Juergen Klopp ví trận Chung kết trước Bayern như leo lên đỉnh Everest

25/05/2013 06:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Juergen Klopp của Borussia Dortmund hoàn toàn “thiên vị” Bayern Munich khi đánh giá đối thủ của ông là ứng cử viên độc nhất cho chức vô địch Champions League. Nhưng Klopp khẳng định quyết tâm sẽ làm nên kỳ tích bởi ông cho rằng sẽ “cơ hội này sẽ không đạt được thêm lần nào nữa”.


HLV Jurgen Klopp trong buổi họp báo đêm hôm qua - Ảnh: UEFA

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm trận chung kết Champions League tại Wembley, HLV Juergen Klopp của Dortmund đã cho biết: “Điều bất ngờ nhất của tất cả câu chuyện này là chúng tôi vào đến chung kết. Không dễ để có mặt ở Wembley ngày hôm nay  hay nói cách khác là vào đến chung kết đôi ba lần như Barca, Bayern hay Real vốn thường làm. Những ai từng thử sức đều biết mức độ khó khăn là cỡ nào. Vậy nên chúng tôi sẽ thử thêm vài lần nữa trong tương lai. Còn thành công hay không thì tôi không thể chắc.”

Klopp cũng thừa nhận rằng Dortmund của ông hoàn toàn không phải là ứng cử viên vô địch trước một Bayern hùng mạnh: “Tôi cố gắng trấn an và tự động viên bản thân mình bởi có rất ít người trải qua thực tế này. Dù có hay không có áp lưc thì chúng tôi cũng không phải là ứng cử viên vô địch. Chuyện đó quá chắc chắn rồi còn gì.”

“Nhiều người đã từng trèo lên đến đỉnh Everest, nhưng cũng có không ít người không thể lên đến đỉnh khi chỉ còn cách 10m, nhưng chí ít thì người ta cũng đã thử qua, đã cố gắng. Vậy thì chúng tôi cũng cố gắng thử xem sao.” Vẫn lời Klopp, ông ngầm thể hiện quyết tâm làm nên chiến thắng trước Bayern.

Khi được hỏi về sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Đức trong mùa giải năm nay, Klopp trả lời: “Khi những HLV giỏi được làm việc với những cầu thủ giỏi, kết quả thường là sự thành công. Điều quan trọng là cho dù ai giành chiến thắng trong trận đấu tới thì đó cũng là vinh quang cho bóng đá Đức.  Dự định của chúng tôi là tiếp tục tiến lên phía trước, cho dù bóng đá Đức đã cải thiện đáng kể khi so với những nền bóng đá khác. Tuy vậy, bóng đá Đức vẫn chưa phải là nền bóng đá thống trị hoàn toàn – có lẽ chúng tôi sắp đuổi kịp mục tiêu đó.”

“Trận chung kết này là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh và cả thế giới sẽ cùng chứng kiến nó. Không quan trọng ai là kẻ mạnh hơn. Bóng đá là một trò chơi mà chiến thắng được tạo nên bởi quyết định đúng đắn vào thời điểm đúng lúc.”

Cuối cùng, HLV 45 tuổi này chia sẻ: “Dortmund đã không ngừng trưởng thành trong suốt 5 năm qua, và chúng tôi nghĩ chỉ có Dortmund mới làm được điều đó. Cũng có lẽ vì thế mà những gì đang diễn ra hiện tại trông thật ý nghĩa và khiến chúng tôi cảm thấy xúc động một chút.”

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League mùa bóng này?



Hoàng Thông
Theo UEFA AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm