20h30 ngày 16/5, Freiburg - Bayern Munich (Lượt đi: 0-2): Bayern Munich không đá cho vui!

16/05/2015 14:00 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Freiburg đang rất cần điểm để vật lộn với cuộc chiến chống xuống hạng. Nhưng thật không may cho đội chủ sân Schwarzwald khi họ lại phải đụng độ Bayern Munich ở thời điểm CLB này rất cần một vật tế thần sau khi đã bị knock-out khỏi đấu trường Champions League...

Nếu trận đấu này diễn ra sớm hơn 1-2 tuần thì tình thế của Freiburg sẽ khác đi. Bởi đấy là lúc đội bóng số 1 nước Đức phải phân tâm cho sân chơi châu lục. Trên thực tế, đó là quãng thời gian HLV Pep Guardiola đã liên tục phải đưa ra sân những đội hình chắp vá, còn Bayern Munich thì liên tiếp phải nhận những trận thua. Còn vào lúc này thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù thày trò Guardiola được cho là đã chia tay Champions League trong thế ngẩng cao đầu sau trận thắng 3-2 trước Barcelona, thì Bayern Munich cũng không được phép tiếp tục sảy chân ở sân chơi quốc nội, cho dù xét cho cùng nó cũng chỉ là những trận đấu vô thưởng vô phạt (về mặt thành tích) đối với CLB này.

Sở dĩ như vậy là bởi Guardiola đang phải chịu rất nhiều sức ép cũng như những ánh mắt nghi ngờ. Vị chiến lược gia gốc Catalunya không thể tiếp tục mua dây buộc mình. Ngược lại ông sẽ phải giải phóng áp lực lên bản thân bằng những kết quả tích cực trên sân cỏ. Vì thế, có thể tin rằng đây sẽ là một trận đấu mà Bayern Munich sẽ bung hết sức giống như chiếc lò xo đã bị nén đến tận cùng. Mà khi CLB xứ Bavaria chơi bóng với tinh thần như vậy thì rõ ràng khó có cửa dành cho Freiburg.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đây sẽ là một trận đấu một chiều, mà ở đó thày trò HLV Streich sẽ chỉ biết chịu trận, chống đỡ trước sức mạnh vượt trội của Bayern Munich. Và càng không ngạc nhiên nếu nhà vô địch nước Đức có bỏ túi 3 điểm một cách dễ dàng giống như phần lớn các trận đấu khác của họ ở Bundesliga. Chỉ có điều, về lâu về dài thì việc không có đối trọng cân sức ở giải quốc nội sẽ chỉ có hại cho Bayern Munich.

Bởi việc liên tục có những chiến thắng theo kiểu được dự báo trước, đồng thời không phải chịu áp lực bám đuổi của đối thủ sẽ khiến các học trò của Guardiola khó lòng duy trì được sự tập trung cũng như chẳng có được sự rèn luyện cần thiết. Họ dễ dàng bị ru ngủ, ngủ quên trong ánh hào quang chiến thắng, mà không cần bận tâm những vấn đề nội tại của CLB. Để rồi sau đó lại phải trả giá rất đắt ở những cuộc chơi khó khăn hơn như sân chơi Champions League.

Bởi vậy, sẽ tốt hơn đối với thày trò Pep Guardiola nếu ở thì tương lai họ có thể thu được những bài học giá trị ngay ở giải quốc nội, thay vì phải chơi những trận đấu dễ dàng, mà chẳng ích gì như thế này.

Đội hình dự kiến

Freiburg: Buerki - Mujdza, Krmas, Mitrovic, C. Guenter - Hoefler, Darida - Schmid, Klaus - Petersen, Mehmedi

Bayern Munich: Neuer - Rafinha, J. Boateng, Benatia, Juan Bernat - B. Schweinsteiger - Lahm, Thiago - M. Goetze - T. Mueller, Lewandowski

Dự đoán: 0-2


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm