Ứng viên cho Quả bóng vàng FIFA 2015: Ai sẽ vượt qua Ronaldo và Messi?

14/01/2015 16:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua đến QBV FIFA 2015 đã bắt đầu và dưới đây là những ứng viên nặng kí cho danh hiệu cao quý đó: Hazard, Messi, Ronaldo, Neuer, Neymar, Pogba, Robben...

1- Eden Hazard (Chelsea): Hazard là cầu thủ nổi bật hàng đầu của Chelsea ở mùa giải này và được xem là ứng viên đầy tiềm năng cho QBV FIFA 2015. Nếu cầu thủ kiến thiết trẻ tuổi này truyền cảm hứng cho Chelsea giành chức vô địch ở Premier League và thi đấu thăng hoa tại Champions League, Hazard có thể trở thành cầu thủ người Bỉ đầu tiên giành QBV FIFA.


Hazard đang có phong độ cao ở mùa giải này

2- Lionel Messi (Barca): Trong năm 2015, Messi sẽ tham dự giải Copa America với đội tuyển Argentina. Anh có cơ hội giành vinh quang ở giải đấu này để làm dầy thêm bộ sư tập danh hiệu của mình. Nhưng trước đó, Messi cần giúp Barca nhiều hơn nữa ở La Liga và Champions League, nếu anh muốn đoạt QBV FIFA 2015.


Messi sẽ là ứng viên nặng ký cho QBV FIFA 2015

3- Manuel Neuer (Bayern Munich): Bayern Munich tiếp tục thống trị bóng đá Đức, nhưng họ đang đối mặt với nhiều thách thức ở Champions League. Nếu có thể giúp đội bóng chủ sân Allianz đăng quang ở giải đấu nhất danh giá của châu Âu lần nữa, Neuer có thể sẽ thành người gác đền thứ hai sau Lev Yashin giành QBV. Song điều này là rất khó đối với một thủ môn như anh.


Neuer có thể trở thành người gác đền thứ hai trong lịch sử giành QBV

4- Neymar (Barca): Người hâm mộ của Neymar sẽ có dịp chứng kiến anh thi đấu ở Copa America 2015 trong màu áo đội tuyển Brazil. Nếu Neymar thi đấu xuất sắc ở giải đấu này cũng như trong màu áo Barca, anh sẽ có cơ hội giành QBV FIFA 2015.


Neymar sẽ có đất diễn ở Copa America 2015

5- Paul Pogba (Juventus): Pogba là ngôi sao đầy hứa hẹn của bóng đá thế giới và cũng là một chú ngựa ô trong cuộc đua đến giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2015. Một màn trình diễn tuyệt vời ở Champions League với “Bà đầm già” sẽ giúp Pogba có cơ hội giành giải thưởng cá nhân cao quý của FIFA.


Pogba là cầu thủ trẻ giàu tiềm năng

6- Arjen Robben (Bayern Munich): Có những tranh luận cho rằng Robben xứng đáng có một suất trong Top 3 ứng viên của QBV FIFA 2014. Nếu tiếp tục tỏa sáng ở Bayern Munich, chân sút người Hà Lan sẽ có cơ hội lọt vào Top 3 ứng viên cuối cùng cho QBV FIFA 2015. Việc giúp Bayern Munich vô địch Champions League mùa này là điều kiện quan trọng để Robben giành QBV FIFA 2015.


Robben có cơ hội giành QBV 2015

7- James Rodriguez (Real Madrid): Việc chuyển tới Real Madrid bị xem là làm giảm cơ hội giành QBV với James Rodriguez khi mà ở Bernabeu, cầu thủ người Colombia sẽ phải vượt qua cái bóng của Ronaldo. Song James Rodriguez sẽ có cơ hội ghi điểm ở Copa America. Đây là cơ hội mà James Rodriguez cần nắm lấy trong cuộc đua QBV FIFA 2015.


James Rodriguez hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở Copa America 2015

8- Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Ronaldo đã thổ lộ tham vọng giành QBV FIFA 2015 và để làm được điều đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha cần thi đấu chói sáng ở La Liga và Champions League như năm ngoái. Ngoài ra tên tuổi của Ronaldo cũng là một sự bảo đảm rằng anh sẽ có tên trong những ứng viên cho Quả bóng vàng FIFA 2015.


Ronaldo đã đặt mục tiêu giành QBV thứ tư

9- Alexis Sanchez (Arsenal): Sanchez đang vật lộn ở Premier League với Arsenal. Sẽ rất khó để cầu thủ người Chile giành chức vô địch Premier League. Nhưng nếu cựu cầu thủ của Barca vô địch Copa America và giúp Arsenal giành được thành tích ấn tượng ở Champions League, Alexis Sanchez sẽ có cửa giành QBV FIFA 2015.


Sanchez là ứng viên tiềm năng cho QBV FIFA 2015

10- Yaya Toure (Man City): Sau khi giành danh hiệu Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm 2014, Yaya Toure dĩ nhiên sẽ hướng đến mục tiêu cao hơn là QBV FIFA. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã khởi đầu chật vật ở mùa giải này nhưng trong giai đoạn cuối năm 2014, anh đã lấy lại phong độ của mình. Với việc góp mặt ở CAN 2015, tiền vệ 31 tuổi của Man City có cơ hội gần như là cuối cùng để giành QBV FIFA.


Yaya Toure đã lấy lại phong độ

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm