Real Madrid: Nhà vô địch bằng vàng

06/06/2022 06:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về Real Madrid mà không phải về những chiếc cúp Champions League, La Liga hay Siêu cúp Tây Ban Nha, hoặc chọn chủ đề về Karim Benzema, Carlo Ancelotti hay Luka Modric.

Rời Real Madrid, Bale nên đi đâu?

Rời Real Madrid, Bale nên đi đâu?

Mối lương duyên 9 năm của Gareth Bale với Real Madrid đã chính thức khép lại vào mùa Hè này. Câu hỏi đặt ra lúc này là tiền đạo người xứ Wales sẽ đi đâu trong bến đỗ có thể coi là cuối cùng của sự nghiệp.

Hãy bắt đầu bằng đúng nghĩa đen của từ vàng: Bốn báo cáo tài chính độc lập bao gồm từ Forbes, Football Benchmark, 2Playbook và Brand Finance xếp Real Madrid là câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới.

Forbes định giá thể chế bóng đá mà chủ tịch Florentino Perez gây dựng là 4,743 tỉ euro, Forbes đánh giá thương hiệu Real Madrid, tiềm năng của câu lạc bộ trong việc tạo thu nhập từ tài trợ, kinh doanh và các hoạt động thương mại khác ngoài hoạt động thể thao thuần túy là 831,4 triệu euro.

Công ty tư vấn Brand Finance đã tăng gấp đôi giá trị thương hiệu của câu lạc bộ và nâng nó lên thành 1,525 tỉ euro. Real Madrid giờ đây rõ ràng là thương hiệu thống trị trong ngành kinh doanh bóng đá toàn cầu. Trong 4 năm qua, Dải thiên hà đã trở thành thương hiệu có giá trị nhất chủ yếu nhờ vào thành công trong kinh doanh ngoài sân cỏ.

Tuy nhiên, thành công liên tục trong lĩnh vực thể thao đã khiến thương hiệu của họ tăng lên gấp đôi và trở thành thương hiệu mạnh nhất thế giới. "Ngay cả các đối thủ cũng công nhận, tôn trọng và ngưỡng mộ danh tiếng của Real Madrid", Hugo Hensley, Trưởng bộ phận thể thao của công ty tư vấn Brand Finance, bình luận trong báo cáo.

Chú thích ảnh
Real Madrid được đánh giá là thương hiệu bóng đá lớn nhất thế giới

Football Benchmark, trong ấn phẩm The European Elite 2022: Football Clubs Valuation, báo cáo thường niên về 32 câu lạc bộ giá trị nhất trong bóng đá châu Âu cũng xếp Real Madrid đứng đầu bảng xếp hạng. Họ đánh giá thực thể này trị giá 3,184 tỉ euro, cao hơn 9% so với năm trước.

Real Madrid là CLB duy nhất vượt ngưỡng 3 tỉ euro. Andrea Sartori, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Football Benchmark, giải thích: "Real Madrid tiếp tục dẫn đầu nhờ những thành công liên tục về thương mại và thể thao. Thật đáng ngưỡng mộ, đây là một trong số ít câu lạc bộ ghi nhận lợi nhuận ròng trong hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch".

Báo cáo Điểm chuẩn bóng đá cũng nêu bật những cơ hội mà việc tái phát triển sân vận động sẽ mang lại. Ông Sartori dự đoán, Bernabeu mới sẽ "mang lại cho Dải thiên một sự gia tăng doanh thu lớn và có khả năng là một lợi thế so sánh so với các câu lạc bộ lớn khác của châu Âu và đối thủ truyền kiếp của họ, Barcelona".

Real Madrid tất nhiên cũng là đội dẫn đầu trong số các câu lạc bộ ở xứ đấu bò, theo báo cáo Thị trường chứng khoán La Liga được công bố bởi 2Playbook, một cổng thông tin chuyên về ngành thể thao. Đánh giá của nó tương đương với tiêu chuẩn của Football Benchmark và định giá Real Madrid ở mức 3,041 tỉ euro.

Bạn đã thấy một nhà vô địch trên sân cỏ và cũng chính đội bóng này, thống trị châu Âu trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại.

Thiên Ý (theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm