Đội tuyển Đức: Lạc lối sau hơn 1 năm?

16/11/2015 07:01 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện khủng bố tại Paris đã phần nào kéo sự chú ý khỏi màn trình diễn chuyên môn rất tồi của đội tuyển Đức. Hơn một năm sau khi trở thành những nhà vô địch thế giới, Đức đang tự chui đầu vào một ngõ cụt tối tăm.

Những cuộc đánh bom và xả súng đã khiến người ta quan tâm tới nhiều điều hơn chỉ là vấn đề chuyên môn bóng đá. Hàng loạt tờ báo thể thao lớn của Đức chủ yếu chỉ quan tâm đưa tin về việc các tuyển thủ của họ đã phải trú tạm tại Stade de France một đêm ra sao, lên máy bay trong sự hộ tống của cảnh sát vũ trang như thế nào, về đến Đức và dự định hủy trận giao hữu với ĐT Hà Lan lúc mấy giờ...

Loew đi vào ngõ cụt?

Hãy quay lại vấn đề chuyên môn để hiểu rằng, giả sử EURO 2016 sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp, Đức rất có thể sẽ gây thất vọng lớn nếu chơi như trước Pháp tại Stade de France.

HLV Joachim Loew đã bất ngờ tung vào sân một sơ đồ 3-5-2 vô cùng lạ lẫm. Quả thực người Đức từng gây tiếng vang với sơ đồ 3 hậu vệ trong các thời của Franz Beckenbauer, Matthias Sammer, Lothar Matthaeus... nhưng ở thời điểm hiện tại, sự thay đổi này là vô cùng bất thường.

3-5-2 của ông Loew đã mở ra vô cùng nhiều vấn đề cho các học trò. Thứ nhất, Đức dễ dàng bị Pháp pressing với một sơ đồ 4-3-3 mang tính “khắc tinh” đối diện. Thứ hai, cặp tiền đạo Mario Gomez – Thomas Mueller dễ dàng bị cô lập ở phía trên. Thứ ba, sơ đồ này cũng khiến cho Đức phải phụ thuộc rất nhiều vào những tình huống đánh biên, do trung lộ không có nhân sự phù hợp.

Ai cũng hiểu rằng trong một ngày mà những cầu thủ sáng tạo nhất như Mesut Oezil, Marco Reus, Toni Kroos... vắng mặt thì Đức cần sự thay đổi phù hợp. Nhưng thay đổi phù hợp không có nghĩa đảo lộn tất cả.

Khi Đức vô địch World Cup 2014, họ đã thành công với sơ đồ 4-3-3. Trước đó là sơ đồ 4-2-3-1 nhận được nhiều lời khen ngợi ở World Cup 2010, EURO 2012. Đó đều là những sự thay đổi phù hợp. 3-5-2 đã chứng minh rằng đây không phải một giải pháp phù hợp.

VIDEO Pháp 2-0 Đức: Bàn thắng của Giroud và Gignac bị che mờ bởi khủng bố ở Paris

VIDEO Pháp 2-0 Đức: Bàn thắng của Giroud và Gignac bị che mờ bởi khủng bố ở Paris

Đội tuyển Pháp đã giành thắng lợi 2-0 trên sân nhà trước đội tuyển Đức, đương kim vô địch World Cup trong trận giao hữu vừa qua.


Ai sẽ dự phòng cho Neuer?

Ở thời điểm hiện tại, Manuel Neuer là không thể thay thế. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng HLV Loew và các cộng sự thừa hiểu rằng họ sẽ không thể mãi trông cậy vào anh. Trong trường hợp điều không may xảy ra, ví dụ như chấn thương, Đức sẽ cần một người thay thế.

Đó là lý do vì sao ban huấn luyện ĐT Đức đã yêu cầu Neuer chọn 1 trong 2 trận giao hữu gặp Pháp và Hà Lan để thi đấu. Trận còn lại sẽ được dành cho một thủ môn khác. Neuer chọn trận gặp Pháp, vì vậy trận gặp Hà Lan sẽ là lúc Đức thử nghiệm nhân tố mới trong khung thành.

HLV thủ môn của Đức – ông Andreas Koepke – cho biết: “Chúng tôi muốn theo dõi các chàng trai trên sân tập. Cuộc cạnh tranh để dự bị cho Manuel Neuer là rất căng thẳng”.

Hiện tại, Đức đã đăng ký 4 thủ môn vào danh sách thi đấu cho 2 trận giao hữu, dù thực ra có tới 5 người tập trung. Ngoài Neuer, Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), Ron-Robert Ziegler (Hannover 96) và Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) cũng góp mặt. Tuy nhiên, Ter Stegen đang chữa răng và không đủ điều kiện thi đấu, vì vậy anh không có trong danh sách đăng ký chính thức.

Pháp - Đức 2-0: Một chiến thắng bi thảm

Pháp - Đức 2-0: Một chiến thắng bi thảm

“Chiến thắng và đau buồn”, đó là cái tít của tờ L’Equipe dành cho bài bình luận trận giao hữu Pháp - Đức, trận cầu được coi là cuộc thử sức giữa hai ứng cử viên vô địch hàng đầu của EURO 2016.


Việc trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan có thể bị hoãn lại chắc chắn sẽ là thiệt thòi cho nhiều bên: Các thủ môn kể tên phía trên, và cả đội tuyển Đức nữa. Chúng ta đều nhớ về năm 2000, khi thủ thành Santiago Canizares của đội tuyển Tây Ban Nha gặp chấn thương ngay trước EURO. La Roja khi ấy có Iker Casillas thay thế. Đức cũng cần một sự dự phòng tương tự.

4. Antonio Ruediger, Julian Draxler và Matthias Ginter là 3 cầu thủ tắc bóng nhiều nhất trận đấu giữa Pháp và Đức với 4 lần thành công mỗi người.

3. Chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Kevin Volland đã tung tới 3 cú dứt điểm, nhiều nhất trận Pháp – Đức.

5. Hiện tại, trại tập trung của ĐT Đức có sự góp mặt của tới 5 thủ môn. Trong đó, 4 người được đăng ký vào danh sách thi đấu giao hữu.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm