Marotta rời Juve: Cuộc chia tay đã hẹn trước

01/10/2018 16:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày mà Juve tăng tốc cho Scudetto thứ 8 liên tiếp bằng trận thắng đối thủ chính Napoli, giám đốc điều hành Beppe Marotta, kiến trúc sư của 7 Scudetto liên tiếp trước đó, đã tuyên bố chia tay Juve sau khi không thấy tên mình trong danh sách các ứng viên cho chức giám đốc điều hành trong chiến dịch tự làm mới mình của họ sắp tới.

Juve toàn thắng: Ronaldo đã 'nâng cánh' cho thiên đường thứ 7

Juve toàn thắng: Ronaldo đã 'nâng cánh' cho thiên đường thứ 7

Đấy là trận đấu lớn nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ khi đến Italy. Juve-Napoli còn hơn cả một trận đấu, bởi đó là cuộc đọ sức được chờ đợi giữa hai thế lực mạnh nhất Serie A. Và CR7, dù không ghi bàn thắng nào, vẫn là người chơi hay nhất và để lại dấu ấn của mình trong cả 3 bàn thắng của Juve.

Hợp đồng của Marotta với Juve sẽ kết thúc ngày 25/10 tới, và việc Marotta không được gia hạn hợp đồng đồng nghĩa với việc không chỉ ông cần tìm một công việc mới, mà Juve cũng bắt đầu một chiến dịch cải tổ rộng rãi về mặt nhân sự ở cấp chóp bu, khi họ nhận thấy rằng, cần phải đi những con đường mới, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm dẫn đến những kết quả tích cực trong cuộc đua tranh với các CLB hàng đầu khác của châu Âu.

Marotta, người đã lập chiến công lớn khi đưa Ronaldo về Juve mùa này, chính là vị lãnh đạo quan trọng và thành công bậc nhất trong những năm qua của bóng đá Italy. 8 năm ông gắn bó với Juve là 7 năm có Scudetto, 4 Cúp Italy, 3 Siêu Cúp Italy và 2 lần vào đến chung kết Champions League.

Marotta được ca ngợi là người rất thành công trong việc giúp Juve không chỉ cân bằng thu chi tài chính, liên tục làm mới đội bóng bằng những ngôi sao và duy trì tính cạnh tranh của đội trên đỉnh cao, mà còn đưa Juve vào nhóm những đội bóng hàng đầu châu lục về doanh thu.

Nhưng với các ông chủ Juve, lạnh lùng, tính toán và không gì là không thể với họ, kể cả việc để các biểu tượng đội bóng ra đi (Del Piero và Buffon là những ví dụ gần nhất), có lẽ điều đó chưa đủ, và cuộc cách mạng nhân sự chóp bu thứ hai sau khi lên hạng Serie A năm 2007 ở đội bóng giàu truyền thống nhất nước Ý đã kết thúc bằng sự ra đi được tính toán trước này, mở ra một chu kỳ mới. Đấy là một chiến lược, một phương pháp làm việc, một thói quen đúng chất Juve.

Chờ đợi kỷ nguyên thứ ba.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm