Kẻ chiến bại PSG: Chưa đủ trình tranh Champions League

23/04/2015 15:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa Paris Saint-Germain lại văng khỏi Champions League, năm thứ 3 liên tiếp ở tứ kết, sau khi thua Barca 0-2, kết thúc loạt trận với tổng tỷ số 1-5.

PSG đã thua một cách hoàn toàn thuyết phục, và người Catalunya xứng đáng đi tiếp. Cú đúp của Neymar ở lượt về chẳng có ý nghĩa gì nhiều ngoài ấn định tổng tỷ số cũng nhưng cho thấy các học trò của Luis Enrique hơn hẳn người của Laurent Blanc ở mọi mặt. Chưa kể họ còn không có một số trụ cột quan trọng ở lượt đi như Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti hay Thiago Motta, và lại mất Thiago Silva trong trận lượt đi vì chấn thương.

Nhưng bị loại ở tứ kết, lần này có phần bạc nhược hơn hẳn 2 lần trước, cho thấy PSG đang có một bước lùi lớn về mặt thể hiện ở đấu trường châu Âu, mặt trận mà họ đã và đang đầu tư rất nhiều để giành chiến thắng. Một đội hình PSG đầy đủ có lẽ đã đẩy Barcelona tới một thắng lợi vất vả hơn nhiều, nhưng chấn thương và thẻ phạt là một phần của bóng đá. Và qua những chấn thương và thẻ phạt, có thể nói PSG đang gặp vấn đề lớn ở chiều sâu đội hình.

Hàng phòng ngự đặc biệt cần được xem xét, khi 3 trận sân khách gần nhất ở Champions League đều chứng kiến PSG thủng lưới từ 2 bàn trở lên. Thiago Silva, David Luiz và Marquinhos đều đã chật vật với chấn thương trong mùa giải này, và những người đá thay cho họ lại chỉ có 2 người, một Zoumana Camara đã cao tuổi và Presnel Kimpembe, một sản phẩm của lò đào tạo CLB. Với một đội bóng có tham vọng vô địch châu Âu thì như vậy là không đủ. Chưa kể sau khi Silva đột ngột rời khỏi trận lượt đi do chấn thương, hàng thủ PSG sụp đổ mà đặc biệt là những sai lầm của David Luiz.

Các vị trí trên hàng tiền vệ và tiền đạo cũng xảy ra vô số vấn đề khi các trụ cột vắng mặt. Blaise Matuidi là một “con quái vật” ở tuyến giữa nhưng một mình anh không thể xoay xở hết việc trong bối cảnh Marco Verratti vắng trận lượt đi, còn Yohan Cabaye đã xuống phong độ. Và trên hàng công, Zlatan Ibrahimovic cần phải có mặt để PSG có ý tưởng tấn công, bởi Edinson Cavani và Ezequiel Lavezzi gần như không làm được gì trong môi trường 3 tiền đạo.

Vấn đề lớn của PSG là mỗi khi họ có được những ý tưởng chuyển nhượng được cân nhắc kỹ càng, tầm nhìn đó lại có mâu thuẫn với ý tưởng của các ông chủ CLB mà ở đây là tập đoàn đầu tư Qatar Sports, những người thích các bản hợp đồng đắt tiền và có danh tiếng thay vì mua những người phù hợp cho các vai trò cụ thể. Ví dụ điển hình là hàng tiền đạo bao gồm Ibrahimovic, Lavezzi, Cavani và Javier Pastore. Chỉ có Javier Pastore và Lucas Moura là ăn ý bên cạnh Ibrahimovic, trong khi Lavezzi và Cavani bị đẩy dạt cánh và tỏ ra không hiệu quả.

Nhưng liệu những người đứng đầu CLB có nhận ra những vấn đề đó không sau khi thua đậm Barcelona, đó là một câu hỏi khó trả lời. Việc mua cầu thủ bây giờ còn khó hơn nhiều so với mấy năm trước, do UEFA áp luật Công bằng Tài chính.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm