Bayern Munich đang tụt lại phía sau

12/05/2015 05:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ban lãnh đạo Bayern Munich giờ hẳn đã bắt đầu “tính sổ” mùa giải, dù rằng những trận đấu quan trọng nhất ở châu Âu và cả trong nước vẫn còn phía trước.

1. Mùa giải thứ hai của Pep Guardiola ở Allianz Arena đang có nguy cơ là một phiên bản tệ hơn của mùa trước. Liệu HLV người Catalonia có phải là nguyên nhân chính khiến đội bóng từng thống trị cả châu Âu gần như tuyệt đối thua tan tác ở Champions League? Guardiola quả là không may khi thừa kế lại một đội bóng đá ăn ba từ Jupp Heynckes mùa Hè 2013, nhưng vấn đề không chỉ là vận số.

Xét về tổng thể, Bayern vẫn là một đội bóng cực mạnh, nhưng họ chắc chắn không còn là kẻ thống trị ở châu Âu nữa. Nguy hiểm hơn, đội bóng Đức, quá thoải mái với một giải vô địch trong nước không ai có thể là đối thủ của họ, đang có nguy cơ tụt hậu ở châu Âu. Mùa giải tới thậm chí sẽ còn khó khăn hơn cho Bayern. Những ngôi sao lớn nhất của họ, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery và Arjen Robben sẽ thêm một tuổi nữa và cả ba đều đã bắt đầu chớm bước sang bên kia sườn dốc.

Thế hệ kế cận với những Mario Goetze, Thomas Mueller, David Alaba… được chờ đợi sẽ tiếp bước xứng đáng các đàn anh. Nhưng đồng thời, Bayern ở nhiều vị trí đã không còn là kẻ dẫn đầu. Guardiola đã đưa về Mehdi Benatia, Xabi Alonso hay thậm chí là Thiago Alcantara, tất cả đều khó có thể là sự nâng cấp cho một nhà vô địch Champions League.

2. Trong khi đó khắp châu Âu, những ông lớn thực sự đang chạy đua ráo riết xây dựng nên các đội bóng vô tiền khoáng hậu. Bayern, với tất cả sự áp đảo của họ ở Đức, vẫn chưa phải là một điểm đến hấp dẫn của những siêu sao hạng A+ như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar hay Luis Suarez.

Sức mạnh mà họ đã thể hiện trong những năm vừa qua dựa rất nhiều vào nội lực tuyệt vời của cả nền bóng đá Đức, với một phần đông đảo đội hình VĐTG phục vụ Bayern. Nhưng ở sân chơi Champions League, để thực sự ngự trị trên đỉnh cao, bạn luôn cần rất nhiều tiền, một tư duy cấp tiến, và đủ hấp dẫn cho những ngôi sao ở đẳng cấp mà cả thế giới chỉ có 1 người.

Real và Barca, 2 đội bóng hội tụ tất cả những điều đó, đã lần lượt đánh bại Bayern trong 2 mùa trở lại đây. Nhưng đối thủ của Bayern không chỉ có họ. Mùa tới, nhà vô địch mới của Premier League Chelsea sẽ không thể hài lòng với việc dừng bước ở vòng 1/8 Champions League. Họ sẽ đầu tư thêm tiền bạc và với đội hình sẵn có, mục tiêu của Chelsea mùa tới không gì khác ngoài chức vô địch.

Nhưng còn cả những thế lực cũ đang trở lại, như Juventus, hay những nhà giàu mới, như Manchester City hay PSG, cũng sẽ không chịu ngồi yên. Nếu như dưới thời Jupp Heynckes, Bayern luôn được đánh giá là cửa trên trước những đối thủ đó, thì từ giờ trở đi, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Riêng điều đó cho thấy Bayern không chỉ không duy trì được vị thế số 1 châu Âu của họ, mà còn đang đứng trước nguy cơ tụt lùi nguy hiểm.

3. Tất nhiên, Guardiola không phải là người chịu trách nhiệm duy nhất. Bayern có vẻ đã đạt tới đỉnh cao chu kỳ thành công 2 năm về trước, nhưng còn cả những lý do chủ quan khiến họ giẫm chân tại chỗ và có nguy cơ bị vượt qua ở châu Âu. Giải vô địch Đức quá thiếu tính cạnh tranh, điều mà ban lãnh đạo Allianz Arena đã tạo ra suốt nhiều năm hút máu các đối thủ giờ đang quay lại làm hại họ.

Bayern thiếu động lực để tự mình tiến lên và ở sân chơi tiền bạc cạnh tranh khốc liệt như bóng đá châu Âu hiện giờ, đứng lại đã là thụt lùi.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm