Ngày Salah đối đầu Robben: Chelsea, chân trái và những bàn thắng

19/02/2019 19:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu có cần thiết để Arjen Robben lên tiếng về trận đấu giữa Liverpool và Bayern Munich khi tiền vệ người Hà Lan nhiều khả năng sẽ vắng mặt? Liệu có phải anh nói về Anfield là nhằm tránh một sự so sánh với Mohamed Salah bên phía đội chủ nhà hay chỉ đơn giản là muốn tất cả nhớ đến mình?

Liverpool vs Bayern Munich (3h00 ngày 20/2):  Không Van Dijk, lấy gì chống lại hàng công Bayern?

Liverpool vs Bayern Munich (3h00 ngày 20/2): Không Van Dijk, lấy gì chống lại hàng công Bayern?

Liverpool rơi vào tình trạng khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng khi Virgil van Dijk bị treo giò trong bối cảnh Joe Gomez và Dejan Lovren vẫn chấn thương. Sự vắng mặt của Van Dijk sẽ là một tổn thất không nhỏ trước hàng công được đánh giá rất cao của Bayern Munich.

Salah và Robben

Ngược thời gian về gần 1 năm trước, tháng 4, cựu tiền đạo Tony Cascarino cho rằng, Salah rất gần giống với Robben. Lí do mà ông đưa ra là Salah vừa có màn trình diễn xuất sắc khi anh lập cú đúp và kiến tạo 2 bàn trong thắng lợi 5-2 của Liverpool trước Roma ở lượt đi bán kết Champions League tại Anfield. Vào thời điểm đó, cầu thủ người Ai Cập đã được ca ngợi như Lionel Messi về khả năng di chuyển và dứt điểm.

Tuy nhiên, theo cựu cầu thủ của Chelsea, Salah có lối chơi giống với Robben hơn. “Arjen Robben sở trường với những pha đi bóng bên cánh phải sút bóng bằng chân trái và Mohamed Salah đã cho thấy anh cũng có thể làm được như vậy,” Cascarino bình luận. “Các hậu vệ biết rõ cầu thủ người Hà Lan làm gì nhưng họ vẫn rất vất vả để có thể cản được anh và Salah cũng vậy.”

Quan điểm của cựu tiền đạo người Ireland có lẽ không sai, chưa kể Salah và Robben có điểm chung là họ từng khoác áo Chelsea dưới thời Jose Mourinho. Nếu như Robben ở giai đoạn đầu của HLV người Bồ Đào Nha tại Stamford Bridge và bị bán cho Real Madrid với giá 24 triệu bảng vào tháng 8/2007, trước thời điểm Mourinho bị sa thải, sau 3 mùa giải khoác áo The Blues, Salah là ở giai đoạn sau và có phần cay đắng hơn. Cầu thủ người Ai Cập bị Mourinho đẩy tới Roma vào tháng 7/2016 với giá 16 triệu bảng sau một thời gian khoác áo Roma và Fiorentina theo dạng cho mượn. 11 tháng sau, Liverpool mua lại anh với giá 37 triệu bảng và những gì còn lại đều như tất cả đã thấy ở mùa giải 2017/18 và mùa giải 2018/19 hiện nay.

Thế nhưng, khác biệt lớn nhất giữa Salah và Robben có lẽ vẫn là những bàn thắng, yếu tố để khẳng định ai thực sự hơn ai, thay vì là những danh hiệu mà cầu thủ người Hà Lan đã giành được cùng Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich. Nếu cho rằng, Robben đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp thì lấy mốc 2 mùa giải đầu tiên tại Bayern Munich khi anh 26 tuổi để so sánh với 2 mùa giải gần đây của Salah ở Liverpool khi cầu thủ người Ai Cập cũng 26 tuổi, tất cả đều có thể thấy rõ vấn đề được nói ở trên.

Ở mùa giải 2009/10, Robben ghi 23 bàn trong 37 trận cho Bayern Munich, trong đó có 16 bàn tại Bundesliga. Mùa giải 2010/11, anh ghi 13 bàn trong 18 trận, trong đó có 12 bàn ở Bundesliga. Để so sánh, Salah ở mùa 2017/18 ghi 44 bàn cho Liverpool, trong đó có 32 bàn tại Premier League; mùa 2018/19 đang là 20 bàn, trong đó có 17 bàn ở Premier League.

Nếu xét ở mùa giải hiện tại và tại Premier League cũng như Bundesliga, số bàn thắng 17-3 nghiêng về Salah đủ nói lên rằng cầu thủ người Ai Cập quan trọng với Liverpool hơn là Robben với Bayern Munich.

Nỗi ám ảnh Anfield

2018/19 là mùa giải cuối cùng của Robben tại Bayern Munich và tiền vệ người Hà Lan cho biết anh muốn thi đấu cho một đội bóng khác trước lúc giải nghệ. Có điều, chấn thương từ cuối tháng 11/2018 khiến cựu cầu thủ của Chelsea chưa thể trở lại. Một lần nữa thì xét về điều này, giữa Salah và Robben cũng cho thấy sự khác biệt khi tiền đạo người Ai Cập hiếm khi bị chấn thương hành hạ. Vì thế, rất có thể vì không muốn bị quên lãng trong một trận đấu quan trọng như thế này, Robben đã nhắc đến Anfield với sự nhấn mạnh đặc biệt và cho rằng đây là nơi tồi tệ nhất dành cho anh với 2 thất bại tại bán kết Champions League.

Ngẫm lại thì khả năng trên là rất đúng, khi mà cơ hội ra sân của anh đang là dấu hỏi lớn thì việc so sánh giữa anh với Salah là không cần thiết. Trừ khi cầu thủ người Ai Cập tái hiện màn hủy diệt Roma gần 1 năm về trước vào đêm nay, trước đội bóng của Robben.

Video clip soi kèo Liverpool vs Bayern Munich

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm