Bayern đè bẹp Paderborn 4-0: Thắng to nhưng chưa hết lo

25/09/2014 10:20 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Giải mã thành công hiện tượng Paderborn nhưng huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola chưa thể hài lòng bởi lối chơi của Bayern vẫn còn vài vấn đề cần giải quyết.

Chỉ sau 14 phút, hiện tượng Paderborn, xếp đầu bảng trước vòng 5, đã bị chọc thủng lưới tới 2 lần bởi Mario Goetze và Robert Lewandowski.

Kết quả chưa phải là tất cả

Sang hiệp Hai, thủ môn của Paderborn tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng 2 lần nữa. Cả trận, Paderborn phải gồng mình lên chịu đựng những đợt tấn công liên tục của Bayern. Paderborn chỉ kiểm soát 26% bóng, tung ra được vỏn vẹn 6 pha dứt điểm, bằng 1/4 của Bayern. Thực ra, việc Paderborn sớm gục ngã trước Bayern không quá khó hiểu. Đội bóng này mới lần đầu dự Bundesliga, cả đội hình có giá trị 22,35 triệu euro, bằng 1/25 của Bayern, không có ưu điểm gì ngoài “tâm lý không có gì để mất” như đánh giá của HLV Guardiola.

Thế nên, chiến thắng tưng bừng của Bayern cũng không phải là một chiến công quá hiển hách. HLV Guardiola cũng đánh giá đội nhà chỉ chơi thật sự xuất sắc trong 25 phút đầu và vẫn còn rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Chẳng hạn, khi không giữ bóng, hàng thủ Bayern vẫn nhiều lần để lộ những khoảng trống mênh mông. Các hậu vệ Bayern thường dâng rất cao và không lui về kịp khi Paderborn tổ chức các pha phản công. Nếu đối phương sở hữu một chân sút đẳng cấp hơn, đội ĐKVĐ Bundesliga đã phải trả giá.

Tuy vừa leo lên ngôi đầu bảng nhưng HLV Guardiola cũng nhận xét: “Lúc này, lối chơi mới là điều quan trọng nhất”. Bản thân Guardiola dường như cũng đang lúng túng trong việc tìm công thức tối ưu cho đội nhà.Vị HLV này xoay vòng giữa hàng hoạt sơ đồ 3-4-3, 4-2-3-1 tới 4-1-4-1. Vẫn trung thành với lối đá ban bật, dựa trên sự kiểm soát bóng nhưng Bayern chưa thi đấu thật sự nhuần nhuyễn, sáng tạo. Trung vệ Jerome Boateng gần đây cũng thừa nhận: “Các đường chuyền cuối của chúng tôi chưa tốt, vẫn còn thiếu chính xác và tập trung”.

Vẫn phải dựa vào cá nhân

Do lối chơi vẫn chưa định hình nên thời gian qua, Bayern vẫn chủ yếu phải dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Trong 4 bàn thắng ở trận gặp Paderborn, chỉ có bàn mở tỷ số của Goetze là sản phẩm của một pha phối hợp đẳng cấp, đúng với triết lý ban bật của Guardiola. Còn lại, đều là sản phẩm của những nỗ lực cá nhân. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 do Robert Lewandowski tự biên tự diễn ở ngoài vòng cấm địa. Hai bàn còn lại có đậm dấu ấn của Arjen Robben: Cầu thủ người Hà Lan đi bóng trong vòng cấm rồi chuyền vào trung lộ cho các đồng đội dứt điểm.

Ở mùa giải trước, Bayern cũng phải dựa rất nhiều vào kỹ thuật cá nhân của bộ đôi Robben và Franck Ribery.Trong nhiều trận đấu, Bayern chủ yếu ban bật, giữ bóng ở cách xa khung thành còn khi tiến sát vòng cấm, phải trông vào những pha đột phá của cặp “Robbery”. Ở thời gian qua, Bayern chưa thật sự bùng nổ một phần do Ribery vắng mặt còn Robben chưa lấy lại được thể lực tốt nhất sau World Cup. Thiếu bộ đôi này, Bayern đánh mất sự sáng tạo, trong 5 trận gần đây, chỉ ghi được 6 bàn. Phải đến khi Robben sung sức trở lại, Bayern mới nghiền nát Paderborn tới 4-0.

Việc quá phụ thuộc vào “Robbery” là một mối lo bởi ngoài nguy cơ bị bắt bài, bộ đôi này đã trên 30 tuổi, thường xuyên dính chấn thương.Việc trông cả vào 2 ngôi sao này cũng cho thấy lối chơi của Guardiola chưa hoạt động hiệu quả. Bởi lẽ triết lý của vị HLV này là dựa trên sự phối hợp của tập thể chứ không phải nỗ lực của một vài cá nhân. Dưới thời HLV Jupp Heynckes, tầm ảnh hưởng của cặp “Robbery” nhỏ hơn nhiều lúc này, Robben thậm chí còn thường xuyên phải ngồi dự bị do chơi quá ích kỷ.

Nói chung, Guardiola sẽ còn phải cải thiện lối chơi của Bayern nhiều hơn nữa dù thời gian qua, đội chủ sân Allianz đã giành được nhiều kết quả tích cực.

1 Đây mới là lần đầu tiên ở mùa giải này Bayern chiếm được ngôi đầu tại Bundesliga. Bayern xếp thứ 3 ở vòng 1, 5 ở vòng 2, 2 ở vòng 3 và 4 ở vòng 4.

4 Tại Bundesliga mùa này, chiến thắng 4-0 trước Paderborn mới là lần đầu tiên Bayern ghi được 4 bàn trong một trận. Trong 4 trận trước, Bayern chỉ ghi được 5 bàn.

9 Các cầu thủ Bayern đã tung ra 24 pha dứt điểm trước Paderborn nhưng chỉ có 9 trúng đích và 4 đã được chuyển hóa thành bàn thắng.

  

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm