Luis Enrique để Ter Stegen bắt chính ở Champions League

07/09/2015 13:45 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ter Stegen rõ ràng đang trải qua những ngày khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Barca.


Ter Stegen đang trải qua những ngày khó khăn ở Barca

Dù đã cắt ngắn kỳ nghỉ tới 11 ngày để tập trung cùng các đồng đội nhằm chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới nhưng Stegen vẫn không có được vị trí thủ môn số 1 của Barca ở Liga mà Claudio Bravo vẫn là người được chọn bắt chính ở mặt trận này.

Thực tế đó khiến người ta có cảm giác Ter Stegen đã có bước lùi trong phong độ. Những màn trình diễn của anh trước Sevilla ở siêu cúp Châu Âu và trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha trước Athletic Bilbao với tổng cộng 8 bàn để thủng lưới có lẽ đã khiến Luis Enrique quyết định trao vị trí thủ môn bắt chính của Barca ở Liga cho Claudio Bravo.

Nhưng HLV của Barca không hẳn mất niềm tin ở Stegen. Enrique dự kiến sẽ trao cho anh cơ hội mới để chứng tỏ tài năng của mình khi Barca có chuyến làm khách của AS Roma ở Olimpico trong trận lượt đi vòng bảng Champions League vào ngày 16/9 tới.

Đây được coi là cơ hội quan trọng cho Ter Stegen “ghi điểm” với Luis Enrique. Thủ thành người Đức đang chịu áp lực lớn bởi một trận đấu kém ấn tượng nữa có thể khiến tương lai của anh ở Camp Nou bị đặt dấu hỏi.

Đối thủ cạnh tranh số 1 của anh là Claudio Bravo, người đang có phong độ cao. Luis Enrique lựa chọn nhân sự dựa trên phong độ thực tế và tình trạng thể lực trong các buổi tập. Vào thời điểm này có vẻ như Bravo đang nhỉnh hơn Ter Stegen.

Thủ môn người Đức có tài năng nhưng rõ ràng anh đang bị Claudio Bravo phủ bóng. Những người có tiếng nói quan trọng đến cơ hội thi đấu của Stegen là HLV thủ môn của Barca Juan Ramon de la Fuente và phụ tá của Luis Enrique Juan Carlos Unzue.

Cả hai đã thuyết phục Luis Enrique trao cơ hội cho Stegen ở Champions League. Đấy là mặt trận anh để lại dấu ấn với pha cứu thua hay nhất mùa giải trước.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm