Bayern Munich: World Cup 2014 và những hệ lụy

28/07/2014 13:42 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã đóng góp phần rất quan trọng vào chức vô địch thế giới lần thứ tư của bóng đá Đức vừa giành được ở Brazil, với bảy cầu thủ xuất hiện trong trận chung kết với Argentina, trong đó có tác giả của bàn thắng bạc quý như vàng Mario Goetze.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều cầu thủ tỏa sáng ở World Cup 2014 cũng để lại cho Bayern rất nhiều hệ lụy, đặc biệt ở mùa giải tiếp theo.

Ngôi sao World Cup

Ngoài các cầu thủ Đức gồm Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller, Toni Kroos và Mario Goetze, Bayern còn có Arjen Robben cũng phải thi đấu đủ bảy trận tại World Cup 2014. Bên cạnh đó, đội tuyển của Dante và Rafinha (Brazil) hay Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ) cũng tiến khá xa tại giải đấu này.

Những cầu thủ dự World Cup 2014 hiện vẫn đang trong kỳ nghỉ Hè, và họ chỉ thực sự trở lại tập luyện vào đầu tháng 8, khoảng hơn 2 tuần trước thời điểm Bundesliga khởi tranh mùa giải 2014-2015. World Cup không chỉ khiến phần lớn các trụ cột của Bayern cảm thấy mệt mỏi, mà còn ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo của đội bóng này.

Kỳ nghỉ Hè ngắn không đủ giúp các cầu thủ xả hơi sau một mùa giải kéo dài, và việc tập luyện ít sẽ không đủ giúp họ tích lũy thể lực cho cả chặng đường dài phía trước. Chưa hết, huấn luyện viên Pep Guaridola sẽ có ít thời gian để lắp ghép đội hình, cũng như để các cầu thủ cũ - mới hòa nhập cùng nhau.

Nhân tố mới

Giữa một đội hình mệt mỏi, những nhân tố mới như Robert Lewandowski đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong trận bán kết Cúp Liên đoàn - DFB Pokal, tiền đạo tân binh người Ba Lan đã tỏa sáng với một pha ghi bàn đẳng cấp. Cựu cầu thủ Dortmund xoay trở rất khéo trước vòng vây của 4 hậu vệ trong vòng cấm, trước khi xúc bóng khôn khéo qua đầu thủ môn Gladbach từ vị trí giữa vòng cung 16m50 và chấm phạt đền.

Trong số các cầu thủ cũ, Bayern có thể kỳ vọng vào Franck Ribery, người đã vắng mặt tại World Cup 2014 vì chấn thương. Hiện tại, tiền đạo người Pháp đã bình phục và trở lại thi đấu với phong độ khá tốt. Ribery chính là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, cũng bằng một cú bấm bóng qua đầu thủ môn, nhưng ở góc gần.

Mặc dù vượt qua Gladbach để giành quyền vào chơi trận chung kết với Wolfsburg (trận đấu đã diễn ra vào đêm qua) nhưng rõ ràng ông Guardiola có nhiều lý do để mà lo lắng. Cặp trung vệ Holger Badstuber - Javi Martinez không đáng tin cậy, mỗi người phạm một lỗi dẫn đến 2 quả penalty giúp Gladbach quân bình tỷ số, đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu.

Chiều sâu đội hình

Hai năm trước khi dính chấn thương dây chằng đầu gối, Badstuber được xem là một trung vệ đẳng cấp thế giới, nhưng có lẽ, anh cần rất nhiều thời gian nữa để hồi phục phong độ. Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự xuất sắc Martinez không thể là một trung vệ tốt, dù nhiều lần ông Guardiola đã sử dụng cầu thủ người Tây Ban Nha ở vị trí chốt chặn trước khung thành.

Khi Manuel Neuer vắng mặt, thủ thành 33 tuổi Tom Starke không đủ sức thay thế. Anh chỉ cản phá được một trong bảy cú dứt điểm của Gladbach và hai lần bị đánh bại trên chấm phạt đền trong 90 phút thi đấu chính thức. Điểm sáng duy nhất là anh đã cản được một cú sút luân lưu của Gladbach. Vì thế, Bayern đã nhắm đến cựu thủ môn Barcelona, Victor Valdes, làm phương án dự phòng cho Neuer.

Không thể phủ nhận công lao của Pep Guardiola trong chiến tích giành cúp vàng thế giới của đội tuyển Đức, với việc giúp các cầu thủ Bayern hoàn thiện khả năng kiểm soát bóng như lối chơi tiki-taka mà ông đã phát minh ra ở Barcelona. Tuy nhiên, cũng chính vì World Cup 2014 mà rất có thể, ông Guaridola sẽ phải trả giá đắt cho chiếc ghế của mình ở Munich.

7 Bayern đóng góp tới 7 cầu thủ Đức ở World Cup 2014, là Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller, Toni Kroos và Mario Goetze.

6 Ngoài ra, Bayern có 5 cầu thủ nước ngoài ở World Cup 2014, là 2 người Brazil - Dante và Rafinha; 1 cầu thủ Hà Lan - Arjen Robben; 1 cầu thủ Thụy Sĩ - Xherdan Shaqiri; 1 cầu thủ - Tây Ban Nha - Javier Martinez.

17 Bayern đóng góp 17 bàn thắng tại World Cup 2014, gồm 5 bàn của Thomas Mueller; 3 bàn của Xherdan Shaqiri của Arjen Robben, 2 bàn của Mario Mandzukic, Mario Goetze, Toni Kroos.


Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm