Bayern Munich đại thắng Porto nhờ... tạt bóng

23/04/2015 05:54 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có rất nhiều dự cảm chẳng lành dành cho Pep Guardiola và các học trò trước trận Tứ kết lượt về với Porto. Bởi Bayern Munich không những chịu bất lợi tỉ số ở trận lượt đi, mà còn vẫn bị bủa vây bởi cơn bão chấn thương. Nhưng...

... Dường như những tình huống ngàn cân treo sợi tóc lại là cơ hội khiến người ta trở nên mạnh mẽ và sáng suốt nhất. Và Pep cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Rượu cũ, bình mới

Các CĐV của Bayern Munich đã rất trông chờ vào sự trở lại của các ngôi sao sau cơn bão chấn thương. Nhưng rốt cuộc tất cả họ đều đã một lần nữa lỗi hẹn. Robben và Ribery vẫn không thể có tên trong danh sách thi đấu. Còn Schweinsteiger thì cũng chỉ ngồi dự bị trong suốt 90 phút.

Chính vì thế mà tại Allianz, Pep Guardiola vẫn bắt buộc phải trông chờ vào những con người đã từng gục ngã tủi hổ trên đất Bồ Đào Nha ở trận lượt đi. Cụ thể, đội hình xuất phát của Bayern Munich chỉ có đúng 1 sự thay đổi so với trận lượt đi. Đó là việc trung vệ Dante – người đã liên tục mắc những sai lầm cá nhân nghiêm trọng ở 2 trận gần đây phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Badstuber.

Vậy tại sao vẫn với những con người mà chỉ 1 tuần trước đó đã cúi đầu đầy thất vọng tại Dragao ấy lại có thể viết lên khúc tráng ca oai hùng, đè bẹp Porto tới 6-1? Mấu chốt vấn đề nằm ở sự thay đổi về tư duy và phong cách chơi bóng của các cầu thủ Bayern Munich.

Dù vẫn sử dụng bộ khung ấy, nhưng có thể thấy Bayern Munich đã được vận hành theo một cách khác hẳn.  Dễ thấy nhất là trường hợp của Philipp Lahm. Bình thường đội trưởng của CLB xứ Bavaria được Pep bố trí chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, nhưng ở hiệp 1 bùng nổ tại lượt về anh đã có xu hướng dạt biên, giống như một tiền vệ cánh. Điều này đã tận dụng khả năng leo biên và tạt cánh của Lahm.

Đây chính là Bayern Munich được chờ đợi!

Trên thực tế, trong chiến thắng trước Porto, Bayern Munich đã trình diễn những thứ vũ khí vốn rất hiếm thấy dưới thời Pep Guardiola. Cả 3 bàn thắng đầu tiên của đội bóng Đức đều đến sau những quả đánh đầu (2 từ những quả tạt và 1 từ một tình huống đá phạt góc). Còn bàn thứ 4 đến từ một cú sút xa. Bình thường theo triết lí tiki-taka của Pep thì đấy là những cách xử lý mà các cầu thủ cần phải hạn chế. Bởi những pha bóng như vậy bị ông thầy gốc Catalunya liệt vào dạng ăn may.

Thống kê cho thấy ở mùa giải năm nay chỉ có khoảng 2% những đường chuyền của nhà ĐKVĐ Bundesliga là những quả tạt. Thậm chí, kể cả khi các cầu thủ Bayern Munich tạt bóng thì họ vẫn ưu tiên đưa bóng vào ở tầm thấp và các hậu vệ của đối phương không khó để cản phá (trong trường hợp đối thủ của Bayern Munich chơi phòng ngự số đông). Tương tự như thế, năm ngoái có đến 21% số bàn thắng mà CLB xứ Bavaria có được là đến từ những quả đánh đầu. Nhưng mùa này tỉ lệ ấy đã giảm xuống chỉ còn 13%.

Thế nhưng, trước Porto, trong thế chân tường Bayern Munich đã không còn duy trì một khuôn mẫu nào nữa. Dù vẫn sử dụng lối đá ban bật nhỏ làm nền tảng, nhưng các cầu thủ Bayern Munich đã không còn ngại ngần tạt bóng (kể cả những quả tạt từ lưng chừng thay vì mang bóng xuống sát biên). Chính sự đa dạng biến hóa ấy đã khiến Porto trở tay không kịp. Các cầu thủ Porto đã gần như “đứng hình” khi một cầu thủ nhỏ con như Thiago bỗng xuất hiện trong vòng cấm, chạy cắt mặt và đánh đầu. Ngay cả về tỉ lệ kiểm soát bóng dù thắng rất đậm, nhưng ở trận này Bayern Munich chỉ cầm bóng có 53% kém xa mốc 62% ở lượt đi.

Hình ảnh Bayern Munich hủy diệt như trước Porto chắc chắn là thứ mà bất cứ CĐV nào của đội bóng này cũng muốn thấy. Rõ ràng, việc không còn quá tuân thủ những nguyên tắc của tiki-taka đã giúp Pep tạo ra một tập thể vô cùng đáng sợ. Nhưng hi vọng rằng nó không phải là thứ chỉ được tạo ra khi Bayern Munich ở thế đường cùng! 

502 Các cầu thủ Bayern Munich đã thực hiện 502 đường chuyền ở trận lượt tứ kết lượt về trước Porto, thấp hơn nhiều so với con số trung bình lên tới 688 đường chuyền/trận của họ từ đầu mùa.

21 Cả trận lượt đi các cầu thủ Bayern Munich chỉ có đúng 5 pha dứt điểm. Trong khi đó ở trận lượt về họ đã có đến 21 lần bắn phá cầu môn của đối thủ.

1 Đây là lần đầu tiên dưới triều đại của Pep Guardiola, Bayern Munich ghi cả 3 bàn thắng đầu tiên đều bằng những quả đánh đầu.

Pep cán mốc 100 trận dẫn dắt Bayern Munich

Với khúc khải hoàn hoành tráng 6-1 trước Porto, Pep Guardiola đã có món quà hoàn hảo để kỷ niệm trận thứ 100 ông dẫn dắt Bayern Munich. Trận tứ kết lượt về Champions League này chính là lần thứ 100 vị HLV gốc Catalunya cầm quân tại CLB xứ Bavaria, sau gần 2 năm nắm quyền tại sân Allianz. Thành tích của Pep trong 100 trận đã qua tại Bayern Munich là khá ấn tượng khi ông và các học trò thắng tới 77 trận, hòa 12 trận và chỉ để thua 11 trận.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm