ĐIỂM NHẤN: Chiellini sai lầm hàng loạt. Nhưng Monaco dứt điểm quá kém

23/04/2015 10:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Monaco 0-0 Juventus. Không bàn thắng nhưng vẫn có chiến thắng. Juventus vào Bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2003 sau 94 phút khó nhọc ở sân Louis II. Một trận đấu họ hầu như không có pha phản công thực sự nguy hiểm nào còn Monaco lại hầu như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Buffon.


Tevez có rất ít bóng trong trận gặp Monaco

Chiellini đá tệ nhưng Monaco thiếu ngôi sao tấn công đẳng cấp

Lại một trận đấu thảm họa nữa của Chiellini. Trung vệ chơi lệch trái của Juve đã mắc rất nhiều sai lầm trong hiệp 1. Rất may, anh không khiến đội nhà trả giá đắt.

Hết trượt chân mất bóng dẫn đến phải phạm lỗi nhận thẻ vàng lại để Bernardo Silva thoát xuống căng ngang nguy hiểm. Hết giẫm lên chân Moutinho lại chuyền hỏng để Kondogbia đột phá vào vòng cấm nguy hiểm. Một lần nữa Chiellini cho thấy anh không đáng tin cậy thế nào trong những trận đấu quan trọng. Max Allegri có lí do để lo lắng vì vị trí chủ chốt ở hàng thủ Juventus lại chơi không tốt.

Rất may là những sai lầm của Chiellini không khiến Juve trả giá đắt nhờ được bù đắp bởi hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt, có sự bọc lót kịp thời giữa các vị trí của đội bóng Italy.

Và nữa, Monaco thiếu hẳn những cầu thủ có khả năng đi bóng lắt léo để tạo đột biến và không có tiền đạo giỏi. Đội chủ nhà chỉ dứt điểm trúng đích đúng 1 lần trong cả trận đấu. Họ chủ yếu sút xa ngoài vòng cấm và hầu hết đi chệch khung thành Buffon.

Juventus bị áp sát, hầu như không thể phản công

Khác với trận lượt về vòng 1/8 gặp Dortmund, ở Louis II, Juve gần như không thể phản công nguy hiểm để uy hiếp khung thành Monaco. Cả Tevez và Morata và sau đó là Llorente đều có rất ít bóng do các tiền vệ Juve không thể tiếp bóng hiệu quả cho họ bằng những đường chuyền chất lượng. Bản thân những Vidal, Marchisio, Pirlo thường xuyên bị cầu thủ Monaco áp sát, phong tỏa rất nhanh và tranh chấp quyết liệt nên họ không thể triển khai bóng tốt lên phía trên cho Tevez và Morata. Evra và Lichtsteiner ở hai cánh cũng thường xuyên bị theo sát.

Thực tế đó khiến Juve hầu như không thể phản công nguy hiểm. Mặc dù vậy, họ vẫn đạt mục tiêu vào Bán kết nhờ lối chơi chơi phòng ngự tập thể khá chắc chắn với sự tập trung cao, hỗ trợ tốt ở hầu hết các vị trí trong suốt trận đấu.

Rõ ràng chiến thắng 1-0 ở lượt đi tạo lợi thế không chỉ về tỷ số mà cả lựa chọn chiến thuật cho Juve ở trận lượt về này. Max Allegri có quyền lựa chọn đá phản công và Juve chơi phòng ngự số đông khi không chịu sức ép phải ghi bàn bằng mọi giá. Và họ đã biết cách bảo vệ thành quả mong manh của 90 phút lượt đi dù phải trải qua 94 phút chịu đựng rất nhiều ở sân Louis II.

Kết quả tứ kết Champions League

Barca 2-0 PSG (Barca thắng 5-1 chung cuộc)

Bayern Munich 6-1 Porto (Bayern thắng 7-4 chung cuộc)

Monaco 0-0 Juventus (Juve thắng 1-0 chung cuộc)

Real Madrid 1-0 Atletico (Real thắng 1-0 chung cuộc)

Real, Barca, Bayern Munich và Juventus vào Bán kết.

Lịch đấu bán kết sẽ được bốc thăm vào lúc 18h00 ngày 24/4/2014 tại Nyon Thụy Sỹ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm