UEFA Nations League 2019: Khi Thụy Sĩ không còn là ngựa ô

05/06/2019 22:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thụy Sĩ sẽ bước vào trận bán kết Nations League với đội chủ nhà Bồ Đào Nha. Sau những gì đã thể hiện, họ được kì vọng sẽ tạo ra một địa chấn tại sân Dragao đêm nay.

VIDEO: U23 Việt Nam đấu tập Viettel, HLV Kim Yan Hoon đã tìm ra bộ khung chính

VIDEO: U23 Việt Nam đấu tập Viettel, HLV Kim Yan Hoon đã tìm ra bộ khung chính

U23 Việt Nam đã trải qua bài kiểm tra chuyên môn đầu tiên trước thềm trận giao hữu với U23 Myanmar là trận đấu tập với CLB Viettel.

Bồ Đào Nha, Anh và Hà Lan. Cả 3 cái tên ấy khi nhắc đến đều được đánh giá cao hơn so với Thụy Sĩ ở vòng bán kết. Nhưng ở thể thức loại trực tiếp, Thụy Sĩ được kì vọng vẫn có thể tạo ra bất ngờ dù đối thủ của họ là Bồ Đào Nha lại được chơi trên sân nhà.

Thụy Sĩ đã khác xưa

Bóng đá Thụy Sĩ mấy năm gần đây phát triển rất mạnh. Ở World Cup 2018 vừa qua, đội bóng quê hương của những hãng đồng hồ nổi tiếng đã chơi cực hay trong một bảng đấu gồm có Brazil, Serbia và Costa Rica. Với thành tích bất bại (thắng 1, hòa 2) họ giành vé vào vòng 1/8 và chỉ dừng bước trước một Thụy Điển chơi già dơ và bản lĩnh hơn (thua 0-1).

Sau tiếng vang ở World Cup 2018, Thụy Sĩ tiếp tục gây ấn tượng mạnh ở Nations League, giải đấu trực thuộc UEFA. Với thành tích lọt tới vòng bán kết, đội quân của ông Vladimir Petkovic bây giờ được xếp hàng hạt giống. Nếu chơi tốt như những vòng đấu diễn ra trước đó, họ hoàn toàn có thể dám mơ về chức vô địch.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, Thụy Sĩ hiện đang đứng thứ 8 thế giới. Nghĩa là họ xếp trên tuyển Anh cả 4 bậc và chỉ kém Bồ Đào Nha duy nhất 1 bậc. Thụy Sĩ cũng xếp cao hơn Hà Lan rất nhiều, đội đang đứng ở vị trí thứ 16. Nói một cách khác, Thụy Sĩ đang có một bước tiến thần tốc, với những thứ hạng cao nhất mà họ có được trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Để lọt tới vòng bán kết, Thụy Sĩ đã có một vòng bảng đầy ấn tượng. Họ giành 9 điểm sau 4 trận đấu, là đội có thành tích tốt nhất trong 4 đội lọt vào bán kết của Nations League.

Đội hình hiện tại của Thụy Sĩ tương đối mạnh khi chỉ có một sự vắng mặt đáng tiếc của Breel Embolo vì chấn thương. Với những Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri và Yann Sommer đang rất vào “phom”, Thụy Sĩ mang tới những gì hay nhất cho Nations League năm nay. Cứ nhìn cách họ trình diễn trước Bỉ và Iceland ở bảng đấu của mình, nhiều người đã mường tượng ra Thụy Sĩ không hề là ngựa ô ở vòng bán kết.

Cái hay của Thụy Sĩ là họ luôn biết cách để đối đầu với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ hòa Brazil tại World Cup 2018 với một ý đồ chiến thuật tuyệt đỉnh của HLV Petkovic. Họ khiến cho Bỉ, đội bóng xếp thứ 3 thế giới phải ngậm ngùi nhìn tấm vé vào bán kết tuột khỏi tay mình. Chiến thắng 5-2 trước Bỉ đã nói nên điều đó.

Đủ sức để đánh bại Bồ Đào Nha

Cựu HLV Bayern Munich Ottmar Hitzfeld, người từng dẫn dắt Thụy Sĩ trong giai đoạn từ 2008 tới 2014 dự 2 kì World Cup, tin rằng lứa cầu thủ hiện tại của Thụy Sĩ còn tạo ra những thành công mới dưới tài thao lược của ông Vladimir Petkovic.

“Thụy Sĩ có những cầu thủ trẻ xuất chúng. Họ có những cầu thủ giỏi chơi bóng ở nước ngoài. Thụy Sĩ cũng đang chơi một thứ bóng đá đặc biệt”, ông Ottmar Hitzfeld nói trên Omnisport. “Họ có một bộ khung được xây dựng từ [Fabian] Schar, [Yann] Sommer, [Granit] Xhaka, [Haris] Seferovic và [Xherdan] Shaqiri. Đây đều là những cầu thủ giỏi. Họ đang ở đỉnh cao phong độ và giúp Thụy Sĩ gặt hái được nhiều thành công.”

Nhận xét về trận bán kết với Bồ Đào Nha, ông Hitzfeld cho rằng đây là một trận đấu cân tài cân sức. “Bây giờ, khi đối đầu với Bồ Đào Nha, cơ hội là 50-50. Thụy Sĩ đã đối đầu với Bồ Đào Nha nhiều lần, có thắng và cũng có thua. Họ biết cách làm sao để đánh bại Bồ Đào Nha. Với những cầu thủ hiện tại và đạt được phong độ cao, chiến thắng trước Bồ Đào Nha là có thể”.

Cũng theo ông Hitzfeld, người mà ông đánh giá có thể mở toang cánh cửa chiến thắng cho Thụy Sĩ là Shaqiri. Ngôi sao này vừa cùng Liverpool đăng quang ở Champions League và ông Hitzfeld tin rằng chiến tích ấy sẽ tiếp nối niềm cảm hứng, giúp Shaqiri tỏa sáng trước Bồ Đào Nha.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm