Bầu chọn Quả bóng Vàng: Cuộc bình chọn bất công với Bundesliga?

04/12/2015 13:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi danh sách rút gọn 3 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng được FIFA công bố, đâu đó trên nước Đức xuất hiện những cái thở dài - những cái thở dài rất... bất lực.

Giám đốc thể thao của CLB Bayern Munich - cựu danh thủ Matthias Sammer đăng đàn phát biểu: “Không có cầu thủ nào của Bayern Munich trong danh sách Top 3 thật là một điều đáng tiếc”.

Tiếc mà không tiếc

Sammer cũng như rất nhiều người Đức, nhiều người hâm mộ Bundesliga khác đã tỏ ra không hài lòng. Nhưng khi được phóng viên hỏi ngược lại rằng cầu thủ nào nên xuất hiện theo ý ông, Sammer đã mất vài giây ậm ừ suy nghĩ để rồi không đưa ra cái tên cụ thể nào.

Và thực ra, thật khó để những cầu thủ tiêu biểu của Bayern Munich (Bundesliga) như Robert Lewandowski, Thomas Mueller... giành được Quả bóng Vàng, hay thậm chí là lọt vào Top 3 năm 2015. Còn nhớ khi danh sách Top 3 năm ngoái đề tên Manuel Neuer, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra, dù anh được coi là xứng đáng. Ngược dòng sâu hơn nữa về mùa giải “ăn ba” 2012-13, khi Franck Ribery tỏa sáng mạnh mẽ, chính anh cũng không giành được Quả bóng Vàng mà chỉ đứng thứ ba, sau Ronaldo và Messi.

Các phóng viên Đức quay sang phỏng vấn Thomas Mueller, anh chàng này chỉ trả lời đơn giản: “Ừ thì, hai người trong số họ (Messi và Neymar) giành cú ăn ba. Người còn lại (Ronaldo) ghi 50 bàn mùa vừa rồi. Tôi nghĩ họ xứng đáng.”

Ai sẽ là chủ nhân Quả bóng Vàng 2015?

Ai sẽ là chủ nhân Quả bóng Vàng 2015?

Trước khi có danh sách 3 cầu thủ rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng, Messi đã nói rằng anh rất chờ đợi được đứng chung với Suarez và Neymar ở cuộc bầu chọn này, vì sự gắn kết giữa 3 tiền đạo người Nam Mỹ ở Barcelona.

Tiêu chí của Mueller là như thế. Nhưng liệu đó đã phải là tiêu chí sau cùng? Cũng có thể là không. Mới đây, trên trang tin Bleacher Report (Mỹ), nhà báo người Anh Jonathan Wilson đã đưa ra một kết luận ấn tượng: Tiêu chí để bầu chọn Quả bóng Vàng là... cảm tính!

Wilson cho rằng đó cũng chính là lý do khiến Arturo Vidal - cầu thủ đã đưa Juventus đến chung kết Champions League và đưa ĐT Chile đến ngôi vô địch Copa America - không thể giành thứ hạng cao. Lập luận của nhà báo này là có tới 2/3 thành phần tham gia bầu chọn không bị yêu cầu trung lập, bởi họ là HLV trưởng và đội trưởng các ĐTQG.

Thế nên chuyện những cầu thủ như Mueller không thể giành Quả bóng Vàng FIFA dường như cũng không khó hiểu.

Vẫn Messi, vẫn Ronaldo

Vậy với một danh hiệu mà thành phần bầu chọn hoàn toàn là các nhà báo thì sao? Chúng ta cũng có một danh hiệu như thế, đó là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA. Nếu chấp nhận rằng hiện nay tất cả các cầu thủ hay nhất thế giới thực ra đều đã tụ hội tại châu Âu thì giải thưởng này cũng là vô cùng danh giá.

Khác với Quả bóng Vàng bầu chọn theo năm dương lịch thì giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu được bầu chọn theo mùa giải. Và nhìn vào danh sách những người đã nhận giải 5 năm qua, có sự xuất hiện của hai cái tên vô cùng thú vị: Andres Iniesta (2011-12) và Franck Ribery (2012-13).

Giải thưởng này bắt đầu được tổ chức từ mùa giải 2010-11. Nếu nó ra đời sớm hơn một năm, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Wesley Sneijder hay Diego Forlan sẽ được đối xử công bằng hơn. Cùng năm ấy, 3 người nhận giải Quả bóng Vàng là Messi, Iniesta và Xavi.

Thế nhưng, quay trở lại 2 mùa giải gần nhất, lại là Ronaldo và Messi. Sẽ là không quá khi khẳng định rằng chính các nhà báo cũng đã đồng tình với một lượng đông đảo những người bỏ phiếu bị cho là cảm tính trong thời gian qua.

Hoặc nói một cách đơn giản thì Ronaldo và Messi 2 năm qua đã thực sự “vô đối” và chinh phục tất cả mọi người, tất cả mọi cuộc bầu chọn. Năm nay, điều tương tự rất có thể sẽ diễn ra khi Messi đã chinh phục giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Chỉ có thể kỳ vọng rằng nếu như Barca hoặc Real Madrid không vô địch châu Âu năm nay, may ra mới có một cái tên theo dạng Iniesta-Ribery cho giải của UEFA năm sau. Còn danh hiệu Quả bóng Vàng thì...

49 Messi đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA mùa 2014-15 với 49 phiếu, nhiều hơn... 46 phiếu so với người đứng thứ hai.

7 Messi và Ronaldo đã chia nhau giành tổng cộng 7 Quả bóng Vàng gần nhất.

4 Nếu gộp chung với danh hiệu Quả bóng Vàng cũ của tạp chí France Football tổ chức, Messi là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được 4 QBV.

Kahn: “Neuer xứng đáng có mặt trong Top 3”

Huyền thoại bóng đá người Đức Oliver Kahn mới đây đã tỏ thái độ không hài lòng về cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng Vàng. Ông cho rằng Manuel Neuer xứng đáng tiếp tục có mặt trong Top 3 năm thứ hai liên tiếp.

Trả lời phỏng vấn của trang FIFA.com, Kahn tỏ ra thẳng thắn: “Ở Đức, các thủ môn được coi trọng đúng mức. Nhưng tôi nghĩ rằng thế giới đang không hiểu rằng nếu không có thủ môn giỏi thì khó lòng mà đi xa được”.

Kahn, thủ thành từng được coi là không thể thay thế tại ĐT Đức và Bayern Munich trong hơn một thập kỷ từ 1994 đến 2007 khẳng định rằng Neuer xứng đáng được tôn vinh nhiều hơn. Ông cũng nhận xét rằng với Neuer, Đức và Bayern sẽ không cần phải nghĩ nhiều về sự an toàn trong ít nhất 5 năm tới.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, cầu thủ nào sẽ giành Quả bóng Vàng 2015?


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm