Man City thua Tottenham: Nỗi ám ảnh của Guardiola

11/04/2019 14:25 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - 1-0 không phải là cách biệt quá lớn để Man City không thể vượt qua nhưng cho đến khi lượt về diễn ra tại Etihad, người ta có lí do nghi ngờ đội bóng của Pep Guardiola.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/4: Trực tiếp Arsenal vs Napoli, Slavia Praha vs Chelsea

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/4: Trực tiếp Arsenal vs Napoli, Slavia Praha vs Chelsea

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Trực tiếp Arsenal vs Napoli. Trực tiếp Slavia Praha vs Chelsea.

Những hoài nghi

Những nghi ngờ đó thì có nhiều nhưng điều làm tất cả bất ngờ nhất là Guardiola dường như có vẻ thấy hài lòng khi Man City chỉ thua 0-1 tại Tottenham Hotspur.

Thậm chí, ông còn tỏ ra hứng khởi sau đó, cho rằng đội chủ sân Etihad đã có một trận đấu hay. Ngạc nhiên không kém là nhiều cầu thủ Man City cũng có chung quan điểm.

Sự thực là họ thấy tỉ số 1-0 là chấp nhận được, có điều, họ có lẽ đã không nghĩ xa hơn 90 phút ở London, đặc biệt với bản thân Guardiola. Đúng là cách biệt một bàn sẽ lật ngược dễ dàng hơn là tỉ số 3-0 trước Liverpool ở tứ kết mùa giải 2017/18, cũng như một số trận đấu trước đó. Chính xác thì tính từ chiến thắng cuối cùng vào năm 2011, những đội bóng của Guardiola đã để thua 4-0 trước Real Madrid, 3-0 trước Barcelona và 3-0 trước Liverpool như đã nói ở trên.

Rõ ràng, thua 1-0 trước Tottenham là tốt hơn nhiều, chưa kể Barcelona vĩ đại của ông cũng chỉ thắng một lượt đi ở vòng knock-out. Nói ngắn gọn, thất bại tại Tottenham Hotspur là điều quá bình thường.

Nghĩ rộng hơn, Champions League để lại một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Guardiola, khiến ông mộng mị đến mức đưa ra những quyết định kì lạ, khó hiểu. Chẳng hạn như ở bán kết năm 2014, Bayern Munich của Guardiola bị Real Madrid đè bẹp khi ông sử dụng sơ đồ 4-2-4 xa lạ ở Allianz Arena. Tại Anfield năm 2018, ông xếp 4 tiền vệ trung tâm và rồi bị Liverpool nghiền nát.

Trước Tottenham, những thay đổi của Man City không nằm ở chiến thuật mà là con người. Sự vắng mặt của Bernardo Silva được hiểu vì tiền vệ người Bồ Đào Nha chấn thương nhưng những lí do để Kevin de Bruyne và Leroy Sane trên băng ghế dự bị thì thật khó giải thích.

Trong cuộc họp báo sau đó, Guardiola cho biết ông chọn Ilkay Guendogan và Fernandinho ở giữa sân vì họ mang lại sự chắc chắn trong phòng ngự. Có điều, với một David Silva gặp khó khăn ở vị trí số 10 thì dù tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 60%, đội khách cũng chơi thiếu sáng tạo thực sự.

Để thấy rõ hơn, Fernandinho, Silva và Gundogan hoàn tất 139 đường chuyền nhưng 4 trong số đó chỉ tìm thấy Aguero và Gabriel Jesus.

Càng ngạc nhiên hơn nữa ở Guardiola là ông không tung De Bruyne hay Sane vào sân cho đến phút 89. Trong khi đó, bàn thắng của Son Heung Min cho Tottenham đến trước đấy 11 phút, nghĩa là Man City vẫn có thời gian để gỡ hòa. Và cho đến lúc thay đổi được thực hiện, hi vọng đó của đội khách xem như đã hết.

Nhìn chung, Guardiola đã bố trí một đội hình với những cầu thủ cơ bắp như thể muốn đấu thể lực với Tottenham và không để lọt lưới, thay vì tìm kiếm bàn thắng ngay trên sân khách. Dĩ nhiên, mọi chuyện có thể đã khác nếu Sergio Aguero thực hiện thành công quả phạt 11m nhưng…

Vấn đề trên sân khách

Phải nói rằng, bất chấp một thực tế là Man City chẳng khó khăn gì khi gặp Tottenham ở Premier League trong 2 năm qua, Champions League lại là một câu chuyện khác giữa hai đội. Chính xác là với Guardiola. Ông có thể giành được các danh hiệu ở Tây Ban Nha, Đức và Anh; hai lần vô địch Champions League nhưng điều không ngờ là ông luôn gặp khó khăn trên sân khách ở các vòng knock-out Champions League.

Những con số không nói sai sự thật. Trong sự nghiệp huấn luyện, Guardiola đã có 26 trận trên sân khách tại các vòng knock-out Champions League và chỉ thắng được 6 trận. Nghĩa là ông hòa 10, thua 10. Với nguồn lực mà ông có trong tay, Barcelona có Lionel Messi, Xavi hay Andres Iniesta; Bayern Munich thống trị Bundesliga và Man City thống trị Premier League, thành tích đó là rất tầm thường.

Đành là thất bại mới nhất trước Tottenham không quá nghiêm trọng và Man City nhiều lí do để lật ngược tình thế trong trận lượt về trên sân nhà (Man City thắng 9 trong 12 trận gần đây ở Eithad với cách biệt ít nhất 2 bàn), các CĐV sẽ tự hỏi rằng, mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi nếu Guardiola không có những quyết định khó hiểu tại Tottenham Hotspur. Chẳng gì thì Man City cũng đang có đội hình mạnh nhất ở châu Âu vào lúc này, cũng như HLV xuất sắc nhất không chỉ của khu vực mà thế giới. Tiếc là họ chỉ thể hiện điều đó tại Premier League và ở nước Anh. Họ không thường xuyên cho thấy sức mạnh thực sự của mình tại Champions League. Ít nhất là cho đến lúc này.

9 Tottenham đều đi tiếp vào vòng sau khi thắng ở lượt đi vòng knock-out tại châu Âu (trừ các trận vòng loại).

5 Man City đã thua cả 5 trận ở châu Âu trước các đội bóng Anh, trong đó có 3 trận tại Champions League.

3 Man City đều bị loại trong 3 trận tại vòng knock-out Champions League mà họ đã thua ở lượt đi.

 

Xuân Trường kiến tạo tại AFC Champions League

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm