Real Madrid vs Man City: Guardiola, còn nhớ đau thương quá khứ?

04/05/2022 14:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-3 ở trận lượt đi không hề đảm bảo sẽ giúp Man City tránh khỏi cạm bẫy nguy hiểm Real Madrid giăng ra trên sân Bernabeu đêm nay. Liệu Pep Guardiola và các học trò có nhớ về những thương đau trong quá khứ?

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Man City: Đòn quyết định ở Bernabeu

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Man City: Đòn quyết định ở Bernabeu

Nếu không thể kết liễu được Real Madrid nghĩa là các đối thủ đã tự mình bước vào đường hầm dẫn tới địa ngục mà chỉ cách đó ít phút họ vừa chạm tay vào cánh cửa của thiên đường.

Sống sót trong bữa tiệc bàn thắng điên rồ trên sân Etihad mới chỉ mang đến lợi thế cơ bản cho Man City. Vẫn còn đó 90 phút mà nếu hàng thủ nửa xanh thành Manchester không được chấn chỉnh kịp thời, nguy cơ trở thành nạn nhân của cuộc lội ngược dòng ở Santiago Bernabeu là rất rõ ràng.

Chấn chỉnh hàng thủ, chờ De Bruyne phát sáng

Một vấn đề đã được phát hiện từ trận lượt đi: Man City dễ dàng bị tổn thương ở vị trí hậu vệ phải. Không có Joao Cancelo lẫn Kyle Walker, đội bóng của HLV Guardiola hoàn toàn bị động khi Real Madrid phát hiện ra tử huyệt rõ ràng nơi hàng thủ Man City. John Stones chơi không tệ trong hơn nửa giờ đồng hồ đá hậu vệ phải, nhưng việc chuyển đổi anh từ một trung vệ sang vị trí này chỉ mang đến cảm giác của một người đá tròn vai không hơn không kém. Fernandinho, người vào sân thế chỗ Stones, mới là người làm trầm trọng hóa vấn đề khi một lão tướng 36 tuổi như anh lại để cho một tiền đạo mới 21 tuổi như Vinicius dễ dàng giành chiến thắng trong một tình huống tranh chấp, mang về một trong ba bàn thắng của Real Madrid để thắp sáng cơ hội cho thầy trò Carlo Ancelotti.

Vấn đề ấy sẽ được khắc phục trong trận lượt về trên đất Tây Ban Nha đêm nay, khi Cancelo đã kết thúc án treo giò ở trận lượt đi để trả lại cho Man City một hậu vệ phải đúng nghĩa. Nhiều người sẽ đặt lên bàn cân so sánh giữa anh và Kyle Walker, một hậu vệ phải có sức vóc, tốc độ và được cho là có kỹ năng phòng ngự nhỉnh hơn Cancelo, yếu tố giúp HLV Guardiola an tâm nếu phải đương đầu với một Vinicius trẻ trung nhưng không thiếu chất ma quái trong cách thi đấu của mình. Không sai, dù không quá siêu trong phòng ngự, nhưng Cancelo lại là con bài chiến lược gia vùng Santpedor mong ngóng ở trận bán kết đêm nay hơn cả. Những đóng góp vào mặt trận tấn công của hậu vệ người Bồ Đào Nha là không cần bàn cãi. Sự đa năng của anh, người sẵn sàng chơi nhiều hơn một vị trí trên sân, sẽ giúp ích cho HLV Guardiola trong một trận cầu được dự báo là căng thẳng và đặc mùi tính toán tại Bernabeu.

Real Madrid vs Man City, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Real Madrid vs Man City, nhận định bóng đá, Man City, Real Madrid, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Cúp C1, Champions League
Tất cả chờ đợi cái đầu lạnh cần thiết của Guardiola đêm nay thay vì thêm một phát kiến tai hại nữa

Tất nhiên, bản chất muốn chủ động nắm lấy cuộc chơi của Guardiola không cho phép Man City bị động kéo trận đấu về một tỷ số hòa không bàn thắng, dẫu cho chừng đó là đủ để đội chủ sân Etihad hiện diện ở trận chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp. Nhà cầm quân 51 tuổi này sẽ cần một cái tên sẵn sàng cho những khoảnh khắc định đoạt trận đấu và không ai đúng đắn hơn Kevin De Bruyne. Tiền vệ 30 tuổi này là chủ nhân của hàng loạt bàn thắng quan trọng cho Man City ở nửa sau mùa giải, từ bàn duy nhất trong trận tứ kết lượt đi gặp Atletico Madrid, bàn mở tỷ số ở trận hòa Liverpool tại Premier League cho đến bàn mở tỷ số chớp nhoáng trước Real Madrid.

Liệu Guardiola có giữ được cái đầu lạnh?

Trên tất cả, các cổ động viên Man City chờ đợi sự tỉnh táo và cái đầu lạnh cần thiết của Guardiola trong những trận đấu quan trọng. Ông đã trải qua quá nhiều lần đánh mất đặc tính ấy, bao gồm thất bại trước Tottenham đầy tức tưởi ở trận tứ kết Champions League mùa 2018-19 sau khi dẫn 4-3 ở trận lượt đi trên sân nhà Etihad. Real Madrid có thừa năng lực để không cần trông chờ đến việc ghi tối thiểu một bàn ở trận lượt về như những gì Tottenham đã làm để đi tiếp.

Lối suy nghĩ có phần cực đoan của Guardiola đã làm hại ông không ít lần trong quá khứ. Mùa 2019-20, việc sử dụng cả ba tiền vệ trung tâm gồm Fernandinho, Rodri lẫn Ilkay Gundogan cùng lúc trên sân khiến Man City chơi một thứ bóng đá thụ động thái quá, nguyên nhân khiến họ gục ngã trước Lyon ở trận tứ kết trên đất Bồ Đào Nha. Một mùa sau, cũng trong một trận đấu quan trọng khác, trận chung kết Champions League gặp Chelsea, nhà cầm quân 51 tuổi này đảo ngược ván cờ khi chỉ sử dụng một tiền vệ trung tâm không thiên về sức mạnh và tranh chấp như Gundogan làm lá chắn phía trước bộ tứ vệ và thế là đủ để Man City đánh mất cơ hội lần đầu vô địch Champions League.

Không phải sức mạnh đáng gờm của một Real Madrid bị tổn thương, nỗi lo lắng của Man City nằm ở việc liệu Guardiola có tạo ra một phát kiến kì quái nào trên sân Bernabeu hay không. Chỉ cần Guardiola bớt điên rồ, Man City có dư thừa năng lực để giải mã con quái vật HLV Ancelotti tạo ra đêm nay.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm