Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Đừng coi thường Bắc Macedonia

03/04/2021 07:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bắc Macedonia chỉ có dân số hơn 2 triệu người, còn kém xa thành phố Berlin của Đức với dân số 4 triệu người. Thế nhưng, đội tuyển Bắc Macedonia vừa tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất ở vòng loại World Cup 2022 khi đánh bại Đức 2-1 ngay trên sân khách.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Quảng Ninh vs Bình Dương, Viettel vs Sài Gòn. BĐTV,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Quảng Ninh vs Bình Dương, Viettel vs Sài Gòn. BĐTV,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá LS V-League 2021: trực tiếp Quảng Ninh vs Bình Dương, Hà Tĩnh vs Thanh Hóa, Viettel vs Sài Gòn. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất, bóng đá U19 quốc gia. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 3/4, sáng 4/4.

Bắc Macedonia, tên chính thức là Cộng hòa Bắc Macedonia, là một quốc gia ở Đông Nam châu Âu. Họ giành được độc lập vào năm 1991 với tư cách là một trong những quốc gia kế thừa của Nam Tư.

Hành trình mới

Bắc Macedonia giáp với Kosovo về phía Tây Bắc, Serbia về phía Bắc, Bulgaria về phía Đông, Hy Lạp ở phía Nam và Albania ở phía Tây. Skopje, thủ đô và thành phố lớn nhất, là nơi sinh sống của một phần tư trong 2,06 triệu dân số đất nước. Đa số cư dân là người Macedonia, một dân tộc Nam Slav. Người Albania chiếm thiểu số đáng kể với khoảng 25%, tiếp theo là người Thổ Nhĩ Kỳ, người Romania, người Serbia, người Bosnia và người Aromania.

Quốc gia này trở thành thành viên của Liên hợp quốc vào tháng 4/1993, nhưng do tranh chấp với Hy Lạp về tên gọi Macedonia, họ được thừa nhận theo mô tả tạm thời "Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ!" Vào tháng 6/2018, Macedonia và Hy Lạp đã giải quyết tranh chấp bằng một thỏa thuận rằng nước này nên đổi tên thành “Cộng hòa Bắc Macedonia” và việc đổi tên có hiệu lực vào tháng 2/2019.

Về bóng đá, sau khi độc lập, Bắc Macedonia trở thành một thành viên duy nhất của FIFA và UEFA vào năm 1994. Đội tuyển quốc gia bắt đầu hành trình bóng đá của mình với chiến thắng 4–1 trước Slovenia trong trận giao hữu vào ngày 13/10/1993, dưới sự dẫn dắt của Andon Doncevski. Trong hai trận giao hữu tiếp theo trước Slovenia và Estonia, họ tiếp tục giành chiến thắng. Vào thời điểm này, đội tuyển Bắc Macedonia thế hệ đầu có sự góp mặt của Darko Pancev, người từng chơi cho Inter Milan.

Vòng loại EURO 96 là giải đấu vòng loại lớn đầu tiên mà Bắc Macedonia tham gia với tư cách là một quốc gia độc lập và họ được xếp chung nhóm với Tây Ban Nha, Đan Mạch, Bỉ, Síp và Armenia. Trong trận mở màn, cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của họ, Bắc Macedonia đã cầm hòa 1-1 nhà đương kim vô địch châu Âu là Đan Mạch.

Chú thích ảnh
Bắc Macedonia đã gây sốc khi quật ngã ông lớn Đức ngay trên sân khách

Ở vòng loại này, Bắc Macedonia đã phải trải qua một trong những trận thua tồi tệ nhất khi thất bại 0-5 trước Bỉ trên sân nhà vào ngày 7/6/1995. Họ đã không thể vượt qua vòng loại EURO 96, đứng thứ 4 trong bảng với 7 điểm. Thực tế thì kể từ đó, họ đã trở thành vật lót đường cho các đội bóng lớn ở châu Âu.

Kỉ nguyên Katanec

Năm 2006, cựu HLV đội tuyển quốc gia Slovenia, Srecko Katanec được bổ nhiệm với hợp đồng 2 năm. Katanec bắt đầu thay đổi tâm lý toàn đội khi trước khi chuẩn bị cho vòng loại EURO 2008. Nhờ đó, tại vòng loại, họ cầm hòa Anh 0-0 ngay ở Manchester và có được một trong những thắng lợi ấn tượng nhất khi đánh bại đội đầu bảng sau đó là Croatia 2-0 vào năm 2007. Nên nói thêm, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Bắc Macedonia trước một đội được xếp vào Top 10 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA.

Đáng tiếc là mặc dù có một số kết quả bất ngờ, Bắc Macedonia một lần nữa không thể lọt vượt qua vòng loại để dự EURO 2008 khi đứng thứ 5 với 14 điểm. Ít nhất thì họ cũng có động lực để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010 khi Bắc Macedonia đá giao hữu với Serbia, Bosnia và Herzegovina và Ba Lan và đều hòa.

Bắc Macedonia mở đầu vòng loại của họ với chiến thắng 1–0 trên sân nhà trước Scotland vào ngày 6/9/2008 khi Ilco Naumoski ghi bàn thắng duy nhất. Sau những kết quả ấn tượng này, Bắc Macedonia đã nhảy 10 bậc lên thứ 46 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA vào tháng 10/2008 và đây là vị trí cao nhất từ trước đến nay của họ.

Có điều, Katanec đã rời đội sau trận thua 0-4 trước Hà Lan ở Amsterdam năm 2009 vì mâu thuẫn với Pandev. Ngay sau đó, HLV đội U21, Mirsad Jonuz, được kí hợp đồng cho đến khi kết thúc vòng loại World Cup. Bắc Macedonia thua Scotland 0-2 và sau đó chịu thêm một trận thua trước Na Uy, khiến họ một lần nữa không được dự World Cup. Kết quả là Jonuz bị sa thải vào ngày 18/6/2011 và được thay thế bởi John Toshack, người đã dẫn dắt Bắc Macedonia trong 4 trận đấu cuối cùng ở vòng loại EURO 2012 với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Đến vòng loại World Cup 2014, sau những trận đấu không thành công, Pandev, Nikolce Noveski, Velice Sumulikoski và những người khác lần lượt chia tay đội tuyển vì mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Bắc Macedonia. Vào tháng 11/2013, Bosko Gjurovski được bổ nhiệm làm HLV mới của đội tuyển, rồi đến Drulovic, Rabotnicki, và Igor Angelovski…

Bệ phóng Nations League

UEFA đã khởi tranh Nations League và Bắc Macedonia dự giải đấu này một cách nghiêm túc, nếu không muốn nói họ xem đây như một nền tảng để vực dậy tinh thần và đánh bóng kĩ thuật của mình. Không có gì bất ngờ khi Bắc Macedonia giành chiến thắng ở League D và thăng lên League C, nơi họ được xếp vào nhóm 2 cùng Armenia, Estonia và Georgia. Họ đã có chuỗi 15 trận bất bại trong giai đoạn 2018-19 để dẫn đầu vòng bảng Nations League và đủ điều kiện tham dự vòng play-off, đưa họ đến cửa sau tham dự EURO. Tại đó, họ vượt qua người láng giềng Kosovo với tỉ số 2-1 và đánh bại Georgia 1-0 nhờ bàn thắng của Pandev, trong trận đấu thứ 115 của cầu thủ 37 tuổi này.

Và tháng 6 tới đây, tất cả sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn sức mạnh của Bắc Macedonia khi họ nằm trong bảng C với Áo, Hà Lan và Ukraine tại EURO 2020 đã bị hoãn vì dịch Covid-19. Thực ra, sẽ không ai có thể đánh giá thấp họ sau cú sốc mà họ mới tạo ra ở Duisburg trước Đức, với thắng lợi 2-1 tại vòng loại World Cup 2022 mới đây.

Ngôi sao số một: Goran Pandev

Ngôi sao số một của đội tuyển Bắc Macedonia hiện nay là tiền đạo đội trưởng Goran Pandev. Chân sút 37 tuổi này đang giữ cả kỷ lục về số trận khoác áo ĐTQG (117) cũng như số bàn thắng (37). Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Pandev từng là ngôi sao của Lazio, Inter Milan, Napoli, và hiện giờ, anh vẫn là một trụ cột ở Genoa. Anh từng 2 lần giành danh hiệu vua phá lưới Coppa Italia (2008-09, 2016-17), đoạt 9 chức vô địch, trong đó đỉnh cao là cú ăn ba thần thánh cùng Inter Milan ở mùa giải 2009-10.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm