Điểm nhấn Bundesliga 2014-2015: Kết thúc kỷ nguyên Klopp

27/05/2015 07:55 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm nhấn lớn nhất của Bundesliga mùa giải này chính là việc từ sang năm người ta sẽ không còn thấy sự hiện diện của Juergen Klopp trên băng ghế chỉ đạo của Dortmund...

Trận Chung kết Cúp QG giữa Wolfsburg và Dortmund cuối tuần này sẽ là lần cuối cùng Klopp dẫn dắt đội bóng vùng Ruhr. Và thực sự một chương lịch sử hào hùng, đầy tự hào của gã khổng lồ vùng Ruhr đã chính thức khép lại.

Klopp đã tái sinh Dortmund

Khi Klopp đến Dortmund ở mùa Hè năm 2008. Đội chủ sân Signal Iduna Park chỉ là một con hổ giấy. Trên danh nghĩa, Dortmund là một trong những đội bóng giàu truyền thống cũng như có lực lượng CĐV hùng hậu nhất nước Đức. Nhưng trên thực tế, đội bóng này chỉ là một tập thể èo uột do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính. Ở thời điểm ấy, CLB này chỉ vừa thoát khỏi nguy cơ bị phá sản trong năm 2006 nhờ thỏa thuận với công ty tài chính Morgan Stanley vào phút chót.

Ở mùa giải trước khi Klopp cập bến Dortmund chỉ cán đích ở vị trí thứ 13, thậm chí có những lúc CLB này đã nằm trong vòng nguy hiểm có nguy cơ xuống hạng. Nhưng Klopp đã nhanh chóng viết lên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Với một ngân sách eo hẹp, Klopp vẫn đưa Dortmund hồi sinh bằng một lối đá đẹp mắt, tràn đầy sinh lực. Những cầu thủ vô danh dưới bàn tay nhào nặn của vị chiến lược gia người Đức vụt lớn để trở thành những ngôi sao được cả châu Âu thèm khát. Từ Lucas Barrios cho đến Kagawa, Lewandowski, Guendogan,... tất cả đều là sản phẩm do chính Klopp phát hiện và gọt giũa trở thành những viên ngọc quý.

Nhờ sự mát tay của Klopp, Dortmund đã trở lại vị thế là một trong những lá cờ đầu của Bundesliga. Ở khía cạnh nào đó, Klopp giống như là người đã tái sinh, đánh thức gã khổng lồ vùng Ruhr.

Khi sân Signal Iduna Park thiếu đi bản heavy metal

Trong bài phát biểu chia tay Dortmund, Klopp đã khẳng định rằng Thomas Tuchel – người kế vị ông là 1 HLV tài năng. Bên cạnh đó, Tuchel cũng còn được biết đến như một người đầy cá tính. Nhưng có một điều chắc chắn rằng kể cả khi Tuchel có tạo nên một triều đại huy hoàng hơn người tiền nhiệm thì cũng chẳng ai có thể lu mờ hình ảnh của Klopp tại Signal Iduna Park.

Đơn giản bởi ông đã trở thành biểu tượng của sân đấu này. Klopp sinh ra như thể là dành cho Dortmund. Các CĐV của đội bóng vùng Ruhr nổi tiếng là những người cuồng nhiệt nhất.  Sân nhà của Dortmund cũng là một trong những sân vận động nóng bỏng nhất thế giới. Và Klopp giống như một người nhạc trưởng lĩnh xướng cả sân khấu ấy.

Cá tính mạnh mẽ và bùng nổ của Klopp rất phù hợp với Dortmund. Những cái đấm tay lên trời, khuôn mặt dữ dằn đầy cảm xúc, những pha bay người vào khoảng không ăn mừng của Klopp tất cả đều rất phù hợp với bầu không khí hừng hực tại Signal Iduna Park.

Rồi Klopp cũng sẽ có một bến đỗ mới, nhưng có lẽ chẳng ở đâu ông có thể tận hưởng những bản heavy metal điên dại hơn ở Signal Iduna Park. Còn các CĐV của Dortmund cũng khó mà có được một ông thầy đậm chất Dortmund như thế.

Dẫu vậy, người ta vẫn phải chấp nhận sự chia tay như một phần tất yếu của cuộc chơi. Đấy là kết cục không thể nào khác. Khi mà Dortmund với tiềm lực yếu hơn, đã liên tục bị Bayern Munich “hút máu”. Còn bản thân Klopp cũng thấy rằng lối chơi genepressing của ông không còn phù hợp với Dortmund. Xin tạm biệt và cảm ơn Klopp vì những gì ông đã làm được. Kỷ nguyên Klopp tại Dortmund đã khép lại. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất là chắc chắn con tim của Klopp và những người Dortmund vẫn sẽ mãi thuộc về nhau.

6 Trong 7 năm dẫn dắt Dortmund, Juergen Klopp đã giúp đội bóng này giành được 6 danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp (2010-11, 2011-12).

2 Juergen Klopp từng hai lần được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất nước Đức (2011, 2012).

314 Klopp đã dẫn dắt Dortmund 314 trận, với thành tích 178 trận thắng, 69 trận hòa, và 67 trận thua.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm