Tiêu điểm: Robben trở lại và 'bộ mặt thật' của Bayern

04/11/2015 19:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận đại chiến tại Champions League gặp Arsenal, Arturo Vidal lên tiếng khẳng định rằng “Pháo thủ” sẽ biết “FC Bayern thực sự” là như thế nào. Một chi tiết khiến cho Vidal tự tin như vậy, hẳn là Robben.

Ở trận lượt đi, Arjen Robben đã không thể góp mặt khi không kịp bình phục chấn thương. Anh đã tái phát vấn đề đầu gối khi được ĐTQG Hà Lan triệu tập giữa tháng 10 vừa qua.

Gãy một bên cánh

Ở mùa này, việc chiêu mộ Douglas Costa và mượn Kingsley Coman được coi là bước chuẩn bị cho một tương lai không “Robbery” (Robben, Ribery) của Bayern Munich. Costa được Pep Guardiola đánh giá là “đủ tiềm năng để trở thành cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới”, trong khi đó Kingsley Coman là một trong những viên ngọc thô quí giá nhất của nước Pháp hiện nay.

Tuy nhiên, khi Bayern hành quân tới sân Emirates để làm khách của Arsenal vào ngày 20/10 vừa qua, họ chỉ còn đúng một cầu thủ chạy cánh thực thụ là Costa. Ribery, Robben và Coman đều gặp chấn thương.

Việc chỉ còn Costa buộc HLV Pep Guardiola phải đẩy Thomas Mueller sang biên. Điều này không những làm triệt tiêu những điểm mạnh nhất của Mueller khi được chơi tự do sau lưng Robert Lewandowski mà còn khiến cho Bayern gặp vấn đề trong cách vận hành.

Một trong những yêu cầu lớn nhất mà Guardiola đặt ra cho các học trò là phải làm chủ cuộc chơi. Phương pháp tấn công tốt nhất của ông chính là việc thu hút đối thủ sang một bên bằng số đông cầu thủ, rồi lập tức lật cánh. Thông thường, khi đó, cầu thủ ở biên bên kia hoặc sẽ vô cùng thoải mái, hoặc sẽ rơi vào các tình huống một đối một.

Mueller lại không phải cầu thủ mạnh về rê dắt, qua người. Anh hợp với việc nhào vào dứt điểm trong vòng cấm hơn.

Arjen Robben: 'Wenger rất giỏi, dù ông ấy gọi tôi là kẻ ăn gian'

Arjen Robben: 'Wenger rất giỏi, dù ông ấy gọi tôi là kẻ ăn gian'

Trước chuyến làm khách đến sân Emirates, tiền vệ cánh Arjen Robben đã bày tỏ trên tờ Telegraph về việc tại sao anh nghĩ Arsenal sẽ trở lại là một thế lực lớn ở Anh và châu Âu.

Costa thực hiện rất tốt yêu cầu về một cầu thủ chạy cánh của Guardiola, nhưng điều này đồng nghĩa rằng Bayern coi như chỉ có thể tấn công hiệu quả ở một cánh duy nhất. Trước Arsenal, sự kém hiệu quả của Mueller đã vạch trần điều đó.

Robben trở lại

Robben trở lại vào thời điểm này dĩ nhiên sẽ giúp cho Bayern cân bằng sức tấn công ở hai bên cánh. Cũng như Costa, Ribery, Coman hay rất nhiều cầu thủ chạy cánh từng chơi cho Guardiola, Robben là một chuyên gia trong những tình huống một đối một. Hẳn ai cũng nhớ cách Robben vặn sườn Ashley Cole giúp Bayern thắng AS Roma ở mùa giải trước như thế nào.

Điều quan trọng hơn là Robben luôn đóng vai trò quan trọng trong những trận cầu lớn. Những ví dụ tiêu biểu phải kể đến cú bắt vô-lê toàn mỹ vào lưới Manchester United vào tháng 4/2010; 2 bàn thắng trong 2 lượt trận Bán kết Champions League 2012-13 vào lưới Barcelona; kiến tạo cho Mario Mandzukic lập công trong trận Chung kết sau đó...

Ngay mùa trước, khi Bayern Munich vào đến bán kết Champions League, Robben đã vắng mặt vì một chấn thương khiến anh bỏ lỡ 2 tháng cuối. Bayern bị CLB cũ của Guardiola là Barcelona hạ đo ván với sự xuất sắc của Lionel Messi.

Hiện tại, Arsenal đang sở hữu hai hậu vệ biên có phong độ rất cao là Hector Bellerin và Nacho Monreal. Sự có mặt của Robben sẽ là vô cùng cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Nhìn rộng hơn, Coman cũng sẽ là cái tên vô cùng thú vị. Thời gian qua, đã không dưới một lần Guardiola thử nghiệm những sơ đồ với nhiều hơn 2 cầu thủ chạy cánh trên sân một lúc. Mục tiêu của ông là thử nghiệm việc đưa 2 cái tên vào cùng một cánh để phối hợp.

Sau cùng, Robben vẫn sẽ là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công Bayern, sau Lewandowski ở thời điểm hiện tại. Hãy chờ xem liệu anh có thể mang đến hình ảnh “FC Bayern thực sự” như lời Vidal hay không.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm