Milan ủng hộ tăng trọng tài

15/09/2010 10:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Milan có thể sẽ là đội bóng lớn đầu tiên tán thành ý tưởng sử dụng thêm hai trọng tài đứng cạnh cột cầu môn mà UEFA muốn áp dụng cho Champions League, sau khi đã thử nghiệm ở Europa League và trận tranh Siêu Cúp châu Âu mới đây một cách khá thành công.

Milan ủng hộ việc tăng trọng tài - Ảnh Getty

Lý do của sự ủng hộ này xuất phát từ việc Milan rất bất bình với cách điều khiển trận đấu của nhóm trọng tài bắt trận họ thua Cesena 0-2 cuối tuần qua. Trong trận đó, Pato bị từ chối 2 bàn thắng, mà một từ pha bắt việt vị không chính xác của các trọng tài. Đến ngài Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, ông chủ của Milan, cũng phải bày tỏ sự phẫn nộ cá nhân với các ông vua sân cỏ ở trận đấu trên.

Trên website của Milan trích dẫn lại Điều 6, Chương Trợ lý trọng tài trong Tài liệu hướng dẫn trọng tài của FIFA, rằng: “Nếu trợ lý trọng tài không chắc chắn về tình huống việt vị của cầu thủ tấn công, thì ông ta không nên phất cờ. Trợ lý trọng tài chỉ nên phất cờ khi ông ta dám khẳng định đó là quyết định chính xác”. Hiện tại, khái niệm phổ biến nhất trong các pha thổi phạt việt vị là “tình huống nhạy cảm”, nơi trọng tài có quyền phất cờ hoặc có quyền bỏ qua. Tuy nhiên, nếu theo đúng tài liệu nói trên của FIFA, các trợ lý trọng tài rõ ràng cần phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa với công việc của mình.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm