02h45, ngày 18/11, sân HDI, Đức - Hà Lan: Màn tập dượt miễn cưỡng

17/11/2015 06:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Về lý thuyết, đó là một trong những trận đại chiến đáng chờ đợi nhất của bóng đá thế giới. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, 90 phút tại Hannover giống như một màn tập dượt miễn cưỡng, đối với cả hai đội bóng.

Bối cảnh xã hội dĩ nhiên cũng tác động không nhỏ đến trận đấu này. Không ít cầu thủ Đức chẳng còn tâm trạng đá đấm gì sau khi trải qua những giờ phút kinh hoàng bởi cuộc khủng bố đẫm máu ở Paris. Trong khi đó, Hà Lan có lẽ cũng chẳng hào hứng lắm trong việc đặt chân đến Đức, đất nước thoải mái nhất trong việc chào đón những người nhập cư.

Khi tâm trí không còn trên sân

Ở Pháp, đội tuyển Đức đã phải đổi khách sạn vì nhận được thư đe dọa đánh bom từ một kẻ nặc danh. Họ cũng phải trải qua cả đêm ở sân Stade de France để đảm bảo an toàn. Rõ ràng việc Joachim Loew và các học trò bị đe dọa khủng bố đã tác động không nhỏ đến tâm lý, và đó cũng là một phần lý do họ chịu thua 0-2 trước đội chủ nhà.

Đội tuyển Đức: Lạc lối sau hơn 1 năm?

Đội tuyển Đức: Lạc lối sau hơn 1 năm?

Sự kiện khủng bố tại Paris đã phần nào kéo sự chú ý khỏi màn trình diễn chuyên môn rất tồi của đội tuyển Đức. Hơn một năm sau khi trở thành những nhà vô địch thế giới, Đức đang tự chui đầu vào một ngõ cụt tối tăm.

Ngay sau khi trở về Đức, tiền vệ kỳ cựu Bastian Schweinsteiger đã xin phép không tham dự trận giao hữu với Hà Lan vì lý do “tâm lý bất ổn”. Các gương mặt khác như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Jonas Hector, và Lukas Podolski đều xin được nghỉ ngơi, trong đó chỉ Boateng và Hector là chấn thương nhẹ. Trong khi đó, chân sút 19 tuổi Leroy Sané thì được tăng cường cho đội U21 Đức chuẩn bị cho trận đấu với U21 Áo. Đây là màn so tài có tính quyết định đến tấm vé dự VCK U21 châu Âu 2017, bởi hiện tại, U21 Đức và U21Áo đang chia sẻ ngôi đầu với 4 trận toàn thắng.

Joachim Loew không quá khắt khe với các cầu thủ bởi ông thừa hiểu tâm lý của họ đang bị ảnh hưởng  như thế nào sau vụ việc ở Paris. Hơn nữa, trong các trận giao hữu từ đầu năm đến giờ, chiến lược gia này không quá quan trọng kết quả mà tập trung vào những thử nghiệm chiến thuật và nhân sự. Ở ba trận đấu đã chơi, tuyển Đức sử dụng 3 sơ đồ chiến thuật khác nhau: 3-3-3-1 trước Australia (hòa 2-2), 4-2-3-1 trước Mỹ (thua 1-2), và 3-5-2 trước Pháp (thua 0-2). Liệu có thử nghiệm nào nữa được Loew áp dụng đêm nay?

Lời tạm biệt năm 2015

Rất khó để khẳng định rằng 2015 là năm thành công hay thất bại của tuyển Đức. Ở vòng loại EURO 2016, đúng là họ thua 0-1 trên đất Ireland, nhưng sau đó vẫn giành vé trực tiếp đến nước Pháp vào mùa Hè năm sau. Ở các trận giao hữu thì khác, kết quả 1 hòa, 2 thua rõ ràng chẳng khiến ai hài lòng. Thử nghiệm đương nhiên là cần thiết, nhưng nó sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn nếu đi kèm với những kết quả tích cực. Một chiến thắng trước Hà Lan đêm nay sẽ là cách tuyệt vời nhất để Đức kết thúc năm 2015 này.

Đội tuyển Đức về nước an toàn sau vụ khủng bố ở Paris

Đội tuyển Đức về nước an toàn sau vụ khủng bố ở Paris

Đội tuyển Đức đã hạ cánh an toàn tại Frankfurt, sau khi HLV Joachim Loew cùng các học trò phải trải qua một đêm kinh hoàng tại Paris.

Trái với người Đức, 2015 là một năm đáng quên của bóng đá Hà Lan khi đội tuyển quốc gia của họ không thể giành quyền tham dự VCK EURO 2016. Đó là một nỗi thất vọng thực sự nếu biết rằng hơn một năm trước, họ còn là đội bóng giành tấm HCĐ thế giới. Vòng loại EURO 2016 thực tế dễ hơn nhiều so với các kỳ trước do số lượng đội tham dự đã tăng gấp rưỡi (16 lên 24), nhưng đội bóng màu Da cam vẫn bị loại đầy cay đắng khi chỉ xếp thứ 4 ở bảng A, không giành nổi quyền dự play-off.

Mùa Hè sang năm, Daley Blind và các đồng đội sẽ ngồi nhà theo dõi VCK EURO 2016 qua ti vi, nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng họ không có động lực ở Hannover đêm nay. Tạm biệt năm bằng một chiến thắng sẽ là một cú hích tinh thần cho chặng đường mới. Sang năm, sau khi EURO 2016 kết thúc, vòng loại World Cup 2018 sẽ khởi tranh, và đó sẽ là thời điểm mà đội bóng màu Da cam phải lấy lại niềm tin từ phía người hâm mộ.

Cuối quần qua, trong khi Đức thua 0-2 trước chủ nhà Pháp thì Hà Lan đã giành thắng lợi 3-2 trên sân Xứ Wales. Trận đấu ấy đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Robben, với một cú đúp. Chặng đường mới của đội tuyển Hà Lan chắc chắn sẽ rất cần một ngôi sao dẫn đường như anh.

Đội hình dự kiến

Đức: Leno - Rudi, Mustafi, Rudiger - Ginter, Khedira, Gundogan, Can - Mueller, Gomez, Draxler.

Hà Lan: Cillesen - Janmaat, Bruma, Veltmann, Blind, Kongolo - Clasie, Sneijder, Promes - Robben, Dost.

Dự đoán: 2-2


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm