Bundesliga tham gia cứu trợ người tị nạn

09/09/2015 09:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Nền bóng đá Đức vẫn đang mang tiếng thơm về việc xoay quanh con người chứ không phải tiền bạc. Một lần nữa, họ đang chứng minh rằng lời khen ấy không phải vô cớ: Hàng loạt CLB và hội CĐV đang đón chào những người tị nạn.

Vào ngày 3/9 vừa qua, CLB Bayern Munich đã đưa ra thông cáo chính thức về việc duyệt chi 1 triệu euro cho các dự án hỗ trợ người tị nạn. Họ tổ chức những trại tập huấn, lớp học tiếng Đức và cung cấp lương thực miễn phí. Cuối tuần trước, khi Bayern đối đầu Bayer Leverkusen, các cổ động viên của họ đưa ra biểu ngữ trên khán đài: “Đừng ghét bỏ Hy Lạp vỡ nợ và những người tị nạn”.

Cuối tháng 8 vừa qua, Borussia Dortmund cũng đã mời 220 người tị nạn tới dự khán một trận đấu của họ trong khuôn khổ vòng sơ loại Europa League gặp Odds BK. Đó là một phần của chiến dịch “Đến Dortmund” mà chính quyền thành phố tổ chức. Mục tiêu của họ là tuyên truyền về việc vượt qua rào cản tâm lý, giúp người tị nạn hòa nhập với Dortmund. Một chiến dịch nhỏ khác được CLB Dortmund thực hiện độc lập có tên “Thắp sáng” đã đặt mục tiêu lan tỏa tình cảm, kết nối những người mới đến với văn hóa của thành phố.

Địch thủ vùng Ruhr của Dortmund là Schalke 04 cũng bận rộn không kém. Họ cũng đã đón 100 người tị nạn tới xem miễn phí trận đầu tiên trên sân nhà trong mùa giải 2015-16. Schalke đưa ra ý tưởng “Chiếc hộp tình bạn” để quyên góp quần áo và đồ chơi cho người tị nạn. Huyền thoại CLB là ông Gerald Asamoah cũng xuất hiện trên truyền hình để khẳng định giá trị của nhân bản, ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện này. Ông Asamoah cũng là một trong những cá nhân đại diện tuyên bố sự hợp tác với Dortmund trong các hành động nói trên, với khẳng định “khác màu áo, nhưng cùng quyết tâm”.

Cả cộng đồng Bundesliga đang chuyển động cùng xã hội. Werder Bremen tổ chức chuỗi sự kiện “Bước cùng trái bóng”. Hannover 96 và Hoffenheim tặng rất nhiều trang phục thể thao cho người tị nạn. Đội mới lên hạng Ingolstadt thì tìm tới các trường học trên địa bàn để thuyết phục trẻ em, thanh thiến niên về việc tránh tâm lý phân biệt chủng tộc với người di cư. Stuttgart thì kết hợp với các nhà hát để tạo ra các sự kiện trao đổi văn hóa giữa cộng đồng bản địa với người “mới đến”. Leverkusen có lẽ là CLB thể hiện sự nghiêm túc với lĩnh vực chuyên môn nhất khi họ... đến gặp và giới thiệu cho trẻ em tị nạn các bước để gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB.

Dĩ nhiên, tất cả những hành động, biện pháp nói trên đều chỉ mang tính ngắn hạn, và cũng chỉ giải quyết được một vài trong số hàng ngàn vấn đề mà nạn di cư, tị nạn đang gây ra. Nhưng khi đồng tiền được đặt dưới tình thương, dưới lòng nhân văn, đó vẫn là những hình ảnh đáng quý.

Vu Chân (Theo DW.de)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm