01h30 ngày 2/8, Wolfsburg - Bayern (Siêu cúp Đức): Chờ màn ra mắt của Vidal

01/08/2015 06:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tranh Siêu Cúp Đức không chỉ là cuộc cạnh tranh của 2 đội bóng xuất sắc nhất nước Đức hiện nay mà còn là dịp để người hâm mộ có những kiểm chứng ban đầu về phiên bản Bayern 3.0 của HLV Pep Guardiola với hàng loạt những thay đổi mới.

Họ sẽ không còn thấy Bastian Schweinsteiger – cầu thủ được coi là một trong những biểu tượng của đội bóng xứ Bavaria. Thay vào đó là những cái tên mới như Arturo Vidal, Douglas Costa. Trên hết thì những bản hợp đồng này còn để giúp Bayern vững vàng hơn sau một mùa giải 2014-2015 hứng chịu hàng loạt ca chấn thương của các trụ cột. Sự vắng mặt của Arjen Robben và Franck Ribery ở giai đoạn rất quan trọng mùa giải trước đã khiến Bayern gặp nhiều khó khăn. Pep đã kịp thời chiêu mộ cả cầu thủ người Brazil Douglas Costa từ Shakhtar Donetsk với giá 21 triệu bảng. Costa có thể chơi cả 2 cánh và rất tốc độ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này vẻ như cũng có những thay đổi mới cho đội hình chiến thuật của ông. Như là việc Philipp Lahm sẽ trở lại cánh phải.

Bán Schweinsteiger cho Man United, trước đó còn là Toni Kroos tới Real Madrid, Pep ngày càng mất điểm trong lòng người hâm mộ Bayern. Hết năm nay, hợp đồng của ông với đội bóng thành phố Munich sẽ hết hạn. Hồi đầu tuần, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge cho biết nội trong tuần này Bayern và Pep sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tương lai của HLV người Tây Ban Nha.

Vắng Schweinsteiger, vô hình chung, Vidal – tân binh mới tới từ Juventus sẽ trở thành tâm điểm chú ý của trận đấu tới đây. Anh có thể hiện tốt hay không thì cũng chẳng khiến người ta quên đi được lỗ hổng lớn mà Basti Der Boss để lại. Tuy nhiên, ít nhất thì Vidal cũng là một tiền vệ đẳng cấp thế giới, đã thống trị Serie A cùng Juventus và còn vào tới Chung kết Champions League. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Chile, Vidal cũng đã có được danh hiệu Copa America đầu tiên. Cái được ở Vidal là anh có chất “rắn” còn thiếu trong đội hình Bayern hiện tại, cũng là lý do khiến họ thua Barcelona bạc nhược ở vòng Bán kết Champions League năm ngoái.

Chắc những người hâm mộ Bayern chưa thể quên lần cuối cùng họ gặp Wolfsburg, mọi chuyện đã tệ thế nào. Thất bại 1-4 đó đã lột trần những điểm yếu trong chiến thuật của Pep và có thể xem là màn trình diễn tệ nhất của Bayern thời gian gần đây. Còn Wolfsburg, dù không vô địch nhưng họ cũng đã có được mùa giải tốt nhất kể từ sau chức vô địch Bundesliga năm 2009 với vị trí thứ nhì và cả danh hiệu DFB Pokal (Cúp Quốc gia Đức).

Hai đội đã từng gặp nhau 39 lần trong lịch sử, Bayern thắng 30, hòa 5 và thua 4.

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer; Boateng, Benatia, Alaba; Bernat, Alonso, Lahm, Vidal; Costa, Mueller, Lewandowski.

Wolfsburg: Benaglio; Jung, Naldo, Knoche, Rodriguez; Guilavogui, Gustavo; de Bruyne, Schuerrle, Perisic; Kruse.

Dự đoán: 2-0

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm