Real Madrid: Mở 'túi khôn' đi, Zidane!

25/05/2016 19:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải cứ có nhiều ngôi sao tấn công thượng hạng là đánh bại được Atletico Madrid. Zinedine Zidane biết điều này, nhưng làm thế nào để thắng được đối thủ thì huyền thoại người Pháp cần nhiều hơn những gì đã có hiện tại.

“Thắng Real bây giờ là điều quá tự nhiên với Atletico”, Diego Simeone nói tỉnh bơ sau khi giành chiến thắng ở trận derby thủ đô Madrid tại La Liga mùa này. Nghe rất “chất” với những người yêu mến ông và rất khó lọt tai với Zinedine Zidane cùng các học trò. Nhưng khó chịu mà không giành được chiến thắng ở Milan tới đây thì cũng chẳng để làm gì cả.

Đừng để Simeone đọc bài

“Simeone có tất cả mọi thứ mà HLV cần. Anh ấy hiểu rõ các cầu thủ và đó là điều quan trọng nhất với Atletico Madrid”, Zidane ngợi ca đồng nghiệp và cũng là đối thủ lớn nhất trong một buổi họp báo gần đây. Nhưng Simeone không chỉ hiểu học trò mà còn hiểu Real Madrid đến mức có thể tự tin tuyên bố đánh bại đội bóng Hoàng gia bất kì lúc nào.

Diego Simeone không nói để khích tướng Zidane hay chọc tức Dải thiên hà. Sự thật, HLV người Argentina đã nghiên cứu Real kĩ lưỡng đến từng cầu thủ một, từng cách chơi và có lẽ là cả những kế hoạch dự phòng của Zidane.

“Zidane sẽ tăng thêm chất thép cho lối chơi để tạo nền tảng cho bộ ba tiền đạo tốc độ ở phía trên. Sự xuất hiện của Casemiro ở tuyến giữa sẽ giúp họ (Real) phòng ngự tốt hơn, cũng như có thể chơi phòng ngự phản công”, Diego Simeone nhận xét về kiểu chơi của đối thủ ở Milan sắp tới.

Zinedine Zidane: ‘Simeone có mọi tố chất mà một HLV cần’

Zinedine Zidane: ‘Simeone có mọi tố chất mà một HLV cần’

Trước trận chung kết Champions League với Atletico Madrid, HLV Real Madrid Zinedine Zidane đã ca ngợi đồng nghiệp Diego Simeone là một HLV hoàn hảo và rất thấu hiểu các học trò.

Zidane đã làm tốt phần việc kể từ khi dẫn dắt Real Madrid, và chung kết Champions League là phần thưởng cho sự nỗ lực HLV người Pháp. Không dễ để đưa đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng ở đấu trường châu Âu và cạnh tranh tận cùng ở La Liga. Nhưng Real Madrid này chỉ khác biệt với đội bóng đã thua Atletico Madrid đầu tháng 2 ở Bernabeu đúng một chi tiết là Casemiro.

Và với chuyên gia phòng ngự như Simeone, dù có thế nào thì cũng chỉ có một Real mà thôi: Đó là đội thích kiểm soát bóng và chơi tốc độ ở hai cánh. Nên mọi ý tưởng của HLV người Pháp phải bắt đầu từ sự mạo hiểm.

Cân bằng hay mạo hiểm?

Zidane chú trọng tới yếu tố cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, giống như Benitez. Và đặc biệt quan tâm tới sự cân bằng ở hàng tiền vệ, khi vứt bỏ James Rodriguez và Isco không thương tiếc để đặt Casemiro vào trung tâm của lối chơi kiểm soát.

Mở rộng tuyến phòng ngự, thiên về việc nắm chặt khu trung tuyến và đẩy các cầu thủ tốc độ như Ronaldo, Gareth Bale hay Marcelo xuống sâu hai cánh, cũng như khuyến khích Modric dâng cao khi có cơ hội. Vấn đề là cách chơi này không thay đổi kể từ sau trận derby thủ đô Madrid.

“Chỉ kiểm soát bóng là không đủ, chúng tôi phải đối mặt với đội bóng chơi phòng ngự quá hay mà còn đầy sức cạnh tranh trên hàng công”, Zidane nở nụ cười bình thản nói về sự chuẩn bị của đội bóng áo trắng.

Nhưng nếu mạo hiểm, Real sẽ nhập cuộc thế nào? Hãy cóp nhặt ý tưởng của Pep Guardiola, để Dải thiên hà di chuyển không bóng nhiều hơn, liên tục sử dụng bóng bổng, đưa những tiền đạo không chiến giỏi như Ronaldo hay Gareth Bale vào vòng cấm, để giam chân Godin và các đồng đội ở khu vực nhạy cảm này.

Tăng khả năng luân chuyển bóng ở phạm vi hẹp để phá vỡ kết cấu phòng ngự của Atletico Madrid. Nếu có thể, tăng thêm trí thông minh ở tuyến giữa với sự góp mặt của Isco, người cực giỏi xoay xở trong không gian hẹp, cũng như có khả năng tạo bất ngờ nếu anh được chơi ở vị trí tiền đạo ảo. Bộ ba BBC sẽ phải thích nghi ở không gian ngột ngạt, chờ cơ hội xuất hiện từ đường chuyền của Isco, người sẽ “sống” giữa hai lớp phòng ngự của Atletico Madrid.

Nhưng có dám vứt bỏ sự thận trọng hay can đảm thực hiện ý tưởng đến cùng lại là quyết định của Zidane. Chẳng ai tin HLV người Pháp sẽ ném Casemiro trên ghế dự bị và để Isco nhảy múa trước đối thủ khó chịu này.

7 Nếu giúp Real giành chức vô địch Champions League ở Milan, Zidane sẽ trở thành người thứ 7 giành được danh hiệu này ở cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.

72 Tỉ lệ chiến thắng của Real Madrid ở Champions League kể từ mùa 2009-10 khi có mặt Ronaldo là 72%, và khi không có anh là 43%.

2 Trong 10 trận derby Madrid gần nhất giữa Real với Atletico, Ronaldo chỉ ghi được 2 bàn, và một trong số đó đến từ chấm 11m


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm