Bayern: Rafinha, biểu tượng cho chính sách xoay vòng

26/11/2015 10:29 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo sau trận đại thắng Olympiakos tại Champions League đêm thứ Ba, Pep Guardiola ca ngợi các học trò (như thường lệ). Nhưng phần trả lời của ông không hề nhàm chán mà thậm chí còn gây bất ngờ, bởi cá nhân duy nhất được khen riêng là... Rafinha.

Màn trình diễn của cầu thủ vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2017 được Pep Guardiola miêu tả như sau: “Rafinha là một cầu thủ đặc biệt với tôi. Khi nào vào sân cậu ta cũng cống hiến tất cả. Cậu ta yêu bóng đá. Đây không phải một công việc đơn thuần, cậu ấy đã tận hưởng từng phút trên sân”.

“Hôm nay, cậu ấy đã chơi tốt” – Pep khẳng định. “Thật là một niềm vui khi có cậu ấy tại Munich”.

Rafinha cũng là Lahm, là Alaba

Và quả thực, Guardiola đã không hề quá lời khi nói về màn trình diễn của Rafinha trước Olympiakos. Trong một ngày mà David Alaba gặp chấn thương, Rafinha đã được chọn để trám vào vị trí hậu vệ trái. Nhưng anh đã chứng tỏ rằng mình không đơn thuần là người vào sân lấp chỗ trống.

Khi Barca và Bayern là hợp tác xã sản xuất niềm vui

Khi Barca và Bayern là hợp tác xã sản xuất niềm vui

CLB hay nhất thế giới hiện nay là? Chỉ có thể trả lời rằng một trong hai đội bóng: Barca và Bayern.

Trong trận đấu này, Guardiola đã xếp Arturo Vidal là tiền vệ trung tâm duy nhất. Thông thường, với cách chơi này, ông thường sẽ yêu cầu hai hậu vệ biên là Philipp Lahm và David Alaba di chuyển chéo vào giữa sân để cùng điều phối bóng với Vidal.

Alaba vắng mặt, Lahm bị Seba của Olympiakos theo sát, nhưng còn đó Rafinha. Anh liên tục có mặt bên cạnh Vidal và thực sự điều phối bóng hệt như thể Lahm hay Alaba. Tổng cộng, anh tung ra tới 85 đường chuyền và có độ chính xác 95,3%. Trong 12 đường chuyền dài của Rafinha, 11 đã chính xác. Đó là những con số không thể ấn tượng hơn.

Nhìn lại quá trình thay đổi của Rafinha kể từ khi Guardiola đến, rõ ràng anh đã trở thành một cầu thủ khác hẳn. Không còn Rafinha cộc cằn, tiểu xảo và liều lĩnh từng khiến Jupp Heynckes cáu tức nữa. Từ mùa 2013-14, bản chất kỹ thuật của một người Brazil và sự điềm tĩnh trong anh đã được cải thiện rất nhiều.

Biểu tượng của chính sách xoay vòng của Pep

Một chi tiết đáng chú ý là sau trận đầu, tờ Daily Mail đã chỉ ra một thống kê ấn tượng: trong 97 trận liên tiếp đã qua của Bayern Munich, Pep Guardiola chưa từng giữ nguyên đội hình xuất phát. Nhìn rộng hơn, trong suốt 137 trận dẫn dắt CLB xứ Bavaria, ông chỉ giữ nguyên đội hình ra sân đúng một lần vào tháng 1/2014, trong các trận gặp Borussia Moenchengladbach và Stuttgart.

Việc Guardiola yêu cầu các cầu thủ phải tập luyện quyết liệt, hăng say với khối lượng vận động nặng như một trận đấu thực sự là điều nhiều người đã biết tới. Chính điều này đã khiến cho quan điểm dùng người của ông phải thay đổi khi chuyển sang Munich.

Tại Barcelona, Pep chỉ muốn một tập thể từ 17 đến 19 cầu thủ. Ông cho rằng số lượng vừa đủ này sẽ giúp cho các cá nhân gắn kết và công tác huấn luyện sẽ hiệu quả hơn. Nhưng rõ ràng các cầu thủ của Barca đều là những cá nhân vô cùng dẻo dai về thể chất. Tại Bayern, những Arjen Robben, Franck Ribery, Holger Badstuber... đều nổi tiếng là “mong manh, dễ vỡ”.

Vì vậy, lượng cầu thủ Guardiola sử dụng trong mùa giải cũng tăng thêm. Cho tới thời điểm hiện tại của mùa giải, ông đã sử dụng tổng cộng 22 cầu thủ khác nhau. Nếu không tính Dante đã chuyển đi và Milos Pantovic chỉ chơi hơn 1 phút thì còn lại 20. Nhưng còn đó Sven Ulreich, Jan Kirchhoff và đặc biệt là Ribery chưa hề ra sân phút nào.

Chính sự thay đổi về chính sách và quan điểm này khiến cho những cầu thủ như Rafinha trở nên vô cùng quan trọng với Guardiola. Ra sân tổng cộng 13 lần mùa giải này, đã có tới 7 lần Rafinha vào sân từ băng ghế dự bị.

Còn gì tuyệt vời hơn khi một cầu thủ xoay vòng luôn giữ phong độ cao và tinh thần cống hiến tất cả mỗi khi vào sân?

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm