Dortmund cần tiếp tục tin tưởng Juergen Klopp

02/12/2014 07:41 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - “Quân thua, chém tướng” là lẽ thường tình. Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi HLV Juergen Klopp là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về sự rơi tự do của Dortmund ở Bundesliga mùa này. Nhưng, có một điều chắc chắn: Ông sẽ không nhảy khỏi con tàu đắm ở thời điểm này.

Sau trận đấu thảm họa với Eintracht Frankfurt, Juergen Klopp đã khẳng định rằng ông xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì đang diễn ra. Nhưng bên cạnh đó, Klopp cũng tuyên bố rằng sẽ không có chuyện ông từ chức hay ra đi, ít nhất cho đến khi ông có thể vực dậy đội bóng hoặc bị sa thải. “Tôi không thể ra đi nếu không tìm ra một giải pháp tốt hơn cho đội bóng. Đó là một trách nhiệm lớn và tôi phải thực thi nó”. Klopp đã phát biểu như thế trong cuộc họp báo.

Những lời lẽ ấy đã thể hiện đúng cá tính mạnh mẽ của vị chiến lược gia người Đức. Không có chuyện Klopp hèn nhát, buông xuôi, ông sẽ chiến đấu đến cùng. Chẳng những thế, vị HLV 47 tuổi này cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình, thay vì đổ lỗi cho bất kì ai khác. Dù thất bại trước Frankfurt xuất phát từ 2 sai lầm ấu trĩ, ngớ ngẩn của trung vệ Ginter.

Phát biểu của Juergen Klopp cũng đồng thời cho thấy tình cảm lớn lao mà Klopp dành cho đội bóng vùng Ruhr. Ông sẽ chỉ ra đi trong trường hợp điều đó mang đến lợi ích cho Dortmund hoặc CLB này ở vào tình thế dễ chịu hơn.

Rõ ràng, các CĐV của CLB vùng Ruhr phải cảm thấy may mắn vì đội bóng con cưng của họ được dẫn dắt bởi một HLV tuyệt vời như Juergen Klopp. Tất nhiên, ở thời điểm này mọi thứ đang diễn biến không thuận lợi đối với Dortmund. Nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của Klopp, khi mà Dortmund liên tục bị vận đen đeo bám. Trong trận đấu với Frankfurt, họ vừa có thêm 1 cầu thủ bị dính chấn thương. Đó là hậu vệ phải Lukas Piszczek. Các chân sút áo vàng cũng đã bỏ lỡ nửa tá cơ hội ngon ăn trước cầu môn của đối phương. Còn hàng thủ thì “đốt đền” với 2 lỗi không thể tha thứ của Ginter.

Trên thực tế, bất chấp sự khốn khó hiện tại, Dortmund vẫn hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải trong Top 4. Khoảng cách giữa họ và một vị trí trong Top 4 cũng mới chỉ là 10 điểm. Nó không phải là quá lớn, bởi mùa giải vẫn còn tận 21 vòng đấu nữa. Nếu sớm lấy lại được phong độ và có 1 cú nước rút ngoạn mục thì Dortmund vẫn có thể cán đích.Vấn đề của Dortmund là cần phải gia cố hàng thủ cũng như rũ bỏ tâm lý nặng nề đang đeo bám. Giai đoạn nghỉ Đông đang đến gần sẽ là quãng thời gian cần thiết để Klopp có thể đem niềm vui trở lại Signal Iduna Park.

Hãy nhớ rằng Klopp đã từng đưa Dortmund trở lại vị thế người khổng lồ từ một đống tro tàn. Vì thế, ông hoàn toàn có thể làm được điều đó một lần nữa. Hãy cứ bình tĩnh cổ vũ và tin vào Juergen Klopp!

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm