Klopp: 'Tôi chưa hề nghĩ đến chung kết Champions League'

24/04/2018 06:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Roma, HLV Juergen Klopp tỏ ra thận trọng và chưa muốn nghĩ đến danh hiệu Champions League.

Đêm nay, Liverpool sẽ có cuộc đối đầu với AS Roma trên sân nhà Anfield ở trận bán kết lượt đi Champions League. Đây sẽ là đấu trường mà The Kop tập trung toàn lực để giành danh hiệu duy nhất trong mùa. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước thềm đại chiến, HLV Juergen Klopp tỏ ra thận trọng và chưa hề nghĩ tới trận chung kết.

“Chúng tôi thực sự không thích nói về danh hiệu trước khi chúng tôi tiến đến trận chung kết. Chúng ta phải nói về trận đấu sắp tới với Roma chứ không phải điều sẽ xảy ra nếu Liverpool vượt qua đối thủ. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện”, Klopp chia sẻ, “Thành thật thì tôi xem bóng đá Italy khá nhiều. Tôi biết Edin Dzeko hồi ở Đức và không bất ngờ khi chứng kiến cậu ấy thi đấu ở Roma. Họ có một đội hình chất lượng. Họ đã thực hiện 7 hoặc 8 thay đổi từ trận đấu gần nhất. Vì vậy, đó là một lợi thế của Roma”.

“Họ có những lựa chọn rõ ràng trên hàng công và hàng tiền vệ. Tất cả đều ổn định, khỏe mạnh và đều rất kinh nghiệm. Giống như họ, trận bán kết này là một điều gì đó rất to lớn đối với cả chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Dường như Klopp đã nghiên cứu về Roma

Trong trận đấu tới, tiền đạo Mohamed Salah sẽ quay lại đối đầu với đội bóng cũ của anh. Cầu thủ người Ai Cập vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Klopp đã dành những lời khen đến cậu học trò.

“Thật tuyệt vời. Tôi thực sự mừng cho Salah. Cậu ấy có quyền tự hào. Đó là một thành tích tuyệt vời”, Klopp khen ngợi. “Tôi đã không nói chuyện được với Salah bởi cậu ấy ở London. Nhưng tôi sẽ nói với cậu ấy những gì mình muốn khi gặp trực tiếp”.

“Việc Salah quay lại đối đầu đội bóng cũ là điều khá bình thường. Các cầu thủ và HLV thay đổi CLB rất nhiều. Cậu ấy biết trận đấu sắp tới rất đặc biệt. Những con người ở Roma đều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cậu ấy”.

“Chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp và tôi chắc rằng những hậu vệ Italy rất nổi tiếng với việc thi đấu nghiêm túc và bỏ qua chuyện tình bạn ra phía sau”.

Liverpool: Mohamed Salah ghi bàn liên tục có phải là ăn may?

Liverpool: Mohamed Salah ghi bàn liên tục có phải là ăn may?

Mohamed Salah đã vượt qua mốc 30 bàn thắng cho Liverpool ở Premier League (tính trên mọi đấu trường là 41 bàn). Dưới bàn tay của Juergen Klopp, tuyển thủ người Ai Cập đã lên đời ra sao?

Trong trận tứ kết với Man City, các CĐV Liverpool đã chào đón đối thủ với một màn tấn công xe buýt chở đối thủ đến sân Anfield. Lo ngại câu chuyện trên lặp lại, HLV Klopp đã kêu gọi các CĐV nên dành sự tôn trọng cho Roma. “Đây là một CLB tuyệt vời, một gia đình tuyệt vời. Liverpool được biết đến với bầu không khí cuồng nhiệt. Vì vậy, chúng ta không cần phải ném bất cứ thứ gì lên xe buýt của Roma”.

“Xin hãy cho họ thấy sự tôn trọng. Chúng ta chỉ là đối thủ của nhau trên sân. Chúng ta có thể cho họ thất thành phố này tuyệt vời đến mức nào. Chúng ta có thể chứng minh điều đó trong 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu”.

Cuối cùng, các phóng viên đã đặt câu hỏi rằng nếu được ký một cầu thủ của Roma, ông sẽ mua ai? Klopp cười vả trả lời: “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này đâu”.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm