Bayern Munich thất bại 0-2 ở trận Siêu Cúp Đức: Cơn đau đầu mới của Pep

15/08/2014 06:20 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận tranh Siêu Cúp Đức, CEO Karl-Heinz Rummenigge đã tuyên bố rằng: “Dù kết quả trận đấu có thế nào thì Bayern cũng không quá bận tâm”. Nhưng màn trình diễn của thày trò Pep khiến người ta không thể không lo lắng…

Một năm trước cũng tại Signal Iduna Park, Bayern Munich cũng vỡ vụn trước Dortmund ở trận tranh Siêu Cúp Đức. Chỉ có điều, lần này cách mà nhà ĐKVĐ Bundesliga gục ngã thậm chí còn đáng quan ngại hơn nhiều.

Thất bại toàn diện

Giống phần lớn các trận giao hữu trong mùa hè này, trong cuộc đọ sức với Dortmund, HLV Guardiola vẫn để cho Bayern Munich vận hành theo sơ đồ mới 3-4-2-1. Theo đó Boateng, Javi Martinez và Alaba quán xuyến hàng phòng ngự. Một lần nữa chiến thuật này tiếp tục để lại dấu hỏi lớn, khi Bayern Munich lép vế toàn diện so với đối thủ.

Đội khách chỉ làm tốt một nhiệm vụ (vốn luôn được ông thầy người Tây Ban Nha đề cao), đó là kiểm soát bóng (62%). Nhưng triết lí ấy cũng trở thành vô nghĩa khi họ chẳng thể tạo ra bất kì ưu thế gì từ năng lực cầm bóng. Trong suốt 90 phút, Bayern Munich chỉ có đúng 4 cú sút về cầu môn của đối phương. Các học trò của Guardiola tỏ ra rất thiếu ý tưởng, bế tắc. Họ gần như chỉ biết chuyền quẩn quanh vô hại, chẳng tạo ra áp lực nào đáng kể.

Nó hoàn toàn trái ngược với lối chơi đơn giản, trực diện ở tốc độ cao của Dortmund. Đội bóng của Juergen Klopp chỉ cầm được chưa đến 40% bóng, nhưng họ có số lần uy hiếp cầu môn vượt trội so với Bayern Munich với 22 cú dứt điểm, 9 trong số đó đi trúng đích và 2 được chuyển hóa thành bàn thắng. Và bức tranh tương phản giữa 2 đội thực sự là một dấu hỏi lớn cho tính hiệu quả trong lối chơi mà Guardiola đang theo đuổi.

Guardiola là điểm yếu của Bayern Munich?

Tất nhiên, người ta có thể vin vào lý do Bayern Munich chưa có trong tay đội hình mạnh nhất để bào chữa cho trận thua của Pep. Guardiola chỉ đưa vào sân một hàng tiền vệ rất lạ lẫm với Gaudino và Rode ở trung tâm, Hoejbjerg và Bernat đá cánh, còn Thomas Mueller và Shaqiri chơi hộ công. Nhưng ngay cả khi Bayern Munich sử dụng mọi hảo thủ thì họ vẫn cần thời gian để làm quen với sự thay đổi mà Pep đang hướng tới.

Nguy hiểm hơn, nhân sự của Bayern Munich hiện nay có vẻ không phù hợp để vận hành theo sơ đồ chiến thuật này. Alaba vốn là một cầu thủ chạy cánh, có năng lực tấn công rất tốt (ở tuyển Áo, anh này còn chơi tiền vệ trung tâm). Việc Guardiola đưa Alaba về chơi trung vệ đã làm lãng phí năng lực của ngôi sao 22 tuổi này. Tương tự như thế, trước khi Pep đến Allianz, Javi Martinez đã thành công rực rỡ ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhưng hiện anh này đã bị kéo xuống đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Tiếc rằng đây là vị trí Javi Martinez chơi không thực sự tốt. Bàn mở tỉ số của Dortmund có lỗi lầm không nhỏ của cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Bayern Munich.

Guardiola vẫn nổi tiếng là con người của những phát kiến. Nhưng dĩ nhiên ông không phải là vua Midas để có thể biến mọi thứ thành vàng. Những quyết định của Pep hay bất kì ai đó cũng có thể sai lầm và thất bại. Điều quan trọng là cái cách người ta đón nhận và đối mặt với thất bại. Nhưng Guardiola lại tỏ ra là một người khá bảo thủ trước những quan điểm của mình. Và đấy có lẽ chính là điểm yếu nhất của Bayern Munich.

Giám đốc thể thao Sammer từng nói rằng: “Bayern Munich sẽ chỉ thất bại nếu không chơi đúng với khả năng của mình”. Chắc chắn, nếu điều ấy xảy ra lỗi sẽ chỉ thuộc về một người, Pep Guardiola.

0 Siêu Cúp Đức tiếp tục là danh hiệu quốc nội ở Đức duy nhất mà Guardiola chưa thể giành được. Đây là lần thứ 2 liên tiếp ông thua Dortmund trong trận tranh Siêu Cúp.

2 Bayern Munich thiếu nhân lực đến mức trong danh sách dự bị (7 người), HLV Guardiola đã điền tên cả 2 thủ môn dự bị của Neuer (Reina và Starke).

3 Chỉ có 3 tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2014 được Guardiola cho đá chính ở trận tranh Siêu Cúp Đức vừa qua là Neuer, Boateng và Thomas Mueller.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm