Góc Marcotti: Các trung vệ ngày nay kém hơn các thế hệ quá khứ?

27/08/2015 20:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 20 mùa qua, tỷ lệ bàn thắng bình quân ở Premier League đã tăng từ 2,45 bàn/trận ở mùa 2006-07 lên 2,81 bàn/trận ở mùa 2011-12. Mùa trước là 2,57 bàn/trận. Tỷ lệ bàn thắng bình quân ở Bundesliga tăng lên 2,92 bàn/trận trong giai đoạn 2010-2015 so với 2,88 bàn/trận trong giai đoạn 2005-2010 và 2,88 bàn/trận trong giai đoạn 2000-2005.

Có một số giả thiết về việc gia tăng tỷ lệ bàn thắng bình quân ở các giải đấu nhưng có vẻ như không giả thiết nào tỏ ra thuyết phục.

Các trung vệ chơi kém hơn nhưng các tiền đạo ngày nay cũng kém hơn trước kia nên số bàn thắng không tăng lên? Chúng ta vẫn nói là các tiền đạo và hậu vệ ngày nay không tài năng như cách đây 15 năm. Nhưng có lẽ thực tế không phải vậy. Với việc các giải đấu lớn nhất được đầu tư tài chính rất nhiều, với sự phát triển của hệ thống săn lùng tài năng khắp thế giới, với sự ra đời của luật Bosman thì trình độ chung của các hậu vệ và tiền đạo ngày nay phải tốt hơn trước kia.

Các trung vệ bây giờ chơi kém hơn nhưng bù lại, các đội bóng lại đá phòng ngự nhiều hơn, thận trọng hơn và xu hướng này đã bù đắp cho sự xuống cấp về trình độ của các hậu vệ? Với giả thiết này, chúng ta không có dữ liệu đáng tin cậy để kiểm chứng.

Chẳng hạn như số cú sút trong mỗi trận đấu. Nhưng có một thực tế cho thấy điều ngược lại. Ngày nay các đội chơi cởi mở hơn, ít thiên về thể lực hơn. Từ tiki-taka đến gây sức ép ngược, những cải biến về chiến thuật đều hướng đến bóng đá tấn công. Rất ít đội đá với 2 tiền vệ phòng ngự và hầu hết các đội đều dùng các hậu vệ cánh có xu hướng dâng cao tấn công hơn là phòng ngự đơn thuần.


Boateng chơi xuất sắc cả mùa 2014-15 cho Bayern Munich
nhưng mắc lỗi ở trận BK lượt đi Champions League với Barca

Một giả thiết khác: Các trung vệ có trình độ thấp hơn nhưng số bàn thắng không tăng lên vì tốc độ trận đấu giảm đi? Giả thiết này không đúng và bạn có thể xem lại những clip trên Youtube để kiểm chứng. Các cầu thủ ngày nay khỏe hơn và nhanh hơn trước đây.

Các hậu vệ ngày nay ít phạm lỗi kéo áo và ít tắc bóng thô bạo hơn trước kia. Luật việt vị mới cũng ủng hộ các tiền đạo. Cộng với sự gia tăng tiền bản quyền truyền hình. Người ta trả nhiều tiền hơn cho thứ bóng đá giải trí và lối chơi tấn công luôn được ủng hộ. Điều đó cho thấy các giả thiết về sự gia tăng tỷ lệ bàn thắng bình quân trong mỗi trận đấu có thể không chính xác.

Chất lượng của các trung vệ thực tế không hề suy giảm? Dường như là như vậy. Vậy vì sao tỷ lệ bàn thắng lại gia tăng? Có lẽ mọi chuyện nằm ở cách chúng ta nhìn nhận các trung vệ ngày nay. Nếu họ chơi phòng ngự ổn định thì họ nhìn chung cũng không trở thành tâm điểm chú ý. Không có mấy clip trên Youtube ghi lại hình ảnh các trung vệ chọn vị trí tuyệt vời ra sao hay đọc trận đấu tốt thế nào.

Ngược lại, đập vào mắt chúng ta luôn là các bàn thắng, rất nhiều bàn thắng và chúng ta thường xem các clip chiếu chậm các bàn thắng được ghi. Và khi chúng ta xem lại các clip đó thì lúc nào cũng có một sai lầm nào đó của các hậu vệ được chỉ ra. Messi, Ronaldo ghi vô số bàn thắng cho đội bóng của họ nên khi họ có nhỡ đá hỏng một quả penalty thì cũng không mấy ai ghi nhớ.

Khán giả chỉ nhớ lúc họ ghi bàn và những khoảnh khắc đó mới trở thành bất tử. Ngược lại, Jerome Boateng dù chơi cả mùa tuyệt vời ở Bayern Munich nhưng chỉ cần một trận bán kết lượt đi với Barca anh mắc lỗi là cả mùa giải phòng ngự xuất sắc của anh nhanh chóng bị lãng quên. Có lẽ là ngày nay chúng ta quá khắt khe khi đánh giá các trung vệ. Hoặc nếu không thì là chúng ta kỳ vọng vào họ cao hơn trước đây.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm