QUAN ĐIỂM Graham Poll: Trọng tài thứ 5 quyết định Ospina phản lưới là đúng nhưng bỏ qua penalty cho Chelsea là sai

30/09/2015 09:45 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trọng tài danh tiếng Graham Poll vừa lên tiếng về những quyết định của các trợ lý trọng tài liên quan tới hai trận đấu khác nhau của Arsenal và Chelsea tại vòng bảng Champions League.


Thủ môn Ospina của Arsenal đúng là phản lưới

Trong trận đấu giữa Arsenal và Olympiakos, thủ thành người Colombia đã bắt bóng lóng ngóng từ quả đá phạt góc của Kostas Fortounis bên phía đội khách, để bóng trôi qua vạch cầu môn và không cần công nghệ goal-line, trợ lý trọng tài quyết định ngay đó là pha phản lưới của thủ môn Arsenal, công nhận bàn thắng cho Olympiakos.


Một quyết định rất nhanh, chính xác và được ông Graham Poll đánh giá cao. Nhưng trong trận đấu giữa Chelsea và Porto thì vào cuối trận rõ ràng tiền đạo Diego Costa của đội khách đã đưa bóng chạm tay hậu vệ Ivan Marcano của chủ nhà trong vòng cấm nhưng không chỉ trọng tài chính mà cả trợ lý trọng tài cũng bỏ qua tình huống này.


Nhưng Chelsea cũng chính xác đã bị từ chối một quả penalty mười mươi

Các hình ảnh chiếu chậm cho thấy rõ ràng Ivan Marcano đã đưa tay ra trước và bóng đã chạm tay anh rõ ràng. Chelsea bị từ chối một quả penalty mười mươi và ông Poll cho rằng trợ lý trọng tài đã xử lý sai trong tình huống này.


Qua vụ Chelsea bị mất oan penalty này, ông Poll cho rằng cần sử dụng công nghệ Goal-Line ở Champions League sau khi công nghệ này đã phát huy tác dụng tốt ở Premier League.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm