Có Morata, Milan mới có khả năng đua Scudetto với Juventus

19/07/2017 14:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, AC Milan còn coi Pierre-Emerick Aubameyang là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tiền đạo cắm mà họ còn thiếu cho mùa giải tới, nhưng tới lúc này, Rossoneri lại đang dồn toàn lực cho Alvaro Morata của Real Madrid.

Theo Gazzetta dello Sport, Milan đã đề nghị Real Madrid 70 triệu euro kèm mức lương 10 triệu euro/mùa cho Morata để tiền đạo người Tây Ban Nha cập bến San Siro Hè này. Nếu thương vụ này thành công, Morata sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A.

Sau tất cả, Morata lại tới Milan?

Thực ra, ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Milan đã coi Morata là mục tiêu số 1 cho vị trí tiền đạo và thậm chí đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi nhận được sự quan tâm từ Man United cộng với việc không muốn đối đầu đội bóng cũ Juventus, Morata đã từ chối Milan, dẫn đến việc Rossoneri theo đuổi các mục tiêu khác là Aubameyang và Andrea Belotti.

Tuy vậy, dù Morata đã đồng ý tới Man United thì thương vụ này vẫn đổ bể khi đội bóng Anh không đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Real Madrid. Ngay lập tức, Man United chuyển hướng sang Romelu Lukaku và nhanh chóng mua được tiền đạo này với giá 75 triệu bảng.

Morata mất điểm đến ưa thích nhất và lúc này anh chỉ còn hai sự lựa chọn là Chelsea và Milan. Trong khi Milan vẫn "kết" Morata thì Chelsea vẫn chưa có động thái gì cụ thể do còn vướng Diego Costa nên nếu muốn rời Real Madrid mùa Hè này, San Siro chính là bến đỗ duy nhất của tiền đạo người Tây Ban Nha. Từ Italy, đồng đội cũ của Morata ở Juventus là Leonardo Bonucci (mới chuyển từ Juve sang Milan) cũng đã gọi điện thuyết phục anh tới Milan.

Vì thế, có vẻ như Morata đang cân nhắc khả năng tới Milan bất chấp tiền đạo này từng nói anh không muốn tới một đội bóng Italy nào khác ngoài Juve. World Cup 2018 chỉ còn một năm nữa và Morata không muốn đánh mất cơ hội dự giải đấu này vì phải tiếp tục ngồi dự bị ở Real Madrid.

Hàng loạt cầu thủ đến Milan là 'vì tiền', không thể chỉ trích mình Donnarumma

Hàng loạt cầu thủ đến Milan là 'vì tiền', không thể chỉ trích mình Donnarumma

Thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí Italy một tháng qua cuối cùng cũng đã khép lại khi thủ thành Gianluigi Donnarumma đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với AC Milan, đúng 1 tháng sau khi ngôi sao trẻ này gây sốc cho tất cả khi từ chối gắn bó với Rossoneri.

Morata "xịn" nhất trong các mục tiêu của Milan

Milan đã liên hệ với 4 tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này là Belotti, Aubameyang, Morata và Nicola Kalinic. Trừ Kalinic (Fiorentina) được cho là chưa đạt tới đẳng cấp cao, 3 chân sút còn lại đều được cả châu Âu săn đón quyết liệt. Nhưng nếu chỉ ra một chân sút tài năng và thích hợp nhất với Milan thì đó chính là Morata.

Không phải ngẫu nhiên mà Milan xác định theo đuổi Morata ngày từ đầu mùa Hè. Tiền đạo người Tây Ban Nha có đủ phẩm chất để lĩnh xướng hàng công của một Milan mới mẻ. Về tuổi tác, Morata mới 24 tuổi và có thể chơi bóng đỉnh cao nhiều năm nữa trong khi Aubameyang đã 28. Belotti trẻ hơn Morata 1 tuổi nhưng mới trải qua một mùa bóng thật sự thành công với Torino, một đội bóng trung bình ở Italy.

Trong khi đó, Morata đã có kinh nghiệm chơi bóng ở Serie A sau 2 mùa bóng thành công tại Juventus và 5 mùa chinh chiến ở Liga với Real Madrid. Dù phần lớn thời gian của Morata ở Real là trên ghế dự bị nhưng không ai có thể phủ nhận vị thế ngôi sao của tiền đạo người Tây Ban Nha ở bóng đá châu Âu hiện tại.

Về lối chơi, Morata là một tiền đạo cực kỳ toàn diện. Anh chơi đầu tốt, dứt điểm cừ bằng cả hai chân, làm tường giỏi và đặc biệt là lối chơi rất thông minh. Belotti là một tiền đạo rất khỏe, tranh chấp tốt nhưng kỹ thuật chưa thật sự ấn tượng, trong khi điểm mạnh nhất của Aubameyang chỉ là tốc độ.

So với cách đây hơn 1 tháng, thời điểm Morata lần đầu từ chối Milan, đội bóng áo sọc đỏ-đen giờ đã khác hẳn. Sau thương vụ gây sốc bóng đá Italy với Bonucci của Juventus (40 triệu euro), Milan đã bỏ ra tới hơn 200 triệu euro cho cả chục tân binh để khẳng định tham vọng trong mùa giải tới. Milan đang xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh Scudetto mùa tới và thứ họ thiếu lúc này chỉ là một chân sút đẳng cấp như Morata.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm