David Moyes: 'Tôi rất hồi hộp'. Robben: 'United không còn mạnh nữa'. Ancelotti: 'Dortmund là đội mạnh nhất ở vòng này'

22/03/2014 07:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng xem họ nói gì về các trận đấu sắp diễn ra, sau lễ bốc thăm vòng tứ kết UEFA Champions League.

David Moyes: “Tôi rất hồi hộp khi lễ bốc thăm diễn ra và hồi hộp khi chúng tôi đã vào tứ kết Champions League. Khi chúng tôi bị Olimpiacos dẫn 0-2 một tuần trước, tôi không nghĩ sẽ có nhiều người tin chúng tôi có mặt tại lễ bốc thăm vòng tứ kết. Vì thế, theo nhiều nghĩa, tôi không thấy đối thủ sau lễ bốc thăm quan trọng”.

“Nhưng tôi muốn nói chúng tôi không được đánh giá cao và rõ ràng đội ĐKVĐ rất mạnh. Nên thật sự đây là trận đấu khó nhưng tôi vẫn nóng lòng”.

“Tôi nghĩ sẽ nhiều người muốn được chơi lượt về trên sân nhà. Tôi muốn nói rằng như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng chúng tôi chấp nhận cuộc chơi… Chúng tôi chơi trên sân nhà lượt đi và sân khách lượt về, và chúng tôi phải tận dụng tốt cơ hội”.


Ông Moyes háo hức trước lần đầu tiên dự tứ kết Champions League.

Arjen Robben: “Một lễ bốc thăm tốt và chúng tôi sẽ đá sân khách trước tiên. United không còn ở đỉnh cao nhưng họ vẫn là một đội hàng đầu. Chúng tôi sẽ có hai trận khó. Điều tuyệt nhất khi thi đấu ở Manchester là không khí. Tất cả chúng tôi đều thích chơi trong không khí  như vậy. Các CĐV là cầu thủ thứ 12 của Manchester United. Rõ ràng họ khó khăn ở Premier League mùa này nhưng không có chuyện đó ở Champions League. Chúng tôi phải sẵn sàng ngay từ đầu”.

John Terry:
“Tôi có thể nhớ rằng chúng tôi đã thắng 3-0 (năm 2004, Chelsea thắng PSG). Những gì tôi có thể nhớ thì đấy là một trong những trận lớn nhất mùa đó với CĐV hai đội, và chúng tôi có Didier Drogba đến từ Marseille vì thế cậu ấy khiến trận đấu khắc nghiệt hơn”.

“Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời năm đó. Tôi ghi 4 bàn, bao gồm cả 1 bàn trước Barcelona. Trận sân khách trước PSG cũng là trận đầu tiên của HLV Mourinho ở vòng loại trực tiếp với Chelsea, và chúng tôi đã khởi đầu tốt”.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của Paris Saint-Germain: “Như tôi nói trước đây, cả 7 đội còn lại đều mạnh cả. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho các trận đấu trước Chelsea, một đội bóng mà chúng tôi rất tôn trọng. Tôi biết đấy sẽ là những trận thú vị với các CĐV và chúng tôi rất nóng lòng”.

Thiago Silva: “Tôi rất vui khi đối thủ là Chelsea vì họ có nhiều cầu thủ Brazil trong đội hình (Luiz, Willian, Oscar, Ramires). Tôi không thể đợi được. Đấy sẽ là cuộc đấu vĩ đại giữa hai CLB lớn. Năm nay, tôi hy vọng đội sẽ vào bán kết. Kết quả bốc thăm cho chúng ta 4 trận tứ kết tuyệt vời và không có vấn đề gì khi phải đá lượt về trên sân khách”.

Laurent Blanc: “Chelsea là đội bóng mà chúng tôi biết rõ, chúng tôi thường xem họ thi đấu ở giải quốc nội và biết họ có những cầu thủ đẳng cấp. Chúng tôi biết rằng kết quả bốc thăm sẽ mang đến cho chúng tôi một đội bóng rất tài năng và đó là Chelsea. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Chúng tôi vẫn còn chút thời gian. Chơi lượt về trên sân nhà có thể là lợi thế cho Chelsea vì thế chúng tôi phải tạo khác biệt trên sân nhà, phòng ngự chắc và ghi các bàn thắng ở Parc des Princes."

Carlo Ancelotti: “Đội bóng  mạnh nhất ở vòng này. Borussia có đội hình rất mạnh, là một đội mạnh và có kinh nghiệm ở giải đấu. Năm ngoái họ vào chung kết và rất thường vào tứ kết. Chúng tôi thật sự háo hức chờ trận đấu và chúng tôi sẽ phải chơi tốt để chống lại một đối thủ khó nhằn”.


HLV Ancelotti đánh giá cao Dortmund.

“Họ không còn cơ hội ở giải quốc nội và tôi nghĩ họ sẽ tập trung vào Champions League. Đấy là một đội bóng chất lượng được tổ chức tốt, đặc biệt ở hàng thủ và cách họ phản công. Để chiến thắng chúng tôi cần can đảm và cá tính”.

Hans-Joachim Watzke (Giám đốc điều hành Dortmund): “Rõ ràng chúng tôi cần vượt qua một hàng rào rất cao ở tứ kết. Giờ đấy gần như là hàng rào cao nhất châu Âu. Chúng tôi sẽ gặp Real Madrid với tâm lý thoải mái. Borussia Dortmund có niềm tự hào to lớn, bất chấp đang bị khủng hoảng chấn thương và dù có ngân sách hạn hẹp, vẫn lần thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Đấy rõ ràng là thành tựu quan trọng và chúng tôi hy vọng sẽ đạt những thành tựu khác nữa”.

Juergen Klopp: “Một kết quả bốc thăm tốt… Sẽ là hai trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi rất hồi hộp trước thách thức này và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội có được. Chúng tôi có lợi thế nhỏ khi đá lượt đi ở Madrid”.

José Luis Pérez Caminero (Giám đốc kỹ thuật Atletico): “Barcelona là đối thủ chúng tôi biết rõ và họ cũng biết rõ chúng tôi vì chơi cùng giải quốc nội. Đấy là một trong những đội mạnh nhất thế giới, có tiềm lực ghê gớm và có những cầu thủ tuyệt vời”.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu với sự lạc quan và sức chiến đấu cao nhất có thể, dù phải chống lại bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi đã gặp Barcelona 3 lần mùa này và tôi chắc rằng đấy sẽ là những trận đấuu căng thẳng”.

Gerardo Martino: “Gặp ai cũng vậy thôi”. Và khi được hỏi liệu ông có vui với kết quả bốc thăm, Martino nói: “Không không không” và cười.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm