Scholes vẫn trách Deschamps vì chiếc thẻ vàng định mệnh

02/06/2020 15:18 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ Paul Scholes đã chỉ trích Didier Deschamps vì phản ứng của ông trong trận bán kết Champions League năm 1999.

 

Vì sao Ronaldo 'béo' loại Cristiano Ronaldo khỏi top 5 ngôi sao đáng xem nhất?

Vì sao Ronaldo 'béo' loại Cristiano Ronaldo khỏi top 5 ngôi sao đáng xem nhất?

Mới đây Ronaldo "béo" đã chỉ ra 5 ngôi sao đáng xem nhất của thế giới bóng đá hiện tại nhưng trong đó không có Cristiano Ronaldo. Tại sao lại như vậy?

 

MU đã có cuộc lội ngược dòng 3-2 trước Juventus ở bán kết lượt về năm 1999 qua đó giành quyền vào chung kết gặp Bayern Munich. Trong trận lượt về tại Turin, Paul Scholes đã bị phạt thẻ vàng sau pha tắc bóng với Didier Deschamps.

Thẻ vàng này đã khiến Scholes vắng mặt trong trận chung kết lịch sử tại Barcelona. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Scholes vẫn còn cảm thấy khó chịu.

“Tôi đã có pha tắc bóng với Deschamp. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đó là một pha phạm lỗi. Tình huống xảy ra ngay trước mặt trọng tài và ông ấy đã hét lên như một cô gái, một đứa trẻ to xác và điều đó không có lợi cho tôi”, Scholes nói trên chương trình A Goal In One Podcast.

“Tình huống đó khiến tôi phải nhận thẻ và bỏ lỡ trận chung kết. Tôi đã cảm thất rất buồn bã vào thời điểm đó nhưng không thể làm được gì cả”.

Chú thích ảnh
Thẻ vàng tai hại khiến Scholes bỏ lỡ trận chung kết lịch sử năm 1999

9 năm sau đó, Scholes đã được bù đắp bằng việc đá chính trong trận chung kết Champions League 2008 gặp Chelsea. Ở trận đấu này, MU đã giành chiến thắng một cách kịch tính trên chấm 11m.

Trong trận đấu năm 1999, “Quỷ đỏ” cũng đã lên ngôi vô địch sau khi hạ gục Bayern Munich với tỷ số 2-1 bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút bù giờ của Ole Gunnar Solskjaer, người hiện tại đang là HLV trưởng MU. Dù lúc đó thiếu vắng hai trụ cột là Scholes và Roy Keane, nhưng cựu cầu thủ người Anh vẫn tự tin rằng đội hình năm đó đủ mạnh đủ lên ngôi vô địch dù thiếu bất kỳ trụ cột nào.

“Tất nhiên là tôi cảm thấy rất thất vọng khi bỏ lỡ trận đấu đó. Roy Keane cũng vậy”, Scholes nói thêm.

“Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi có một đội hình rất tiềm năng. Bất kỳ ai cũng có thể lấp vào chỗ trống và làm tốt công việc”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm