Mircea Lucescu: Người châu Âu mê bản sắc Brazil

15/09/2015 20:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn dắt Shakhtar từ năm 2004, Mircea Lucescu đã mang về 25 cầu thủ Brazil và biến CLB giàu truyền thống của Ukraine trở thành đội bóng mang chất Brazil bậc nhất ở châu Âu.

Hồi tháng Một, khi Shakhtar đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ukraine, họ đã xác nhận sẽ có chuyến hành quân tới Brazil, với mục đích tránh rét cũng như có được sự chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa bóng. Ngay sau đó, truyền thông của đội bóng này còn khẳng định "Chúng tôi là một đội bóng Brazil trong lòng châu Âu". Trên thực tế, trong biên chế của CLB này có 9 cầu thủ sinh ra ở Brazil. Con số này giảm đi sau khi họ bán Douglas Costa, Luiz Adriano, Fernando và  Ilsinho trong mùa Hè vừa qua.

Làn sóng cầu thủ Brazil ào ạt đổ về Shakhtar là do ông Mircea Lucescu. HLV sinh năm 1945 này dẫn dắt CLB từ năm 2004 và bắt đầu có những thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng của Rinat Akhmetov, ông chủ của đội bóng. Trước đó, Shakhtar chỉ chú trọng đầu tư vào những cầu thủ bản địa. Nhưng với Lucescu, ông cần có những cái tên đến từ Nam Mỹ. Đó là lý do vì sao chỉ trong một quãng thời gian ngắn, lượng cầu thủ Brazil đổ bộ về Shakhtar tăng lên đáng kể. Cho đến thời điểm này, ông Lucescu đã chiêu mộ tổng cộng 25 cầu thủ có quốc tịch Brazil.

Lucescu rất có duyên với bóng đá Brazil. Từ năm 1968, ông đã cùng với tuyển Romania du đấu ở quốc gia Nam Mỹ này. "Khi đó tôi 22 tuổi. Tôi gia nhập Dinamo Bucharest và được tập luyện cùng với đội tuyển Romania ở Kinschasa, nơi mà chúng tôi đá giao hữu với Congo. Khi cả đội chuẩn bị trở về thì một chuyên viên, người đã sống ở Brazil, thiết kế một tour du lịch để chúng tôi thăm đất nước này", Luscecu nhớ lại. "Tôi có một tháng ở đó. Tôi đi dọc đất nước, từ miền Nam ra Bắc, từ Porto Allegre tới Fortaleza. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi khám phá những điều quý giá về bóng đá Brazil, về chất Samba và tôi hiểu giá trị của bóng đá với cuộc sống ở đây".

Hai năm sau đó, tuyển Romania quay lại Brazil với tour du đấu ở Maracana. "Chúng tôi đã sống trong một lễ hội. Mọi thứ như dừng lại chỉ vì bóng đá", Lucescu nói. Ông là cầu thủ hay nhất ở giải đấu đó. Nhưng chỉ vài tháng sau ở World Cup Mexico 1970, đội bóng của Lucescu đã thua 2-3 trước Brazil. Đó cũng là trận đấu mà ông đổi áo với Pele, người đã ghi 2 bàn trong trận đấu này. Cho đến thời điểm này, Lucescu vẫn giữ chiếc áo đó như một báu vật và chưa từng giặt một lần nào.

Với sự hiểu biết của mình, Lucescu nghiên cứu kĩ hơn về bóng đá Brazil. Có lẽ vì thế mà khi bước vào nghề cầm quân, ông cũng chịu ảnh hưởng bởi nền bóng đá đậm chất Samba này. Ông luôn muốn đội bóng của mình chơi một thứ bóng đá quyến rũ và muốn thế, ông cần những cầu thủ Brazil. "Họ chơi bóng theo bản năng nhiều hơn là chiến thuật. Điều này không tốt trong bóng đá hiện đại. Nhưng chúng tôi sẽ giúp họ chơi tốt hơn nhờ chiến lược của mình", Lucescu nói. Với triết lý ấy, Shakhtar luôn được coi là một đội bóng đậm chất Brazil nhất trong lòng châu Âu.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm