Muốn vô địch Champions League, hãy rời Liverpool!

09/06/2015 14:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez trở thành cầu thủ thứ 6 rời Liverpool từ 2009 và sau đó vô địch Champions League. Tiền đạo người Uruguay ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Juventus ở trận chung kết Champions League vừa qua để đóng lại một mùa giải đáng nhớ với Barca. Dưới đây là những cầu thủ rời Liverpool từ 2009 và sau đó vô địch Champions League với đội bóng mới.

Javier Mascherano: Rời Liverpool năm 2010 sau đó vô địch Champions League với Barca các năm 2011 và 2015. Mascherano là trụ cột ở Liverpool trong 3 mùa giải anh thi đấu ở đấy trước khi gia nhập Barca năm 2010 với phí chuyển nhượng 17,5 triệu bảng. Kể từ đó tiền vệ Argentina đã giành hai chức vô địch Champions League với Barca, danh hiệu vốn lảng tránh anh ở Liverpool. Ngoài ra, Mascherano còn giành 3 cúp vô địch Liga, 2 cúp Nhà Vua.


Mascherano rời Liverpool và đã 2 lần vô địch Champions League với Barca

Xabi Alonso: Rời Liverpool 2009 sau đó vô địch Champions League với Real Madrid năm 2014. Sau 5 mùa bóng thành công ở Liverpool trong đó có chức vô địch Champions League 2005, Alonso chuyển sang thi đấu cho Real Madrid với giá 30 triệu và bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình một chức vô địch Champions League nữa cùng Real Madrid năm 2014.

Alvaro Arbeloa: Rời Liverpool 2009 sau đó vô địch Champions League với Real Madrid 2014. Hậu vệ phải người Tây Ban Nha gia nhập Real vài ngày trước Alonso sau hai năm rưỡi khác áo Liverpool. Arbeloa không chơi phút nào trong trận chung kết Champions League 2014 mà Real thắng Atletico 4-1 nhưng anh đã chơi 4 trận cho Real trong chiến dịch Champions League mà họ đăng quang.


Torres rời Liverpool và vô địch Champions League với Chelsea

Fernando Torres: Rời Liverpool 2011 và vô địch Champions League 2012 với Chelsea. Dù ghi 81 bàn thắng sau 142 trận đá cho Liverpool qua 4 bốn mùa giải nhưng Torres vẫn không có danh hiệu nào với The Kop. Chuyển sang Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2011 với giá 50 triệu bảng, anh sa sút phong độ nhưng lại có dịp ăn mừng chức vô địch Champions League 2012.

Raul Meireles: Rời Liverpool 2011 và Champions League với Chelsea 2012. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ chơi trọn vẹn một mùa ở Anfield trước khi gia nhập Chelsea với giá 12 triệu bảng vào giờ chót trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011. Cuộc chuyển nhượng ấy cho thấy là quyết định sáng suốt của Meireles khi anh vô địch Champions League với Chelsea năm 2012 dù không thể góp mặt trong trận chung kết vì án treo giò.

Luis Suarez: Rời Liverpool năm 2014 và lập tức vô địch Champions League với Barca mùa này. Ngoài ra, Suarez còn vô địch Liga và đoạt cúp Nhà Vua. Sau khi ghi tới 82 bàn thắng sau 133 trận khoác áo Liverpool nhưng không có danh hiệu, Suarez gia nhập Barca với giá 75 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 và dù không thể thi đấu tới 4 tháng vì án treo giò, anh vẫn kịp ghi 25 bàn thắng và có 20 đường kiến tạo ở các mặt trận cho Barca, góp phần quan trọng vào cú ăn ba lịch sử của đội bóng Tây Ban Nha.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm