽ để Adler và Hummels ra sân trước Thụy Điển để đánh giá phong độ của các học trò. Ngoài ra, tài năng trẻ của Schalke, Draxler hay Mario Goetze cũng rất có thể sẽ được thử nghiệm. Nói tóm lại, gần như chắc chắn ĐT Đức sẽ có một bộ mặt rất khác từ chiến thuật cho đến nhân sự so với trận đấu với Ireland cách đây vài ngày. Hãy tin rằng, chính những sự thay đổi ấy sẽ mang lại động lực mới cho “cỗ xe tăng”, giúp họ báo thù trận hòa 4-4 hồi tháng 10 năm ngoái (dẫn trước 4-0 rồi bị gỡ hòa 4-4). Nhất là khi tâm trí đội chủ nhà cũng đặt cả vào 2 trận play-off quan trọng sắp tới (Thụy Điển đã chắc suất nhì bảng), chứ chẳng phải là sống mái với ĐT Đức!

Dự đoán: 0-2

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

1 Trận lượt đi giữa 2 đội là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Đức đánh rơi chiến thắng, sau khi đã dẫn trước đối phương tới 4 bàn.

3 Cả 3 trận đấu gần nhất của ĐT Đức (đều ở vòng loại World Cup) đều kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho thày trò HLV Joachim Loew.

99 Trận đấu gặp Thụy Điển sẽ là trận thứ 99, Joachim Loew dẫn dắt ĐT Đức. Ở 98 trận đã qua, Đức thắng 67, hòa 16 và thua 15.


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm