Radamel Falcao: Phá lưới Man City để quên đi ngày đen tối ở Premier League

21/02/2017 06:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Radamel Falcao quyết tâm sẽ ghi bàn vào lưới Man City với tham vọng khẳng định mình sau những ngày tháng “sống hoài, sống phí” trong màu áo Man UnitedChelsea.

Nếu vì tiền, Falcao đã tới Trung Quốc

Trong vòng nửa năm trở lại đây, các CLB bóng đá Trung Quốc đã làm lũng đoạn thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu. Với những khoản tiền khổng lồ, họ đã đưa Oscar, Pelle, Pato hay Tevez về với giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc. Trước đó, trong năm 2016, đã có nhưng thương vụ đình đám như Hulk, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires.

Với những lời đề nghị hấp dẫn về lương bổng, thật khó để một ngôi sao nào có thể đưa ra lời từ chối, đặc biệt là những cầu thủ Nam Mỹ, những người coi bóng đá là cơ hội để đổi đời, thoát khỏi cuộc sống khó khăn.

Nhưng Falcao lại khác. Theo tiết lộ mới nhất, ngôi sao người Colombia đã 3 lần từ chối lời đề nghị từ các đội bóng Trung Quốc. "Thật không dễ để đưa ra lời từ chối. Nhưng tôi đã nói "Không" với cả 3 lần nhận được lời đề nghị", Falcao nói trên tờ L'Equipe. "Tôi cảm nhận được điều gì đó từ cơ thể của tôi. Tôi nghĩ đó là lựa chọn quan trọng cho sự nghiệp. Tôi muốn chiến thắng cùng Monaco, tôi muốn chứng minh mình luôn có 100% phong độ".

Một trong những lý do khiến Falcao quyết định từ chối lời đề nghị từ phía Trung Quốc là bởi anh muốn "trả nợ" Monaco. Đội bóng Pháp đã chi cả núi tiền để đưa anh về từ Atletico Madrid nhưng chỉ một năm sau, họ chấp nhận để anh tới Man United theo dạng cho mượn. Tiếp đó, Falcao còn chơi cho Chelsea một mùa theo dạng cho mượn nhưng đều thất bại. Monaco vẫn nhận anh về và khi Falcao nghĩ đến chuyện mình sẽ bị bán đi thì đội bóng thuộc Công quốc này quyết giữ anh lại. Không những thế, HLV Leonardo Jardim thậm chí còn xây dựng một lối chơi xoay quanh chân sút này. Falcao ý thức được đó là một món nợ ân tình để từ đó, anh từ chối những lời đề nghị hấp dẫn để cống hiến cho Monaco.

Chelsea và Man United bị tố… làm hỏng Falcao

Chelsea và Man United bị tố… làm hỏng Falcao

Phó chủ tịch Moncaco, Vadim Vasilyev cho rằng các CLB Premier League đã không để cầu thủ người Colombia có đủ thời gian nghỉ ngơi và dẫn đến những chấn thương liên tục.


Quyết khẳng định mình

Hai mùa bóng chơi ở nước Anh để lại những nỗi thất vọng ghê gớm của Falcao. Anh chơi 29 trận cho Man United và ghi 4 bàn ở mọi đấu trường. Tại Chelsea, Falcao đá vỏn vẹn 12 trận và chỉ có 1 bàn thắng. Tất cả những điều ấy đã thay đổi ở Monaco. Cho đến lúc này, sau 28 trận ra sân, Falcao đã ghi 22 bàn, với 16 ở Ligue 1, giúp Monaco củng cố chắc chắn vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, với 3 điểm nhiều hơn PSG và Nice.

"Tôi đã quên những gì diễn ra trên đất Anh. Bây giờ, tôi chờ đợi vào mỗi cuối tuần để ra sân", Falcao nói. "BLĐ đội bóng, các thành viên trong BHL, các đồng đội và mọi người ở Monaco đã giúp tôi rất nhiều. Mục tiêu của tôi là được chơi thứ bóng đá hay nhất. Những gì ở nước Anh đã là quá khứ. Tôi chỉ nghĩ về cơ hội mình đang có ở Monaco".

Cái hay của Falcao là ở tuổi 31, anh vẫn cho thấy được bản năng săn bàn của một con “mãnh hổ”, như chính biệt danh của tiền đạo này. Nhìn cách Falcao nhảy múa trước hàng thủ của Bordeaux trong chiến thắng 4-0 ngày 10/12 năm ngoái, trận đấu mà anh lập hat-trick, mới thấy Falcao vẫn còn sung mãn lắm.

Có một điều đặc biệt là trong 5 bàn thắng ghi trên đất Anh, Falcao chưa một lần chọc thủng lưới Man City. Bây giờ, khi cùng Monaco chơi ở Champions League, có thể Falcao sẽ ghi bàn. Đó cũng có thể coi là một sự khẳng định của chân sút người Colombia. Rằng Falcao không hết thời như người ta vẫn nói về anh trong 2 năm dài đen tối ở Premier League.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm