Nhận định bóng đá Man City vs Atletico Madrid: Đừng làm khó mình nữa, Pep!

05/04/2022 11:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trở ngại lớn nhất khiến Pep Guardiola chưa thể vô địch Champions League một lần nữa chính là… Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha đã có thể vô địch châu Âu với một đội bóng khác ngoài Barca nếu ông không… nghĩ quá nhiều.

Nhận định bóng đá nhà cái Benfica vs Liverpool. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (2h00, 6/4)

Soi kèo nhà cái Benfica vs Liverpool. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (2h00, 6/4)

Soi kèo nhà cái Benfica vs Liverpool. Nhận định bóng đá Cúp C1 (2h00, 6/4). Dự đoán bóng đá Benfica vs Liverpool. Tỷ lệ kèo Cúp C1

Cúp C1: Tứ kết lượt đi

* 02h00, 6/4: Benfica vs Liverpool (FPT)

* 02h00, 6/4: Man City vs Atletico (FPT)

 

Chú thích ảnh

 

Khoảnh khắc kịch tính nhất của trận chung kết Champions League mùa giải trước diễn ra khi trận đấu còn chưa bắt đầu, đó là thời điểm 1 giờ trước trận Man City đá với Chelsea, khi Pep thông báo đội hình ra sân của ông mà không có một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào: Không Rodri lẫn Fernandinho.

Khó hiểu như Pep

Nhiều ý kiến nhất trí rằng đó là một trong những lý do chính khiến Man City thua Chelsea (0-1, Kavertz ghi bàn duy nhất), và chỉ cần Pep tung ra sân đội hình theo lẽ thông thường, chưa chắc Man City đã chịu thua ấm ức như vậy.

Pep từng không như vậy. Khi Barcelona của ông đánh bại MU trong các trận chung kết năm 2009 và 2011, không có thủ thuật nào ngoài việc hoán đổi vị trí giữa Samuel Eto’o và Lionel Messi khi trận đấu ở Rome diễn ra vài phút. Đội bóng của Pep ra sân với sự tự tin và chơi áp đảo MU vì họ đã trội hơn các đối thủ trong cả mùa giải.

Nhưng sau khi rời Barca, thử nghiệm những điều mới mẻ luôn nằm trong đầu Pep. Như khi ông dùng 4 tiền vệ trung tâm ở trận tứ kết Champions League lượt về với Liverpool năm 2018 (Man City thua 0-3). Như khi Pep sử dụng 3 trung vệ ở trận tứ kết với Lyon năm 2020 (Man City thua 1-3). Và gần nhất là việc thiếu vắng một tiền vệ cầm trịch ở trận chung kết với Chelsea năm ngoái.

Những điều chỉnh khó hiểu đã trở thành một thói quen của Pep và đây có lẽ là mặt trái của kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao các CĐV của Man City cảm thấy lo lắng khi họ phải đối mặt Atletico Madrid tại tứ kết Champions League mùa này. Bởi vì trong tất cả những thất bại mà Guardiola đã phải chịu ở Champions League, không điều nào ám ảnh ông nhiều như trận bán kết lượt đi của Bayern với Atletico năm 2016.

Guardiola đã cất Thomas Muller ở ngoài trong trận lượt đi tại Tây Ban Nha, một quyết định gây ra sự thất vọng và có lẽ làm tăng áp lực. Bayern đã sớm bị dẫn trước 1-0 bởi bàn thắng của Saul Niguez nhưng họ là đội tốt hơn cho đến khi trận đấu còn 20 phút, thời điểm Guardiola thay Thiago Alcantara bằng Muller. Bayern mất đà và nhường lại khu vực giữa sân và may mắn thoát khỏi bàn thua nữa khi Fernando Torres đánh đầu dội cột dọc. Dù thắng 2-1 ở lượt về, Bayern vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ Man City chỉ lo Pep lại có một “phát kiến” nào đó

Bayern có 73% thời gian cầm bóng trong trận lượt về với Atletico, tung ra 33 cú sút so với 7 của Atletico. Họ đã chơi tốt hơn rất nhiều, trừ khoảng 25 phút của 2 trận lượt đi và về, nhưng chừng đó là đủ để Bayern bị Atletico loại. Chuyện tương tự đã từng xảy ra với Guardiola trước đây. Barcelona của Pep đã thất bại thảm hại trước Inter và Chelsea ở các trận bán kết năm 2010 và 2012.

Vượt qua định kiến

Các đội bóng của Guardiola thường dâng cao. Họ để lại khoảng trống lớn sau lưng. Đó là một lỗ hổng trong phương pháp của Pep: Nó có thể giúp đội bóng của ông trở nên hào nhoáng, đẹp mắt nhưng không có gì là hoàn hảo cả. Một khi gặp đối thủ biết cách khai thác điểm yếu, đội bóng của Pep sẽ thất bại tan tác, mà Atletico của Diego Simeone chính là một bậc thầy.

Có thể hiểu được rằng Guardiola nên tìm cách giảm thiểu rủi ro trong cách chơi của ông. Đối với một huấn luyện viên theo chủ nghĩa cầu toàn như Guardiola, sẽ không có chuyện coi các thất bại là do thiếu may mắn. Hãy tưởng tượng Pep sẽ bị chế giễu thế nào nếu ông vẫn duy trì những cách tiếp cận cũ đã khiến đội bóng của ông bị bắt bài.

Bây giờ lại là Atletico, để lần đầu tiên kể từ năm 2016, Guardiola sẽ đối đầu với đội bóng đã gây ra nhiều nghi ngờ cho phong cách chơi bóng của ông. Đây không phải là một Atletico có phong độ tốt nhất nhiều năm qua, nên dựa trên quan điểm bóng đá thuần túy, Man City sẽ giành chiến thắng tương đối dễ dàng.

Nhưng đây không hoàn toàn là về bóng đá. Đối với Guardiola, đó còn là một bài kiểm tra tâm lý rất lớn. Ông sẽ vượt qua nó để đưa Man City tới chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử, hay lại tiếp tục cơn khát ở đấu trường châu lục kể từ khi rời Barca.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm